Nước Mỹ suy kiệt sau 10 năm chiến tranh Iraq
Mỹ đã mất gần 4.500 lính, hơn 1.000 tỷ USD ở chiến trường Iraq sau một thập kỷ đưa quân sang chiến trường này. Sau 10 năm “sốc và kinh hoàng” – điều đã dẫn đến chiến dịch “Giải phóng Iraq” và loại bỏ quyền lực của Saddam Hussein, hầu hết các nhà phân tích và các nhà ngoại giao đã đồng ý rằng cuộc chiến ở Iraq đã không làm được gì để cải thiện vị trí của Mỹ ở Trung Đông.
![]() |
Một lính Mỹ đang nghỉ ngơi khi tham gia phục vụ chương trình tái thiết Iraq |
“Cuộc chiến Iraq đã không mang đến kết quả khả quan cho bất kỳ mục tiêu chính nào của Mỹ”, ông Ramzy Mardini, một thành viên của trung tâm nghiên cứu Iraq thuộc viện Nghiên cứu chiến lược Beirut cho biết. Ngược lại, sự “tự tin một cách sai lầm” về khả năng của sức mạnh quân sự Mỹ đã làm tổn hại lớn đến lợi ích của quốc gia”.
“Sự sụp đổ của Saddam không chỉ tạo ra một khoảng trống quyền lực ở Baghdad, nó còn tạo ra một khoảng trống quyền lực trong khu vực sau khi đẩy các quốc gia nhỏ lân cận vào một môi trường chiến tranh khốc liệt và vẫn tiếp tục cho đến ngày hôm nay”, Mardini nhận định.
Tổng thống Barack Obama đã sử dụng sự phản đối của mình với cuộc chiến Iraq để phân biệt mình với chiến lược của bà Hillary Clinton khi tìm kiếm phiếu bầu trong nội bộ đảng Dân chủ năm 2008. Khi là tổng thống, ông đã kết thúc sự can thiệp quân sự của Hoa Kỳ vào Iraq hồi tháng 12/2011.
“Mỹ không có đủ sự kiên nhẫn chiến lược với chính trị ở Iraq”, ông Hill nói, hồi tưởng lại quãng thời gian ông cố gắng đảm bảo về một chính quyền được ổn định sau cuộc bầu cử năm 2010 sẽ phục vụ quyền lợi của người Shiite, Sunni và Kurd.
“Bỏ qua hết tất cả những lời lẽ sang một bên, chúng ta đã xâm chiếm một quốc gia do sự nhầm lẫn”, James Dobbins, Giám đốc Trung tâm Chính sách An ninh quốc tế và Quốc phòng tại Tổng công ty Rand, một công ty có quan hệ chặt chẽ với chính phủ Mỹ nhận định, “Đối với mục đích loại bỏ Saddam, các giải pháp đã tỏ ra có hiệu quả. Sự trừng phạt đã hoàn thành”.
Không có chương trình vũ khí hạt nhân hay vũ khí hóa học đáng kể nào được tìm thấy, chính quyền Bush nhiệm kỳ 2 đã tập trung nỗ lực của mình để thành lập một nhà nước Iraq mới thân phương Tây, nhằm có được một đồng minh trong khu vực.
Dobbins, người phụ trách báo chí Bộ Ngoại giao và Nhà Trắng kiêm trợ lý thư ký Nhà nước về châu Âu và trợ lý đặc biệt của tổng thống, cho rằng người Mỹ không nên tự lừa gạt mình. “Chương trình nghị sự dân chủ cuối cùng có thể trở thành một cái cớ để xâm lược Iraq. Iraq không phải là một đồng minh, cũng không phải là kẻ thù của nước Mỹ”, ông nói.