Nửa đời ăn cơm tù vì liên tiếp phạm tội
![]() |
Bị cáo Ngô Công Tòa |
Theo cáo trạng, vào ngày 31/10/2016, bị cáo Tòa cùng bạn bè tới đánh bi-da tại một quán trên địa bàn thị trấn Krông Năng.
Sau đó, ông Trần Đình Sanh (SN 1954) và ông Võ Thanh Hợi (SN 1959, cùng ngụ huyện Krông Năng) đến quán nên Tòa mời cả 2 tới uống bia. Tuy nhiên, Toà biết ông Hợi hay cá độ bi-da nên dặn người này không được lôi kéo bạn mình chơi.
Dù vậy, khoảng 30 phút sau, Toà trở lại quán thì phát hiện bạn mình đang đưa 50.000 đồng cho ông Hợi vì thua cá độ bi-da nên bực tức, dùng tay đánh ông Hợi 3 cái rồi bỏ về.
Khi Toà vừa bước ra đến cửa quán, ông Sanh chạy tới chửi Tòa. Nghĩ người này sẻ đánh mình, Tòa vừa đẩy, vừa đạp vào bụng khiến ông Sanh ngã đập đầu xuống nền nhà. Chưa dừng lại ở đó, Tòa còn tiếp tục dùng chân đạp mạnh 2 phát vào bụng và ngực khiến ông Sanh tử vong ngay sau đó.
Cũng theo cáo trạng, năm 1983 và 1984, Tòa lần lượt phạm tội trộm cắp tài sản và giết người. Sau đó, Toà bị tuyên phạt tổng 20 năm tù về hai tội danh nói trên. Tháng 10 /2002, Tòa chấp hành xong án phạt, về sinh sống tại huyện Krông Năng rồi tiếp tục phạm tội.
Tại phiên toà sơ thẩm, bị cáo Toà đã cúi đầu thừa nhận mọi hành vi phạm tội của mình.
Kết thúc phiên toà, HĐXX tuyên phạt bị cáo Toà mức án 13 năm tù giam về tội giết người.