Nữ sinh Kinh tế làm thêm đủ việc, dành dụm từng đồng để thi Hoa hậu Việt Nam 2022

Nữ sinh Phan Phương Oanh cho hay, bố mẹ cô đã phải dành dụm để giúp con gái thực hiện ước mơ đi thi Hoa hậu Việt Nam 2022. Bản thân 10X cũng tiết kiệm tiền từ những công việc làm thêm như gia sư Toán - tiếng Anh, dạy mẫu nhí...

Vòng sơ khảo cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2022 được tổ chức tại hai khu vực phía Nam (TP.HCM) và phía Bắc (Hà Nội). Sau vòng loại đầu tiên, ban tổ chức (BTC) đã chọn ra được 58 cô gái xuất sắc để tiếp tục bước vào chung khảo toàn quốc.

Một gương mặt nổi bật trong dàn thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2022 là cô nàng Phan Phương Oanh (SN 2003, Hà Nội). Cô đang là sinh viên năm thứ 2 của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. 

Phan Phương Oanh là sinh viên năm 2 Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. 


Nữ sinh Phương Oanh gây chú ý nhờ gương mặt khả ái và sự tự tin. Đến với cuộc thi này, ngoài hình thể, người đẹp Hà Nội còn trau dồi nhiều kỹ năng khác như giao tiếp, catwalk, đặc biệt là khả năng ngoại ngữ. Được biết cô nàng đã đạt 6.5 IELTS vào năm 2020.

Chia sẻ với Infonet, Phương Oanh cho hay: "Hoa hậu Việt Nam 2022 là cuộc thi sắc đẹp đầu tiên mình tham gia. Mình đã theo dõi các cuộc thi hoa hậu từ khi còn bé, điều đó đã thôi thúc mình lớn lên phải tham gia một cuộc thi sắc đẹp. Và mình nhận thấy Hoa hậu Việt Nam là sân chơi phù hợp nhất với mình nên đã quyết định tham gia cuộc thi. 

Ban đầu khi đến tham gia sơ khảo miền Bắc, mình đã khá lo lắng và hồi hộp vì các thí sinh khác đều rất xinh đẹp và tài giỏi. Có lẽ vì thế nên phần thể hiện của mình còn khá run và chưa được hoàn hảo, nhưng mình đã cố gắng hết sức để thể hiện được bản thân mình một cách tốt nhất trước ban giám khảo. Mình cảm thấy rất hạnh phúc và phần nào thấy xứng đáng có mặt trong top 58 của cuộc thi".

Vượt lên chính mình, chinh phục vương miện

Hành trình chinh phục "đấu trường nhan sắc" Hoa hậu Việt Nam 2022 của Phương Oanh không hề đơn giản. Đầu tiên, cô nàng phải vượt qua chính mình, thay đổi bản thân để tự tin tỏa sáng hơn.

"Mình đã có sự chuẩn bị khá kĩ lưỡng từ trước để đến với cuộc thi như học catwalk, tập gym rèn luyện cơ thể, trau dồi các kĩ năng giao tiếp và tiếng Anh. Ngoài ra, mình cũng cố gắng chăm sóc sức khoẻ và giữ một tinh thần thật tốt để tránh khỏi những áp lực trong cuộc thi", Phương Oanh chia sẻ.

Đến với cuộc thi này, nữ sinh 2003 hạnh phúc khi được bố mẹ ủng hộ. Có lẽ nhờ hiệu ứng tích cực từ nhiều cuộc thi hoa hậu nên bố mẹ cô đã có cái nhìn tích cực, cởi mở hơn khi con cái bày tỏ nguyện vọng muốn tham gia đấu trường sắc đẹp.

Phương Oanh cho hay, bố mẹ cô đã phải tiết kiệm rất nhiều để con gái có thể thực hiện ước mơ của mình. Bản thân cô nàng cũng tiết kiệm, dành dụm tiền từ những công việc làm thêm như gia sư Toán - tiếng Anh, dạy mẫu nhí... để dồn toàn lực cho cuộc thi này.

Tham gia Hoa hậu Việt Nam 2022 cũng khiến việc học của Phương Oanh bị gián đoạn. Cô nàng đã cố gắng sắp xếp thời gian sao cho cân bằng được việc học trên trường và thời gian chuẩn bị cho cuộc thi. Tuy vậy, sắp tới phải bay vào miền Nam tham gia cuộc thi nên Phương Oanh đã quyết định bảo lưu 2 tháng. Các thầy cô ở trường cũng rất ủng hộ và tạo điều kiện cho Phương Oanh.

Phương Oanh làm nhiều công việc làm thêm khác nhau, dành dụm tiền để thi Hoa hậu Việt Nam 2022


Thần tượng Hoa hậu Đỗ Thị Hà

Từ cô gái xuất thân nông thôn, Đỗ Thị Hà trở thành Hoa hậu Việt Nam 2020 và mang về niềm tự hào cho người hâm mộ sắc đẹp. Người đẹp đã chứng minh được mình là một bông hoa vừa có sắc vừa có hương. Chính nhờ điều đó, Đỗ Thị Hà đã trở thành thần tượng của nhiều cô gái tham gia Hoa hậu Việt Nam năm nay, trong đó có Phương Oanh.

Nữ sinh 2003 tiết lộ, bản thân rất ấn tượng với giây phút đăng quang của Hoa hậu Đỗ Thị Hà. "Khi chị Hà đăng quang, mình mới là cô bé lớp 11. Được chứng kiến khoảnh khắc đăng quang của chị đã phần nào thôi thúc bản thân mình thực hiện ước mơ sau này. Và đó cũng là lý do vì sao mình yêu thích trường Đại học Kinh tế Quốc dân và quyết định đăng ký trường làm nguyện vọng 1. 

Mình đã nhiều lần nhìn thấy chị Hà ở trường. Mình rất ngưỡng mộ bởi dù lịch trình dày đặc nhưng chị vẫn đến trường rất nhiều, luôn sẵn sàng chụp ảnh và trò chuyện với các bạn sinh viên. Mình cũng được nghe rất nhiều những lời khen có cánh từ các thầy cô giảng viên tại trường khi nói về chị",  Phương Oanh bày tỏ.

Phương Oanh tiết lộ rất thần tượng Hoa hậu Đỗ Thị Hà và luôn coi đó là tấm gương để cố gắng.

Cô gái Hà thành cũng tự nhận xét mình có vài điểm giống thần tượng, ví dụ như tính cách hòa đồng, thân thiện và rất hướng ngoại. Phương Oanh cũng khá năng nổ trong các hoạt động ở trường lớp, cũng như trong các câu lạc bộ năng khiếu. 

Tiết lộ thêm về bản thân mình, cô nàng cho hay mình từng là chủ tịch CLB Phan Dinh Phung Dance Club (PDC), từng cùng đồng đội tham gia vào giải đấu toàn quốc Highschool Best Dance Crew và đạt giải Á quân 2019 và Quán quân 2020. Hiện tại, Phương Oanh đang là thành viên ban thời trang của CLB MC và Thời trang Đại học Ngoại Thương (MFC).

Phương Oanh có năng khiếu nhảy hiện đại


"A winner is a dreamer who never gives up" (Người thắng là người có giấc mơ và không bao giờ bỏ cuộc) - câu nói nổi tiếng của ông Nelson Mandela đã trở thành kim chỉ nam cho Phương Oanh. Cô nàng đang nỗ lực, phấn đấu từng ngày để có thể giành được ngôi vị cao nhất tại Hoa hậu Việt Nam 2022.

Cùng chúc cho Phương Oanh có thể giành được chiến thắng nhé!

Bạch Dương

Ảnh: NVCC

Tạo sân chơi cho học sinh ứng dụng kiến thức giáo dục STEM

Cuộc thi đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, nhằm nuôi dưỡng năng lực tiếp cận công nghệ giải quyết các vấn đề của xã hội.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

'Học sinh toàn đạt danh hiệu khá, giỏi sao phải lo chuyện đi học thêm?'

Chuyên gia giáo dục Lê Đông Phương nêu nghịch lý: “Qua báo cáo tổng kết các năm học, đa số học sinh được xếp loại khá giỏi, số yếu kém chỉ chiếm rất ít, vậy tại sao xã hội, phụ huynh cứ phải lo chuyện học thêm, dạy thêm?”.

Thầy cô Học viện Nông nghiệp Việt Nam trổ tài gói bánh chưng

Từ ngày 12/1- 24/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Lễ hội Xuân, lễ hội gói bánh chưng và hội thi văn hóa ẩm thực truyền thống chào Xuân Ất Tỵ 2025.

Tử vong do tai nạn giao thông liên quan rượu bia: 6/10 người trong độ tuổi 15 - 29

Thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho thấy cứ 10 nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia thì có 6 người trong độ tuổi từ 15 đến 29.

Học viện nông nghiệp Việt Nam ra mắt câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên

Trong khuôn khổ Lễ hội Xuân 2025, tối 17/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức ra mắt Câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên VNUA.

Ngành hoa cây cảnh Việt Nam, cơ hội cho người trẻ

Gần 45.000 ha trồng hoa, cây cảnh với sản lượng đạt hơn 45.000 tỷ đồng mỗi năm, kim ngạch xuất khẩu hoa vượt mốc 100 triệu USD, Việt Nam khẳng định vị thế trong ngành hoa cây cảnh khu vực và quốc tế.

Từ nghe tiếng Anh bập bõm, nam sinh bứt phá lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge

Những ngày đầu học tại ngôi trường mới, Đăng gặp khó khăn vì vốn tiếng Anh ít ỏi, không thể theo kịp các bài học trên lớp. Tự động viên và đặt ra mục tiêu để cố gắng, Đăng dần cải thiện thành tích, bứt phá và lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge.

‘Kẻ trộm lương thiện’ trong trí nhớ của người thầy 75 tuổi

Với thầy Khang, dạy học, dạy kiến thức là điều bắt buộc, nhưng điều quan trọng hơn chính là dạy cách làm người, dạy cách sống, cách đối nhân xử thế.

Cô giáo 'làm mới' những đứa trẻ ngỗ ngược, lầm lỡ

Bằng tâm huyết và trách nhiệm, Đại úy Lê Thị Hồng Lụa, giáo viên Trường Giáo dưỡng số 2 (Bộ Công an) đã giúp nhiều trẻ vị thành niên ngỗ ngược, lầm lỡ thay đổi nhận thức, sống hướng thiện.