Nữ du khách tới Hawaii bị truy bắt vì dùng hộ chiếu vắc xin Covid-19 giả

Nữ du khách tới Hawaii từng dùng hộ chiếu vắc xin Covid-19 giả đang bị tòa án phát lệnh truy bắt. 

Một người phụ nữ bị cáo buộc dùng hộ chiếu vắc-xin Covid-19 giả để tới du lịch ở bang Hawaii của Mỹ. Do không có mặt tại phiên tòa hôm 22/9, cô này đã bị tòa án phát lệnh bắt giữ. 

{keywords}
Nữ du khách tới bang Hawaii bị truy bắt vì dùng hộ chiếu vắc-xin Covid-19 giả. (Ảnh: Reuters)

Lệnh truy bắt được ban hành đối với Chloe Mrozak, nữ công dân sinh sống ở làng Oak Lawn thuộc bang Illinois. Nữ du khách 24 tuổi đã vắng mặt trong phiên tòa được tổ chức hôm 22/9. Sau đó, Thẩm phán Karin Holma đã ban hành trát bắt cô Mrozak.

Theo RT, cô Mrozak đã bị bắt vào tháng Tám sau khi sử dụng hộ chiếu vắc-xin Covid-19 giả. Hành vi gian dối của Mrozak bị phát hiện sau khi lực lượng chức năng nhìn thấy tên vắc-xin Covid-19 tiêm cho cô này bị viết sai chính tả từ “Moderna” thành “Maderna”.

Trước đó, cô Mrozak đã cho đăng ảnh hộ chiếu vắc-xin lên “Chương trình Du lịch An toàn Hawaii” để xin cấp phép tới Hawaii du lịch. Theo yêu cầu của "Chương trình Du lịch An toàn Hawaii", du khách phải cung cấp bằng chứng đã tiêm phòng để không phải thực hiện cách ly 10 ngày bắt buộc.

Các nhà điều tra tại bang Hawaii đã phát hiện sự việc vào ngày cô Mrozak có mặt ở đảo Oahu hôm 23/8. Tuy nhiên, họ không thể tìm thấy cô Mrozak ở trong khách sạn mà cô này đăng ký nghỉ trong hồ sơ ở sân bay. Lực lượng chức năng tiếp tục truy tìm vài ngày sau và nhìn thấy cô Mrozak đang có mặt tại Sân bay Quốc tế Daniel K. Inouye khi đang chuẩn bị lên chuyến bay. Cô này ngay lập tức bị bắt giữ.

Trong tờ giấy xác nhận tiêm vắc-xin Covid-19 mà cô Mrozak cung cấp có viết địa chỉ tiêm là ở bang Delaware và do thành viên thuộc lực lượng Vệ binh Quốc gia Mỹ thực hiện tiêm. Tuy nhiên, không có bất cứ hồ sơ nào ghi nhận cô Mrozak đã tiêm phòng vắc-xin Covid-19 ở bang Delaware. Trong quá trình cảnh sát thẩm vấn, cô Mrozak nói mình được bác sĩ riêng tiêm vắc-xin Covid-19. Theo AP, sau khi trả tiền bảo lãnh, cô Mrozak đã được thả hồi đầu tháng này. Nhưng trong phiên tòa hôm 22/9, cô Mrozak không có mặt nên bị tòa án phát lệnh truy bắt. 

Cô Mrozak không phải là du khách đầu tiên tới Hawaii bị bắt giữ vì sử dụng hộ chiếu vắc-xin giả. Cụ thể, hồi tháng Tám, một cặp đôi ở bang Florida đã bị đưa ra tòa xét xử vì cố tình dùng hộ chiếu vắc-xin giả nhằm qua cửa kiểm soát cùng 2 đứa trẻ. Một tuần trước đó, một người đàn ông và con trai cũng đã bị bắt trước cáo buộc lừa dối sử dụng giấy xác nhận tiêm vắc-xin Covid-19 giả. Họ cũng đã bị buộc tội.

Vào giữa tháng Tám, một dược sĩ ở thành phố Chicago của bang Illinois bị cáo buộc 12 tội danh, sau khi người này bán hơn 100 tờ xác nhận tiêm vắc-xin Covid-19 giả có dấu chứng nhận của Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh Mỹ (CDC) trên trang mua bán trực tuyến với giá 10 USD/tờ. Dược sĩ 34 tuổi đã thu lời bất chính 1.200 USD và hiện đối mặt với bản án 120 năm tù giam.

Cận cảnh quốc gia đầu tiên trên thế giới tiêm vắc-xin Covid-19 cho trẻ từ 2 tuổi

Cận cảnh quốc gia đầu tiên trên thế giới tiêm vắc-xin Covid-19 cho trẻ từ 2 tuổi

Cuba trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới triển khai tiêm vắc-xin Covid-19 cho trẻ em từ 2 tuổi. 

Minh Thu (lược dịch)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !