No tù vì quen thói trộm dạo
Ảnh minh họa: Internet |
Ngày 7-12-2013, Nhật điều khiển xe máy nhãn hiệu Yamaha Exciter đi trộm cắp tài sản tại địa bàn xã Kim Đính, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương và bị bắt quả tang.
Cơ quan điều tra đã lần theo dấu chân tên trộm này mới thấy “chiến tích” ghê gớm của hắn in hằn lên những nẻo đường hắn qua. Ngày 26-3-2014, TAND huyện Kim Thành (Hải Dương) xử phạt Nhật 15 tháng tù giam “Trộm cắp tài sản”. Ngày 22-5-2014, TAND quận Dương Kinh xử phạt Nhật 15 tháng tù giam cũng về tội trên. Ngày 30-6-2014, TAND huyện Kiến Thụy xử Nhật 24 tháng tù giam; tổng hợp 3 bản án trên, Nhật phải ngồi tù 54 tháng. Chưa hết, ngày 13-8-2014 vừa qua, Nhật tiếp tục ra hầu tòa vì thực hiện một loạt vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện An Dương. Cụ thể:
11h ngày 15-10-2013, Nhật mang theo vam phá khóa đến xã Nam Sơn, huyện An Dương thì phát hiện trong sân UBND xã có dựng một số xe máy. Quan sát không có người trông coi, Nhật liền đi vào dùng vam phá ổ khóa điện chiếc xe máy Honda-Vision, của ông Dương Văn Văn, sinh 1950, ở thôn Cách Thượng, xã Nam Sơn, dựng ở ngoài cùng. Sau đó, Nhật phóng xe về nhà cất giấu. Đến ngày 19-10-2013, Nhật tháo BKS xe cất đi rồi mang bán xe cho một nam giới không quen biết được 5 triệu đồng đem ăn tiêu hết.
Đến 11h ngày 24-10-2013, Nhật tiếp tục “lên đường”, mang theo vam phá khóa đi trộm cắp xe máy. Khi đến quán internet Việt Bách ở khu vực xóm Mới, xã Hồng Thái, của ông Nguyễn Hồng Mậu, Nhật thấy trước cửa quán có dựng một số xe máy được khóa với nhau bằng 1 khóa dây xích; trong đó có chiếc xe máy Yamaha Exciter của anh Phạm Văn Họa, sinh 1991, ở thôn Đào Yêu, xã Hồng Thái, là khách đến chơi điện tử được Nhật đưa vào tầm ngắm. Quan sát thấy chưa có điều kiện thuận lợi ra tay, Nhật đi vào quán chơi điện tử để chờ cơ hội trộm cắp chiếc xe của anh Họa.
Khoảng 30 phút sau, Nhật ra bàn máy tính chủ trả tiền chơi điện tử cho ông Mậu thì nhìn thấy trên mặt bàn có chùm chìa khóa. Lợi dụng lúc ông đi xuống nhà dưới, Nhật lấy chùm chìa khóa ra mở khóa dây xích rồi dùng vam phá khóa điện lấy chiếc xe của anh Họa đi về nhà. Sau đó, Nhật tháo BKS của chiếc xe trên vứt đi, rồi lắp BKS xe của ông Dương Văn Văn vào xe của anh Họa để sử dụng. Đến ngày 7-12-2013, Nhật sử dụng chiếc xe của anh Họa đi trộm cắp tài sản ở xã Kim Đính, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương thì bị bắt quả tang.
Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện An Dương đã kết luận: Chiếc xe máy nhãn hiệu Honda-Vision Nhật chiếm đoạt của ông Dương Văn Văn có giá trị 23 triệu đồng; chiếc xe máy nhãn hiệu Yamaha Exciter Nhật chiếm đoạt của anh Phạm Văn Họa có giá trị 32 triệu đồng; tổng trị giá tài sản tên trộm này chiếm đoạt là 55 triệu đồng. Sau khi bị mất xe, ông Mậu đã thỏa thuận bồi thường cho anh Họa 20 triệu đồng; khi cơ quan điều tra thu hồi được chiếc xe, hai bên tiếp tục thỏa thuận và ông Mậu đã đưa thêm cho anh Họa 5 triệu đồng, anh Họa giao chiếc xe trên cho ông Mậu sử dụng. Còn chiếc xe của ông Văn không thu hồi được, ông Văn yêu cầu Nhật phải bồi thường cho ông số tiền là 27 triệu 400 nghìn đồng.
Trong một thời gian ngắn, Vũ Xuân Nhật liên tiếp phạm tội ở nhiều địa bàn khác nhau, chứng tỏ bị cáo là con người có nhân thân xấu, coi thường pháp luật. Áp dụng điểm e khoản 2 điều 138-BLHS, TAND huyện An Dương đã xử phạt Vũ Xuân Nhật 4 năm tù giam về tội “Trộm cắp tài sản”; tổng hợp với hình phạt 54 tháng tù tại bản án trước buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung là 8 năm 6 tháng tù giam.
Xuân Ngọc/ANHP.VN