Những “rái cá” trung niên yêu thích bơi lội

Hồ bơi Trung tâm văn hóa quận Gò Vấp (TP.HCM) là điểm hẹn của nhiều bậc trung niên, cao niên. Họ đến bơi để tăng cường sức khỏe, chữa trị nhiều bệnh lý của người già, người khuyết tật.
Những “rái cá” trung niên yêu thích bơi lội - ảnh 1

Nhiều người trung niên, cao niên vẫn đều đặn tới hồ bơi Trung tâm văn hóa Q. Gò Vấp để rèn luyện sức khỏe

Từ sớm, khi mặt trời còn chưa ló dạng mà ở hồ bơi đã nhộn nhịp người qua lại đăng ký nhận đồ bơi. Điều đặc biệt hơn cả đó là nhiều người tuổi đã xế chiều, đi qua sườn dốc của cuộc đời nhưng ở họ lại có một sự yêu thích thể thao đáng khâm phục. Thậm chí nhiều người là người khuyết tật nhưng vẫn có một lòng đam mê bơi lội.

Trên bậc thềm cao, tay đội mũ, rồi lấy kính chụp vào mắt, người đàn ông chỉ đứng với một chân phải nhảy ùm xuống nước quạt tay thật mạnh khiến làn nước văng tung tóe. Người đàn ông “lướt” vun vút trong làn nước trong xanh khiến nhiều người đi bơi quanh đó không khỏi trầm trồ thán phục. Người mà chúng tôi nhắc đến là ông Hồ Thành Nam (53 tuổi) là cựu chiến binh trú tại phường 13, quận Gò Vấp. Rời quân ngũ ông phải chịu những cơn đau do vết thương hành hạ. Nghe nhiều người bạn đồng niên “rủ rê” đến với môn thể thao bơi lội, suốt 13 năm qua, ông thấy sức khỏe mình cải thiện hẳn. 

Những “rái cá” trung niên yêu thích bơi lội - ảnh 2

Sau những “vùng vẫy” trong làn nước họ lại nghỉ ngơi và trò chuyện cùng nhau

“Bơi lội giúp ích rất nhiều cho sức khỏe của mình. Vừa làm cho cơ thể, tay chân thêm dẻo dai vừa khiến tinh thần mình càng thêm phấn chấn, vui vẻ. Cứ mỗi khi có chuyện gì buồn, tôi nhảy xuống nước “lượn” vài vòng và mọi mệt mỏi ưu tư đều tan biến hết”- ông Nam kể.

Cũng theo ông Nam, suốt mười mấy năm đến với môn bơi lội chứng bệnh khớp của ông giảm hẳn, không còn thấy đau nữa. Bệnh đau bao tử của ông cũng “trốn” luôn và bụng ông không còn thấy khó chịu nữa.

Có lẽ ở hồ bơi này, người có thâm niên bơi lội lâu năm nhất là bà Nguyễn Thị Nga (65 tuổi) - người có đến hơn 20 năm gắn bó với “đường đua xanh”. Bà Nga kể có lẽ lợi ích lớn nhất của bơi lội đối với bà chính là bà đã “níu giữ” được tuổi thanh xuân suốt nhiều năm qua.

“Bơi lội được xem như môn thể thao phát triển toàn diện cơ thể. Hơn nữa người giỏi bơi có thể giúp đỡ được nhiều người khác trong một số tình huống nhất định. Suốt 20 năm bơi lội tôi phòng ngừa được rất nhiều bệnh về xương khớp của người già, bệnh cao huyết áp.”- bà Nga kể. 

Những “rái cá” trung niên yêu thích bơi lội - ảnh 3

Ông Hồ Văn Nam cho rằng người khuyết tật nên bơi lội vì bơi mang lại sự sảng khoái về tinh thần và cơ thể ngày càng khỏe khoắn

Ở hồ bơi này, người nổi nhất có lẽ là bà Nguyễn Thị Hồng (55 tuổi) bởi bà đội chiếc mũ màu hồng. Bà Hồng kể mình bị bại liệt từ nhỏ sau một cơn sốt thập tử nhất sinh. Từ đó bà mang theo di chứng trên cơ thể với đôi chân tập tễnh và những cơn đau hành hạ. Vậy mà 10 năm đi bơi, bà dường như “quên” đi việc mình là người khuyết tật. “Tôi phải trải qua 9 ca phẫu thuật với 7 lần mổ ở chân và 2 lần bị gãy tay phải mổ. Chính vì vậy đi bơi là liệu pháp để ổn định lại sức khỏe. Mình cứ đi bơi “quậy” với nước riết rồi cũng được “trả ơn”. Chân mình giờ không những không teo đi mà càng ngày càng thấy đầy đặn hơn trước nhiều. Lúc trước cứ mỗi lần lên xuống cầu thang là tôi phải có người dìu, giờ thì có thể tự đi được rồi”- bà Hồng vui vẻ nói.

Theo ông Nguyễn Hồng Sơn, chủ nhiệm CLB bác sỹ tình nguyện Sài Gòn, đi bơi hỗ trợ chữa trị nhiều chứng bệnh thường gặp của người già. Khi con người nhảy ùm xuống nước mọi hoạt động di chuyển trong môi trường nước sẽ không gặp nhiều trở ngại. Khi đó việc đi bộ dưới nước sẽ là liệu pháp điều trị nhiều chứng bệnh về xương khớp. Ngoài ra khi bơi lội sẽ giúp điều hòa huyết áp, tuần hoàn lưu thông máu tốt khiến tinh thần trở nên thoải mái hơn.

Ông Bùi Ngọc Thanh, phó giám đốc Trung tâm văn hóa quận Gò Vấp, cho biết với những người già tuổi từ 60 đối với nữ, 66 đối với nam và người khuyết tật, người mắc bệnh tai biến…đều được vào bơi miễn phí nhằm khuyến khích cô chú rèn luyện sức khỏe, phòng chống bệnh tật. Hằng năm trung tâm đều tổ chức dạy bơi cho các em học sinh trên địa bàn.

An Hà - Nguyễn Tuấn

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Đang cập nhật dữ liệu !