Những người “vén” bí mật sau các vụ tai nạn giao thông
Dù cố che giấu song hành vi đó đã bị lật tẩy bởi những cán bộ điều tra dày dạn kinh nghiệm.
![]() |
Thượng úy Phạm Nam Trung (ngồi giữa) cùng đồng đội trao đổi nghiệp vụ điều tra, giải quyết tai nạn giao thông. |
Kiên quyết tìm thủ phạm
Là cán bộ xử lý TNGT, Đại úy Hoàng Thế Hiệu, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông, trật tự (Công an huyện Lạng Giang) được đồng đội và nhân dân tin yêu bởi sự nghiêm túc, trách nhiệm với công việc.
Ngày 11-10-2014, nhận được tin báo bà Hoàng Thị Nhị (SN 1956) ở xã Hương Sơn (Lạng Giang) bị tai nạn khiến bà bị đa chấn thương, người điều khiển ô tô va vào bà biệt tăm tích, Đại úy Hiệu có mặt tại hiện trường. Không ai nhớ rõ BKS xe ô tô nhưng có người nhìn thấy lái xe bước xuống, đến gần nạn nhân rồi mới quay lên xe bỏ trốn.
Biết hoàn cảnh nạn nhân rất khó khăn, Đại úy Hiệu và đồng đội càng quyết tâm tìm ra thủ phạm. Các anh đã đi dọc quốc lộ 1 hỏi tin tức từ hàng trăm người. Thông qua camera an ninh của một hộ dân, tổ công tác của Công an Lạng Giang cẩn thận nghiên cứu, cắt phóng hình ảnh, mời chuyên gia đến phân tích. Gần một tuần sau, từ hình ảnh và những thông tin liên quan, Đại úy Hiệu tìm ra người điều khiển chiếc xe ô tô gây tai nạn. Sau đó, đối tượng đã bị xử lý theo quy định của pháp luật và bồi thường chi phí chữa bệnh cho nạn nhân.
Đại úy Hoàng Thế Hiệu cho biết, để giải quyết kịp thời, chính xác các vụ TNGT, anh luôn cố gắng làm tốt công tác khám nghiệm hiện trường, rèn luyện, đúc rút kinh nghiệm phán đoán tình huống, kiên trì thu thập chứng cứ. Một số vụ việc xảy ra vào đêm tối, mưa rét không nhân chứng trong khi nạn nhân bị bất tỉnh, kẻ gây tai nạn bỏ trốn nhưng anh cùng đồng đội đã làm rõ.
Năm 2014, tổ điều tra, xử lý TNGT huyện Lạng Giang giải quyết hàng chục vụ tai nạn, va quệt xảy ra trên địa bàn. Với những thành tích xuất sắc, trong những năm công tác, Đại úy Hoàng Thế Hiệu vinh dự được Giám đốc Công an tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Lạng Giang khen thưởng.
Lá móc mật tố người gây tai nạn
Gần 10 năm gắn bó với công tác điều tra, giải quyết TNGT, Thượng úy Phạm Nam Trung, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông, trật tự (Công an TP Bắc Giang) đã tham gia làm rõ nhiều đối tượng gây tai nạn. Khoảng 2 giờ sáng ngày 12-8-2013, ông Lương Văn Nga (SN 1948), thôn Tý, phường Xương Giang (TP Bắc Giang) bị một người không rõ danh tính gây tai nạn ở gần Bến xe Bắc Giang dẫn đến chấn thương sọ não.
Tại hiện trường, tổ công tác của Công an TP do Thượng úy Trung làm tổ trưởng thu được miếng vải bạt dính vài chiếc lá móc mật. Do vụ việc xảy ra trong đêm nên người dân sống xung quanh không ai chứng kiến. Nhận định có thể thủ phạm làm nghề buôn rau nên anh cùng đồng đội kiên trì đến khu bán rau đêm ở chợ Thương thu thập thông tin.
Sự cố gắng đã mang lại kết quả. Một tiểu thương cho biết: Tại thời điểm xảy ra tai nạn có nhìn thấy bà Hà Thị Hòe (SN 1967) ở thôn Hương Mãn, xã Xuân Hương (Lạng Giang) bị đổ xe máy chở rau và lá móc mật. Được mời lên làm việc tại Công an TP, bà Hòe đã khai nhận: Vì trời tối không chú ý quan sát nên đã va xe máy vào ông Nga đang đi bộ. Thấy ông bất tỉnh, bà kéo nạn nhân vào lề đường, lấy miếng bạt đậy lên rồi sau đó bỏ về nhà. Vụ án đã được Công an TP khởi tố.
Trước đó, năm 2011, trên đường tỉnh 295B xảy ra vụ va chạm giữa một ô tô với xe máy BKS 98L7-6368 do ông Đỗ Văn Dung ở thôn Giếng, xã Tân Mỹ (TP Bắc Giang) điều khiển. Ông Dung gãy hai chân còn lái xe ô tô điều khiển phương tiện bỏ trốn. Một số nhân chứng cho biết xe gây tai nạn có sơn màu trắng và BKS màu xanh.
Trong nhiều ngày, Thượng úy Trung và các thành viên tổ công tác thận trọng rà soát hàng trăm phương tiện, đối chiếu đặc điểm nhận dạng, khoanh vùng đối tượng. Qua đó, Đỗ Xuân Hoán (SN 1981), thường trú tại xã Mai Trung (Hiệp Hòa) đã bị đưa vào "tầm ngắm". Khi được cơ quan công an triệu tập, Hoán rất bất ngờ bởi hành vi của mình bị các chiến sĩ công an nắm rõ. Đối tượng đã thừa nhận là thủ phạm gây tai nạn cho ông Dung.
Trò chuyện với chúng tôi, Thượng úy Phạm Nam Trung chia sẻ, làm công tác điều tra, giải quyết TNGT, anh luôn có mặt tại hiện trường nhanh nhất khi nhận được thông tin. Bởi càng kéo dài thời gian, việc thu thập dấu vết, chứng cứ, truy tìm thủ phạm càng khó khăn. Sự tỉ mỉ, cẩn trọng, công tâm đã giúp anh cùng đồng đội dựng chân dung đối tượng tương đối chính xác, nâng cao hiệu quả công tác điều tra.
Với tinh thần “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, Đại úy Hoàng Thế Hiệu và Thượng úy Phạm Nam Trung là những tấm gương sáng trong lực lượng công an về tinh thần trách nhiệm, sự công tâm, khách quan trong thực thi nhiệm vụ.
Ngọc Anh/Báo Bắc Giang