Những điểm nóng "tay bo" ở đại chiến Argentina - Hà Lan
Kịch tính trong trận đấu giữa Argentina và Hà Lan sẽ được đẩy lên cao trào nhờ các màn “tay bo” giữa những chân sút đối kháng xuất sắc. Quyết định về nhân sự của hai huấn luyện viên Louis van Gaal và Alejandro Sabella đóng vai trò quan trọng đến thành bại của mỗi đội tuyển.
Dưới đây là 4 cặp đối kháng trong trận Argentina – Hà Lan có khả năng xác định đội nào tiến đến chung kết World Cup 2014:
Sneijder - Mascherano
![]() |
Cầu thủWesley Sneijder. |
Ngoài Lionel Messi, Javier Mascherano được đánh giá là cầu thủ chơi hay nhất của Argentina tại World Cup năm nay. Dù chơi ở vị trí tiền vệ phòng ngự tại Barcelona, khi khoác áo đội tuyển quốc gia, vị trí trung vệ dường như phù hợp với anh hơn cả.
Trong khi đó, Wesley Sneijder của Hà Lan dù không còn ở thời kỳ đỉnh cao như năm 2010 vẫn chứng tỏ anh là cầu thủ của các trận đấu lớn với khả năng xé toang hàng phòng ngự chỉ bằng một pha đi bóng hay khiến mành lưới đối thủ rung lên khi có chỉ một chút khoảng trống.
Mascherano không chỉ có nhiệm vụ phát động tấn công từ trung lộ mà trong trận bán kết này cần phải để mắt tới Sneijder. Chặn đứng cầu thủ trung tâm của Hà Lan chắc chắn là ưu tiên hàng đầu của Argentina.
Rojo - Robben
![]() |
Arjen Robben. |
Hà Lan không thể đe dọa được cầu môn Argentina nếu thiếu vắng Arjen Robben. Nhanh, kỹ thuật, tinh quái, Robben hoàn toàn có thể phá vỡ cục diện trận đấu chỉ trong vài giây. Tương tự Messi, khi Robben có bóng, đối thủ sẽ biết anh định làm gì song có cản được hay không là chuyện khác.
Cầu thủ đang chơi cho Bayern Munich có thể tung hoành trên toàn bộ sân bóng, song tuyến tấn công chủ yếu là ở mạn phải, đồng nghĩa với hậu vệ Marco Rojo phải đảm nhận trọng trách khóa chân Robben. Rojo bị đánh giá thấp trong hàng ngũ Argentina trước khi World Cup bắt đầu song đến thời điểm này, anh có giải đấu khá tành công dù không tham dự trận tứ kết.
Rojo không thể đọ được về tốc độ với tiền đạo Hà Lan, vì thế buộc phải sử dụng mưu mẹo và trợ giúp từ đồng đội như Ezequiel Lavezzi, Lucas Biglia và Mascherano để ngăn cản Robben.
Lavezzi - Blind
![]() |
Hoạt động bên cánh trái của Hà Lan tại Brazil 2014 là Daley Blind. Đây cũng là một cầu thủ cần bị vô hiệu hóa. Nếu huấn luyện viên Argentina áp dụng sơ đồ 4-4-2 đặt Lavezzi chơi bên phải khu trung lộ, anh sẽ phải đối đầu với Blind.
Trong khi đó, Blind cũng phải cẩn trọng để không quá mạo hiểm. Lavezzi sở hữu sự nhạy bén và tốc độ, dễ dàng khai thác bất kỳ sơ hở nào bên cánh trái để tấn công.
Cillessen - Messi
![]() |
Messi. |
Van Gaal thể hiện sự dũng cảm cũng như tài thao lược khi thay thủ môn số 1, Jasper Cillessen, ra sân vào phút cuối cùng hiệp phụ trong trận gặp Costa Rica bằng chuyên gia bắt phạt đền Tim Krul. Sự liều lĩnh của huấn luyện viên kỳ cựu được đền đáp khi Krul cản phá thành công 2 cú sút của cầu thủ Costa Rica, đưa Hà Lan vào tới bán kết.
Thủ môn Cillessen vẫn trấn giữ khung thành trong trận gặp Argentina ngay từ đầu trận, nơi anh có nhiệm vụ đặc biệt là bảo vệ cầu môn trước các cuộc tấn công do Messi dẫn dắt. Tuy nhiên, trận tứ kết Bỉ - Argentina, “người giữ đền” Thibaut Courtois của quỷ đỏ cho thấy Messi hoàn toàn có thể tịt ngòi trước phong độ xuất sắc của thủ môn.
Liệu Cillessen có thể lặp lại điều này hay không chỉ được trả lời trong ít nhất 90 phút của trận bán kết. Ngay cả khi đang ở phong độ tốt nhất, anh vẫn cần hàng hậu vệ để ngăn cản Messi ghi bàn.
Nội dung thực hiện dựa trên tham khảo nguồn tin từ Bleacher Report, công ty truyền thông có trụ sở tại San Franscisco, Mỹ, chuyên theo dõi các đội bóng và sự kiện thể thao trên thế giới.