Những cây cầu từ sức dân

Để thuận tiện cho việc đi lại, nhiều hộ dân thôn Đanh, xã Minh Đức, huyện Việt Yên (Bắc Giang) tự đóng góp công sức, kinh phí làm cầu qua kênh Đào.

Chỉ một thời gian ngắn, ba cây cầu được hình thành. Từ khi có cầu mới, học sinh đi lại dễ dàng, hàng hóa lưu thông thuận lợi.

Những cây cầu từ sức dân - ảnh 1

Cây cầu sắt bắc qua kênh Đào.

Cây cầu đoàn kết

Chỉ một thoáng đi bộ, ông Trịnh Hoài Bắc, thôn Đanh đã sang được bờ kênh trên cây cầu vừa mới xây dựng. Vịn tay vào lan can, ông Bắc phấn khởi cho biết: "Việc xây cầu là ý nguyện của gần 30 hộ dân trong thôn. Mỗi hộ đóng góp hơn một triệu đồng để mua vật liệu. Công lắp đặt, vận chuyển sắt thép đều do người dân tự nguyện góp sức. Mặc dù vậy, tổng chi phí cũng tới gần 50 triệu đồng". 

Theo ông Bắc, trước đó, do đường đi của thôn là đường đất nên mỗi khi mưa xuống lầy thụt, đã vậy muốn sang bờ kênh bên kia phải đi đường vòng rất bất tiện. Có thời điểm mưa nhiều, người dân không thể vận chuyển nông sản đi bán. Nhiều học sinh đi học bị trượt chân ngã bẩn quần áo phải về nhà thay dẫn đến muộn học. 

Trong khi đó, tuyến đường bên kia kênh vừa được trải nhựa phẳng phiu, thoáng rộng,  thuận tiện khi đi lại. Trước thực trạng trên, không quản ngại khó khăn, một số hộ trong thôn dùng cây gỗ đóng cọc làm cầu tạm qua kênh; có gia đình gom thùng phi ghép lại làm cầu phao. Chỉ trong thời gian ngắn, đoạn kênh hơn một cây số có tới ba cây cầu “mọc” lên giúp việc đi lại của các hộ dân thôn Đanh và khu vực lân cận thuận lợi hơn. 

Những cây cầu từ sức dân - ảnh 2

Cây cầu bằng sắt được đầu tư gần 50 triệu đồng.

Những điều cần quan tâm

Thực tế cho thấy, việc bắc cầu qua kênh bên cạnh cái lợi cũng đặt ra những điều cần quan tâm. Trước hết, do ghép bằng thùng phi nên cầu phao vừa nhỏ, đi lại bập bềnh, hai đầu cầu không có đường để phương tiện cá nhân lên xuống. Cạnh đó, cây cầu gỗ mặc dù mặt cầu rộng hơn, trụ được làm bằng cọc gỗ khá chắc chắn, bề mặt ghép ván gỗ nên đi xe đạp, xe máy qua lại dễ dàng. Tuy vậy, do ván gỗ kê dốc, lại không có lan can, tiềm ẩn nguy hiểm cho người và phương tiện qua lại. Cây cầu sắt được đầu tư gần 50 triệu đồng với ưu điểm mặt cầu rộng gần 2 m, hai bên có lan can, là điểm qua lại chủ yếu của người dân trong thôn. 

“Ngay sau khi các hộ dân làm cầu, UBND xã đã cử cán bộ kiểm tra, qua đó yêu cầu các hộ dỡ bỏ cầu phao vì không an toàn và cản trở dòng chảy của kênh. Hiện trên tuyến kênh Đào qua khu vực thôn Đanh chỉ còn hai cây cầu là cầu sắt và cầu gỗ do người dân tự bắc qua kênh", ông Thân Ngọc Toản, Chủ tịch UBND xã Minh Đức nói.

Ông Trần Văn Thìn, cán bộ địa chính - xây dựng xã Minh Đức khẳng định: "Có cầu mới, người dân thôn Đanh dễ dàng hơn khi qua kênh. Nhưng do các trụ làm bằng gỗ và sắt, lại liên tục dưới nước dẫn đến hạn chế độ bền, đòi hỏi các hộ cần thường xuyên bảo dưỡng, tu sửa để tăng thời gian sử dụng". Được biết, cùng với hướng dẫn kỹ thuật, vừa qua UBND xã Minh Đức phối hợp với ngành chức năng kiểm tra tác động của hai cây cầu này đối với dòng chảy của kênh. Bước đầu cho thấy không có sự chênh lệch mực nước giữa phía trên và dưới trụ cầu. Tuy nhiên nếu không thường xuyên vệ sinh thu dọn, rác thải có thể bám vào trụ cầu ảnh hưởng đến dòng chảy, nhất là vào mùa mưa bão.

Mặc dù điều kiện kinh tế còn khó khăn, trong khi chính quyền địa phương chưa có hình thức hỗ trợ kinh phí thì việc nhiều hộ dân thôn Đanh vận động nhau đóng góp công sức, tiền của làm cầu qua kênh là nỗ lực rất lớn. Tuy nhiên nếu trước khi thực hiện có sự quan tâm chỉ đạo của chính quyền xã Minh Đức cũng như hướng dẫn kỹ thuật của cơ quan chuyên môn thì việc làm cầu sẽ bảo đảm được các yêu cầu về kỹ thuật và độ bền vững, đồng thời tránh được đầu tư dàn trải, tốn kém không cần thiết.

Thanh Hải/Báo Bắc Giang

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Đang cập nhật dữ liệu !