Nhóm giang hồ xả súng bên hồ Trúc Bạch lĩnh án
Khoảng 22h ngày 29/5/2010, nhóm của Phí Vương Long (SN 1983 ở Đống Đa, Hà Nội) tới khách sạn 5 sao thuộc quận Ba Đình, Hà Nội uống rượu. Trong quán bar này, một người trong nhóm Long quen là Trần Phan Ngọc Anh (SN 1987 ở Long Biên, Hà Nội) nên đã đi qua và huých tay. Ngọc Anh không phản ứng nhưng người ngồi cùng bàn rượu lại lên tiếng: “Đi đứng cẩn thận, bàn tôi say hết rồi”.
![]() |
| Long và đồng bọn tại tòa. |
Chuyện chỉ có vậy, nhưng Phí Vương Long cho rằng nhóm Ngọc Anh “thích thể hiện, thích hổ báo” nên đã gọi điện để “thách đấu”.
Nhóm Long mang dao tông, đao, phóng lợn hẹn gặp đối phương. Lòng vòng ở khu bốt Hàng Đậu, cầu Chương Dương nhưng không gặp, nhóm Ngọc Anh, Long cùng đồng bọn về khu hồ Trúc Bạch. Vừa đi tới cầu Ngũ Xã, vườn hoa Trúc bạch, Long nhìn thấy nhóm đối thủ nằm trên ghế đá liền dùng dao, kiếm lao tới. Thấy 2 người trong nhóm đối thủ nhảy xuống hồ trốn, Long và đồng bọn rút K59 bắn liên tiếp. Cơ quan điều tra xác định, 2 bị hại không tử vong là ngoài ý muốn chủ quan của các bị cáo.
Sau khi gây án, Phí Vương Long bỏ trốn, 2 năm sau mới ra đầu thú. Trong phiên tòa xét xử ngày 17/6, Long cùng đồng bọn thừa nhận hành vi mang súng đi trả thù cá nhân.
Được biết, từ năm 2004, Long bị đưa đi cai nghiện bắt buộc. Năm 2010, bị cáo lại bị xử 18 tháng án treo vì tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Chưa được xóa án tích, Long lại tiếp tục mang súng đi giết người.
Do đó, HĐXX cho rằng lần phạm tội này của bị cáo là tái phạm nguy hiểm, tổng hợp các tội giết người, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, chủ tọa tuyên phạt Phí Vương Long 16 năm, 6 tháng tù giam. Những người khác liên quan tới vụ án, tòa phạt từ 12 tháng tù (cho hưởng án treo) tới 11 năm tù giam.
Nhật mai
