Nhói lòng chuyện các bé gái bị xâm hại tình dục

Tình trạng tội phạm xâm hại tình dục trẻ em thời gian gần đây không những giảm mà còn có chiều hướng gia tăng. Điều đáng báo động là đối tượng thực hiện các hành vi đồi bại thường là hàng xóm thậm chí người thân trong nhà.

Nhói lòng chuyện các bé gái bị xâm hại tình dục

Nhói lòng chuyện các bé gái bị xâm hại tình dục

Phụ huynh cần quan tâm theo sát bảo vệ trẻ em gái. Ảnh minh họa

Bác sĩ Hoàng Thị Diễm Tuyết, Phó Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ, người từng tiếp nhận nhiều trường hợp trẻ em bị xâm hại tình dục đến khám chia sẻ: Hầu như tháng nào cũng có các trường hợp bé gái được người nhà đưa đến hoặc Trung tâm Giám định Pháp y TP.HCM chuyển sang bệnh viện để xác định mức độ tổn thương do xâm hại tình dục. Đau lòng là các bé gái này ở độ tuổi còn rất nhỏ.

“Tôi không bao giờ quên được hình ảnh của một bé gái đang học tại một trường tiểu học trên địa bàn TP được mẹ đưa đến khám trong trạng thái vô cùng hoảng loạn và kích động. Hễ cứ thấy bóng dáng các bác sĩ, y tá là bé la hét, khóc lóc và nhất định không cho lại gần. Phải thuyết phục một hồi lâu, bé mới chịu để các bác sĩ khám. Khi khám, chúng tôi rất đau lòng khi bộ phận sinh dục của cháu có rất nhiều vết sẹo. Chúng tôi chỉ có thể chữa lành những tổn thương cho bé về mặt thực thể, còn về mặt tinh thần thì… Không biết lớn lên tương lai bé sẽ ra sao khi phải chịu sự tổn thương quá lớn như vậy”, bác sĩ Diễm Tuyết xót xa.

“Dở khóc dở cười” hơn là nhiều trường hợp bé gái ở độ tuổi dưới 13 đã mang thai không hẳn là do bị cưỡng bức mà do lối sống của các em có phần lệch lạc. Bà Đinh Nguyễn Thiên Kim, Phó Giám đốc Trung tâm Giám định Pháp y TP.HCM cho biết: “Mới ngày hôm qua (26/6), chúng tôi đã tiếp nhận trường hợp một trẻ 12 tuổi đến thăm khám tại Trung tâm đã mang thai ở tháng thứ 3. Khi được hỏi bé bị xâm hại tình dục từ khi nào thì nhận được câu trả lời khiến chúng tôi rất sốc: Con biết "chuyện ấy" từ năm con 8 tuổi và quan hệ với bạn trai nhiều lần, nhưng gần đây bạn trai con đi với người khác nên bực quá con mới làm đơn tố cáo”.

Bà Kim cho biết thêm, tính trong 6 tháng đầu năm, Trung tâm Giám định Pháp y TP.HCM đã nhận giám định cho 77 trường hợp trẻ em dưới 18 tuổi trở xuống bị xâm hại tình dục. Trong đó, có đến 5 trường hợp là trẻ dưới 6 tuổi. Điều đáng nói là sự can thiệp của cơ quan cảnh sát điều tra chưa kịp thời nên nhiều trường hợp được cơ quan công an đưa đến quá muộn làm cho việc xác định tổn thương gặp nhiều khó khăn, việc lấy dấu vết bị hạn chế. Hậu quả là Trung tâm không đủ cơ sở để xác định xâm hại mới hay cũ nên các đối tượng xâm hại vẫn đứng ngoài vòng pháp luật.

Nhìn nhận lại các vụ xâm hại tình dục cho thấy, đối tượng thực hiện hành vi phần lớn có mối quan hệ quen biết với gia đình nạn nhân. Đó là hàng xóm, bạn bè của bố mẹ, anh em, thậm chí là bố dượng, bố đẻ nên gia đình mất cảnh giác. Bên cạnh đó, nạn nhân là những cháu nhỏ không có đủ khả năng tự bảo vệ mình nên thường bị đe dọa không được nói với gia đình.

Riêng đối với các trường hợp từ 13 – 16 tuổi thường là có bạn trai và đi chơi mà gia đình không quản lý. Đặc biệt là nhiều khách sạn, phòng trọ, quán internet mọc lên mà không có sự kiểm soát của các cơ quan chức năng khiến trẻ rơi vào vòng xoáy bị xâm hại tình dục.

Theo bác sĩ Diễm Tuyết, hậu quả của việc xâm hại tình dục ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến sự phát triển của trẻ, nhất là những trẻ bị xâm hại dẫn đến có thai. Bởi độ tuổi làm mẹ theo tính toán của y học là 20 tuổi. Tuổi thai phụ càng nhỏ thì các biến chứng trong sinh sản càng cao và nguy hiểm hơn là những trường hợp trẻ mang thai nhỏ tuổi quyết định bỏ thai khi thai đã lớn. Nguy cơ rách, thủng tử cung gây chảy máu dẫn tới vô sinh cao.

Trao đổi với PV báo điện tử Infonet về vấn đề này, TS Nguyễn Thị Hậu, đại diện Viện Nghiên cứu xã hội TP.HCM khuyến cáo, các bậc phụ huynh không nên chủ quan con mình còn nhỏ tuổi nên ngại chỉ bảo cho các bé biết đâu là biểu hiện của kẻ xấu muốn lợi dụng. Mà phải chỉ cho bé biết và phản ứng ra sao khi có chuyện không may xảy ra. Đồng thời không nên để trẻ ở nhà một mình, đi một mình ở nơi hoang vắng và thường xuyên quan tâm tới trẻ em gái.

Thúy Ngà

Hơn 1.560 đoàn đã đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ban Tổ chức Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, tính đến tối 25/7, có 1.565 đoàn (với khoảng 55.600 lượt người) đã đến viếng, gửi vòng hoa, chia buồn cùng gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Người dân được vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay

Ban Tổ chức sắp xếp để người dân vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay. Khi đến viếng, người dân mang theo thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử hoặc điện thoại di động cài đặt VNeID kích hoạt mức độ 2 để quét mã QR.

Những lời lay động trong sổ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chủ tịch nước Tô lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã ghi trong sổ tang những lời lay động, tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

TS. Nhà báo Nhị Lê: Tôi ấn tượng với sự tôn vinh 'Tổng Bí thư của Nhân dân'

Được đồng nghiệp gọi là “người học trò” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Nhà báo Nhị Lê, nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản lần đầu tiên chia sẻ những kỷ niệm, những lý tưởng mà Tổng Bí thư đã tận hiến cả cuộc đời.

Nước mắt lăn dài trong lúc chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Trong dòng người xếp hàng chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Nhà tang lễ Quốc gia, ở quê nhà Đông Anh và tại điểm viếng TPHCM, có những đôi mắt đỏ hoe, những dòng lệ lăn dài thương tiếc, tưởng nhớ ông.

Bức tâm thư Phu nhân Tổng Bí thư Lào gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Toàn văn bức tâm thư của Phu nhân Tổng Bí thư Lào Naly Sisoulith gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bà Ngô Thị Mận.

Cử tri nhớ cái bắt tay rất chặt, quyết chống tham nhũng đến cùng của Tổng Bí thư

Người dân nhớ những buổi tiếp xúc cử tri của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với những cái bắt tay rất chặt và sự chia sẻ tâm huyết về vấn đề người dân quan tâm như công tác cán bộ, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Những câu chuyện với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Tạp chí Cộng sản

Mười ba năm công tác ở Tạp chí Cộng sản, tôi có 9 năm làm việc dưới quyền Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, được ông chỉ bảo, uốn nắn nhiều điều, dù cũng chỉ học được ông rất ít.

Hình ảnh đáng quý thời học sinh của 'lớp trưởng Nguyễn Phú Trọng'

Trong phòng truyền thống của Trường THPT Nguyễn Gia Thiều (Hà Nội) vẫn còn đó những hình ảnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thời là học sinh.

Không dễ thuyết phục người dân bỏ điện thoại 'cục gạch'

Các thuê bao 2G sẽ không còn được cung cấp dịch vụ tại Việt Nam sau thời điểm 16/9. Tuy vậy, việc thuyết phục người dùng di động từ bỏ điện thoại cục gạch không dễ dàng.

Đang cập nhật dữ liệu !