Nhờ thử váy rồi ra tay trộm đồ
Túng thiếu hóa liều, năm 2013, thị đã sa vòng lao lý về tội “trộm cắp tài sản” nhưng vẫn chứng nào tật ấy…
![]() |
Ảnh minh họa |
19h ngày 8-10-2014, phương đi xe máy Honda BKS: M4-15180 lòng vòng trên đường Nguyễn Đức Cảnh, Cầu Đất, Lê Lợi… để xem có cửa hàng nào sơ hở thì trộm cắp tài sản. Đến cửa hàng bán quần áo số 162 Lê Lợi, Ngô Quyền, Phương để ý bên trong chỉ có một mình chị Bùi Thanh Thủy, sinh 1985, đang bán hàng. Vậy là Phương vờ vào mua quần áo rồi nhờ chủ quán làm “người mẫu”, giúp mình chọn bộ ưng ý. Sau đó lợi dụng lúc chị Thủy vào phòng thử đồ, Phương lẻn vào quầy thanh toán trộm cắp 1 chiếc điện thoại di động HTC rồi lên xe phóng về phía đường Chu Văn An song đã bị tổ công tác của Công an quận Lê Chân kiểm tra, bắt giữ, đưa về trụ sở Công an phường Gia Viên xử lý.
Ngoài vụ trộm cắp trên, Phương còn khai nhận gây ra 3 vụ trộm cắp khác trên địa bàn quận Ngô Quyền. Cụ thể, vào 19h ngày 24-8-2014, Phương đến cửa hàng quần áo số 73 Lương Khánh Thiện, vờ mua váy tặng sinh nhật bạn. Sau đó thị nhờ chị Đào Thị Bích Ngọc, sinh 1990, là nhân viên cửa hàng, mặc thử váy. Khi chị Ngọc vào phòng thử đồ, Phương lục tìm rồi lấy chiếc điện thoại Iphone 5S của chị Ngọc để trên bàn rồi lặn mất tăm. Sau đó, Phương mang điện thoại bán cho một cửa hiệu mua bán điện thoại cũ trên đường Lạch Tray lấy tiền tiêu xài.
Tiếp đó, vào 19h ngày 8-9-2014, Phương đến cửa hàng quần áo số 239 Lê Lợi vờ mua quần áo. Lợi dụng lúc chị Vũ Thị Thanh Huyền, sinh 1983, là nhân viên cửa hàng, đang chọn quần áo giúp, Phương mò vào ngăn kéo quầy bán hàng lấy trộm 1 điện thoại Iphone 4S rồi mang ra cửa hàng điện thoại trên đường Lạch Tray bán. Cùng thủ đoạn trên, vào 10h30 ngày 18-9-2014, Phương đi vào cửa hàng quần áo số 283 Lê Lợi hỏi mua váy tặng sinh nhật bạn, sau đó nhờ chị Vũ Thị Mai Anh, sinh 1995, là nhân viên cửa hàng, thử váy hộ. Lợi dụng sơ hở, Phương lấy trộm chiếc ví trong có 1.500 nghìn đồng và một số giấy tờ tùy thân... Theo định giá, tổng tài sản mà Phương trộm cắp trên địa bàn quận Ngô Quyền trị giá 19 triệu đồng.
Bị cáo Phương đã có tiền án về tội trộm cắp tài sản, đang trong thời gian thử thách án treo lại phạm tội mới, phạm tội nhiều lần. Do vậy, TAND quận Ngô Quyền đã xét xử và tuyên phạt Nguyễn Thị Nhã Phương 24 tháng tù về tội trộm cắp tài sản (theo khoản 1 điều 138 BLHS). Tổng hợp hình phạt của bản án số 102/HSST ngày 26-6-2013 của TAND quận Lê Chân, buộc bị cáo Phương phải chấp hành chung hai bản án là 36 tháng tù.
Theo Tiến Dũng/ANHP.VN
