"Nhiều thủ trưởng muốn đi bộ đi làm nhưng sợ bị nói “làm kiểu""
Ngày 17/2 sở Giao thông vận tải TP.HCM (sở GTVT) đã tổ chức buổi làm việc về kế hoạch trong năm 2017 với sự tham dự của Phó chủ tịch UBND TP Lê Văn Khoa.
![]() |
Ông Lê Văn Khoa cho rằng người nước ngoài rất chịu đi bộ, còn người Việt thì ngược lại. |
Ngay khi mở đầu cuộc họp ông Khoa lập tức đề cập đến vấn đề khuyến khích người dân đi bộ. Theo ông ở nước ngoài “người ta đi bộ rần rần”, còn người dân TP chưa có thói quen và hiện đi bộ rất ít, tới mức “100m cũng xách xe đi”.
Tuy vậy ông thừa nhận “lề đường của mình chưa được thông thoáng”. Vị phó chủ tịch TP cũng thật thà chia sẻ rằng qua trao đổi ông nhận thấy có những thủ trưởng muốn đi bộ, thậm chí xe đạp nhưng sợ người ta nói mình làm kiểu, làm cách.
“Tôi ngày xưa cũng thích đi xe đạp nhưng sợ thành kỳ cục” – ông Khoa vui vẻ nói.
Từ thực trạng trên ông gợi ý phát động một phong trào để người dân đi bộ nhiều hơn.
“Phát động phong trào đi bộ trong tối thiểu 3km, đi học, đi làm, như vậy vừa tăng cường sức khỏe, xã hội cũng được lợi là bớt xe, bớt ô nhiễm, bớt tiêu thụ năng lượng. Hội nghị thảo luận xem có khả thi không, tôi có thăm dò thì mọi người nói được lắm, khi đó đi bộ không còn là cá biệt nữa” – ông Khoa cho hay.
Ông cũng nhấn mạnh rằng đây mới là gợi ý chứ chưa phải là chủ trương nhưng rất mong những người có mặt trong hội nghị đóng góp ý kiến dù là đồng tình hay phản đối, hoặc cần chỉnh sửa những gì cho ý tưởng này.
![]() |
Phó chủ tịch UBND TP.HCM Lê Văn Khoa (người ngồi giữa) trong cuộc họp. |
Ngay sau đó ông Khoa đã hỏi đại diện sở Giáo dục và Đào tạo về vấn đề này. Ông đề nghị: “Có thể vận động phụ huynh trong phạm vi 2,3 cây số được không? Thay vì chở bằng xe thì cha mẹ sẽ dắt con tới trường”.
Trả lời câu hỏi, đại diện của Sở cho rằng hiện đường đi không an toàn nên nhiều cha mẹ học sinh không yên tâm. Theo bà trước hết TP phải tạo được không gian vỉa hè thông thoáng, trồng nhiều cây xanh để có bóng mát…
Nghe trả lời, ông Khoa tiếp tục đề xuất rằng những thầy cô giáo cách trường dưới 3km có nên là những người đầu tiên thực hiện?
Đáp lại vị đại diện sở vẫn cho rằng “khó” vì trời nóng bức, trong khi các cô giáo lại mặc áo dài nên sẽ bất tiện.
“Cái đó khắc phục được, khi tới trường mình mới thay áo dài là được” – ông Lê Văn Khoa cho hay, và chia sẻ rằng sở dĩ ông đưa vấn đề này ra là để nghiên cứu xem đường nào, trường nào phù hợp nhằm thực hiện thí điểm.
Ông nhấn mạnh rằng khi thực hiện “sẽ vận động chứ không ép buộc”, tuy nhiên theo ông “Đi bộ cũng là một nét văn hóa” và khẳng định TP sẽ đảm bảo đường thông hè thoáng trên những tuyến đường này để người dân đi lại thuận tiện, an toàn.
![]() |
Quận 1 đang rất tích cực xử lý những người lấn chiếm vỉa hè. |
Tiếp tục phát biểu ý kiến, Phó giám đốc sở Du lịch Đặng Quốc Khánh đồng tình cho rằng ý thức của nhiều người hiện rất kém nên gây cản trở lớn cho người đi bộ.
Ông lấy ví dụ tại đường Lương Nhữ Hộc (quận 5) – nơi người đi bộ rất đông nhưng “bị xe đụng hoài”, và đề nghị trên vỉa hè phải quy định rõ ràng các ranh giới dành cho người đi bộ, đồng thời xe máy “không được phạm vào”.
Sau một vài ý kiến bày tỏ ủng hộ ý tưởng này, ông Lê Văn Khoa đã đề nghị mọi người giơ tay để cho biết quan điểm của số đông. Kết quả sau đó 99% người có mặt đã giơ cao cánh tay bày tỏ đồng tình rằng đây là việc có thể thực hiện được.
Để thực hiện những bước đầu tiên, Phó chủ tịch TP giao sở GTVT và ban An toàn giao thông TP phối hợp nhằm vận động, kêu gọi người dân TP đi bộ trong khoảng cách phù hợp với điều kiện và sức khỏe của mỗi người.
Liên quan đến việc này, ông Khoa yêu cầu chậm nhất trong tháng 3 tới ban An toàn giao thông TP phải có báo cáo cụ thể về tình trạng lấn chiếm, sử dụng lòng lề đường của 159 tuyến kiểu mẫu, trên cơ sở đó UB sẽ có chỉ đạo cho các quận, quận nào không tốt sẽ phê bình, và nếu tiếp tục không chuyển động sẽ xử lý.