"Nhiều người sợ Tết vì vất vả, tốn kém"

Ở Việt Nam, những ngày này không khí ngày Tết Nguyên đán đang tràn ngập từ phố xá đến từng gia đình. Người người tất bật lo Tết, đi kèm niềm vui là những nỗi lo.

"Nhiều người sợ Tết vì vất vả, tốn kém"

Đón Tết cổ truyền âm lịch, lỡ cơ hội phát triển đất nước?

Gộp Tết âm-dương lịch như trộn nước với lửa?

Anh Vũ Văn Phí, giám đốc điều hành, Công ty TNHH Tín Hồng (Bình Dương) kể, năm ngoái trong dịp Tết nguyên đán, doanh nghiệp chúng tôi vẫn đều đặn nhận được các bức thư điện của những khách hàng là các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có những bức điện khách hàng yêu cầu chúng tôi phải phúc đáp ngay. Vậy là vừa nghỉ Tết cùng gia đình tôi phải thường xuyên liên lạc với những nhân viên của mình để giải quyết công việc cho kịp thời, theo yêu cầu của đối tác.

`Nhiều người sợ Tết vì vất vả, tốn kém`

Hoa đào đặc trưng của ngày Tết

Vị giám đốc điều hành doanh nghiệp có 100% vốn nước ngoài này nói: "Với những doanh nghiệp nhỏ thì không vấn đề gì, chứ những doanh nghiệp lớn thường xuyên làm việc với các đối tác nước ngoài, hay như doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài như doanh nghiệp tôi. Có lẽ, họ cũng thường xuyên bận rộn như chúng tôi vào dịp Tết nguyên đán".

"Gộp 2 kỳ nghỉ Tết sẽ có lợi, sản xuất lao động nhiều hơn, giảm bớt tệ nạn tiêu cực thông qua các hình thức quà Tết, lì xì", ông nói.

`Nhiều người sợ Tết vì vất vả, tốn kém`

Mâm cỗ cúng ngày Tết của người Việt

Anh Nguyễn Đức Dũng đang làm việc tại Công ty Thành Long, Hà Nội cho rằng: quy luật, năm cũ đi qua, năm mới lại đến là chuyện bình thường, người phương tây có Tết dương lịch, thì chúng ta có Tết nguyên đán. Trong khi chúng ta, đang tôn vinh, giữ gìn những giá trị văn hoá truyền thống, thì hà cớ gì chúng ta lại đi ăn Tết tây?

`Nhiều người sợ Tết vì vất vả, tốn kém`

Văn hoá "Tết tây" đang được một số giới trẻ ưa chuộng

Dù khẳng định không nên cho nghỉ gộp Tết Nguyên đán với Tết dương lịch. Bởi Tết âm là truyền thống của dân tộc Việt Nam đã có từ hàng ngàn năm, là nét đẹp văn hóa, gắn kết mọi gia đình làng xóm với nhau. Nhưng anh Dũng cũng không giấu nỗi lo "Tôi cũng như nhiều người lớn, nhiều lúc sợ tết vì vất vả, vì tốn tiền”.

Ông Đỗ Vân, phó giám đốc một doanh nghiệp truyền thông đóng trên phố Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội nói: những năm trở lại đây, vào những dịp Tết dương lịch người dân chúng ta đón “Tết tây” không thua kém Tết nguyên đán, cũng có rượu bia nâng ly chúc mừng năm mới, thậm chí nhiều cơ quan được nghỉ không thua kém gì Tết ta, như vậy tại sao ta không ăn tết hội nhập.

“Trong xu hướng toàn cầu hóa, muốn theo kịp các nước đang phát triển, chúng ta phải phấn đấu học hỏi và mạnh dạn chắc lọc cái hay của người khác. Tôi đồng ý với việc ăn Tết theo dương lịch vì chúng ta đã quyết tâm hội nhập vào kinh tế thế giới thì cũng nên thay đổi tập quán ăn Tết” – anh nói.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng nếu cứ đổ lỗi cho mấy ngày Tết làm tốn tiền của, phát sinh tệ nạn tiêu cực thì nên nhìn nhận lại. Bởi lẽ, tiêu cực không phải bắt nguồn từ Tết nguyên đán, mà Tết nguyên đán chỉ là cái cớ để tệ nạn này lợi dụng phát sinh. Nếu xã hội có tiêu cực mà không giải quyết được, thì nếu không dựa vào Tết nguyên đán, tệ nạn này sẽ len lỏi trá hình vào các hình thức khác.

Tại Hàn Quốc, Trung Quốc, họ vẫn đón Tết nguyên đán như chúng ta, song hai nước này, không phải là nước nghèo, thậm chí họ là những quốc gia có nền kinh tế rất phát triển. Trong khi ở thế giới nhiều nước đón “Tết tây” nền kinh tế vẫn chậm phát triển, thậm chí là đói nghèo.

Khánh Linh


Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Đang cập nhật dữ liệu !