Nhiều giáo viên Hàn Quốc tức giận vì bị bắt làm xét nghiệm chất gây nghiện

Nhiều giáo viên giảng dạy tại trường công lập của Hàn Quốc tức giận vì bị cơ quan giáo dục bắt đi làm xét nghiệm chất gây nghiện. 

Cô Lee, giáo viên ngoài 20 tuổi đang giảng dạy tại một trường tiểu học ở tỉnh Gyeonggi gần đây đã lần đầu tiên trong đời đi làm xét nghiệm chất gây nghiện, sau khi đây là quy định bắt buộc đối với các giáo viên trường công ở Hàn Quốc.

“Chuyện này thật bất tiện, tôi cảm thấy mình bị đối xử như người có khả năng nghiện ngập”, cô Lee nói với tờ Korea Times.

{keywords}
Nhiều giáo viên Hàn Quốc tức giận vì quy định bắt buộc làm xét nghiệm chất gây nghiện. (Ảnh minh họa)

Cũng theo cô Lee, việc thiếu hướng dẫn cụ thể từ các cơ quan giáo dục cũng đã khiến quy trình đi làm xét nghiệm gặp nhiều rắc rối.

“Tôi chỉ nhận được tờ giấy báo lấy kết quả xét nghiệm vào ngày 17/7 mà không có bất cứ hướng dẫn nào trước đó được đưa ra về nơi lấy mẫu và liệu tôi có được nghỉ làm để đi làm xét nghiệm hay không”, cô Lee nói.

Cũng theo cô Lee, cô đã tự trả tiền để làm xét nghiệm với mức giá khoảng 40.000 won (35 USD) và được thông báo chính phủ không chi trả cho khoản chi này.

Nhưng sau vài ngày, cô Lee lại nhận được thông báo từ văn phòng giáo dục tỉnh Gyeonggi yêu cầu giữ lại hóa đơn để được hoàn trả.

Theo Bộ Giáo dục Hàn Quốc, trong năm nay, 20.000 giáo viên giảng dạy tại các trường công trên cả nước sẽ trải qua xét nghiệm TBPE giống như cô Lee. Đây là quy định bắt buộc nằm trong Luật Giáo dục Cấp 1 và 2 sửa đổi đã được Quốc hội Hàn Quốc thông qua hồi tháng 12/2020.

Bộ luật sửa đổi nhằm tăng cường giám sát các giáo viên công lập sau khi số vụ phạm tội liên quan tới người nghiện đang gia tăng ở Hàn Quốc trong những năm gần đây. Do đó, Bộ Giáo dục Hàn Quốc đưa đưa yêu cầu làm xét nghiệm chất gây nghiện là việc bắt buộc đối với những người muốn nhận chứng chỉ sư phạm.

Theo hệ thống giáo dục hiện hành ở Hàn Quốc, những sinh viên tốt nghiệp Đại học Sư phạm sẽ nhận chứng chỉ Loại 2, nghĩa là họ đủ yêu cầu để tham gia các kỳ kiểm tra chất lượng giáo viên được tổ chức hàng năm ở nước này.

Đối với những giáo viên có trên 3 năm kinh nghiệm giảng dạy tại các trường có thể nhận chứng chỉ sư phạm Loại 1. Đây là cơ hội để họ có thể thăng cấp và tăng lương.

Xét nghiệm chất gây nghiện hiện là quy định bắt buộc đối với những người thi để nhận chứng chỉ sư phạm Loại 1 và 2 ở Hàn Quốc.

Song chính sách trên lại khiến không ít giáo viên Hàn Quốc cho rằng đây là “quyết định đơn phương” từ phía các cơ quan giáo dục và giáo viên dường như bị xem như đối tượng có khả năng nghiện ngập cao hơn những ngành nghề khác.

“Các nhân viên y tế bao gồm bác sĩ, y tá và bác sĩ thú y là những người thường xuyên tiếp xúc với các loại thuốc, nhưng họ chỉ cần làm xét nghiệm 1 lần duy nhất khi thi chứng chỉ hành nghề. Việc bắt giáo viên làm xét nghiệm 2 lần là không công bằng, dễ gây hiểu nhầm nghề giáo viên có nguy cơ mắc nghiện cao hơn những ngành nghề khác”, cô Park Keun-byeong, người đứng đầu Hiệp hội Giáo viên Seoul nhận định.

“Tôi đồng tinh là giáo viên cần có chuẩn mực đạo đức cao hơn những ngành nghề khác, nhưng điều khiến tôi không hài lòng là việc thiếu đối thoại từ các cơ quan giáo dục. Những vấn đề nhạy cảm như xét nghiệm chất gây nghiện nên được thảo luận kỹ trước khi ban hành”, nữ giáo viên giấu tên công tác tại một trường tiểu học ở Seoul cho biết.

Liên đoàn Giáo viên Gyeonggi có 100.000 thành viên cũng đã lên tiếng chỉ trích các cơ quan giáo dục Hàn Quốc thiếu sự hỗ trợ đối với giáo viên. Theo Liên đoàn, chính phủ nên miễn phí tiền làm xét nghiệm và đảm bảo giáo viên được nghỉ làm để đi lấy mẫu xét nghiệm.

Sau khi nhận được kiến nghị, Bộ Giáo dục Hàn Quốc đã quyết định miễn phí xét nghiệm chất gây nghiện cho các giáo viên, cũng như đảm bảo các thầy cô đi làm xét nghiệm được nghỉ làm 1 ngày mà vẫn có lương.

Loạt quan chức Hàn Quốc mất chức, mất mạng vì quấy rối tình dục cấp dưới

Loạt quan chức Hàn Quốc mất chức, mất mạng vì quấy rối tình dục cấp dưới

Một vài quan chức cấp cao Hàn Quốc đã bị đưa ra xét xử và nhận án tù sau cáo buộc tấn công tình dục nữ nhân viên cấp dưới. 

Minh Thu (lược dịch) 

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !