“Nhặt” được ma túy giữ bên mình, lĩnh án 7 năm tù
Chiều nay (19/9), TAND TP. Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án Tàng trữ trái phép chất ma túy đối với bị cáo Lê Thanh Tùng (SN 1972), ở Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Bị cáo Lê Thanh Tùng tại phiên tòa phúc thẩm chiều 19/9. (Ảnh. XH). |
Theo bản án sơ thẩm, khoảng 17h ngày 14/1/2013 bị cáo Lê Thanh Tùng (SN 1972) ở Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội bị tổ công tác 141, Công an Hà Nội đang làm nhiệm vụ tại Ngã 5 Yên Phụ - Nghi Tàm kiểm tra hành chính. Qua kiểm tra hành chính, tổ công tác 141, Công an Hà Nội phát hiện, bắt quả tang Lê Thanh Tùng đang tàng trữ trái phép chất ma túy có trọng lượng 0,46 gam heroin. Bị cáo khai nhận gói ma túy trên là do nhặt được ở trên đường đi chơi.
Ngày 16/7/2013, TAND quân Tây Hồ, Hà Nội, đã mở phiên tòa sơ thẩm và xử phạt bị cáo Lê Thanh Tùng 8 năm tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy theo Điều 194 Bộ luật Hình sự. Cho rằng bản án Tòa án cấp sơ thẩm tuyên quá nặng, đến ngày 26/7/2013, bị cáo Tùng đã làm đơn kháng cáo.
Tại tòa bị cáo khai nhận, trên đường đi đã nhặt được gói ma túy trên và bản án cấp sơ thẩm tuyên là quá nặng đối với bị cáo, mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho mình.
Tại phiên phúc thẩm, HĐXX nhận định, khi nhặt được gói ma túy thì bị cáo phải mang đến để giao nộp cho cơ quan chức năng, tuy nhiên bị cáo đã giữ lại bên mình là vi phạm pháp luật. Thêm vào đó, bị cáo chưa được xóa án tích do trước đó đã có tiền án về Tội tàng trữ trái phép chất ma túy nên đã phạm vào trường hợp tái phạm nguy hiểm.
Xét thấy bị cáo đã khai báo thành khẩn và đang mắc bệnh hiểm nghèo, HĐXX cấp phúc thẩm đã chấp nhận một phần kháng cáo và tuyên phạt bị cáo Lê Thanh Tùng 7 năm tù giam (giảm 1 năm so với bản án sơ thẩm đã tuyên).