Nhận lệnh Hiệu phó, văn thư nâng điểm để nhiều học sinh lên lớp

Dù điểm tổng kết cả năm rất thấp, 6 học sinh đã được nhà trường giao cho văn thư chỉnh sửa học bạ, giả chữ ký của giáo viên bộ môn, nâng điểm cho 6 học sinh để đủ điểm lên lớp đúng quy định.

Trường THCS Trần Văn Ơn.

Theo kết quả điều tra, năm học 2017-2018, có 6 học sinh lớp 7 trường THCS Trần Văn Ơn (huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) được nâng điểm lên lớp.

Cụ thể, em Y Yô Tham Byă (lớp 7A3, Trường THCS Trần Văn Ơn) có số điểm trung bình môn Ngữ văn 1,7 điểm. Tuy nhiên, 2 Phó hiệu trưởng là bà Nguyễn Thị Kim Tuyến và ông Nguyễn Văn Bai đã đồng ý để nhân viên văn thư (phụ trách phần mềm nhập điểm của trường) chỉnh sửa, giả chữ ký của cô Ngô Thị Xuân (dạy Ngữ văn) nâng lên thành 5 điểm.

Tương tự, em Y Đam Kbuôr (cùng lớp 7A3), có số điểm trung bình cả năm chỉ đạt 1,7 điểm nhưng được chỉnh sửa, nâng lên 4,7 điểm để được lên lớp.

Ngoài ra, các em Y Sắc Adrơng, Y San Niê ,Y Khương Niê và Y Yô Tham Byă cũng được nâng điểm để lên lớp. 

Cô Ngô Thị Xuân (người bị giả chữ ký) cho biết, năm học 2017-2018, có 6 em học lớp 7A3 chỉ đạt điểm trung bình cả năm từ 1,2 đến 2,4 điểm môn Ngữ văn (do cô Xuân dạy) nên buộc phải ở lại lớp. Thế nhưng, cô Tuyến và thầy Bai đã chỉ đạo cấp dưới chỉnh sửa, giả chữ ký của cô Xuân để nâng điểm cho các em lên lớp. 

“Tôi đề nghị cần phải làm rõ trách nhiệm, động cơ, mục đích của việc chỉnh sửa, nâng điểm này của lãnh đạo nhà trường?”, cô Xuân bức xúc chia sẻ.

Trao đổi với PV, cả 2 Phó hiệu trưởng trường THCS Trần Văn Ơn là bà Tuyến và thầy Bai đều thừa nhận việc chỉnh sửa, nâng điểm và giả chữ ký của giáo viên bộ môn Ngữ văn trong năm học 2017-2018 cho các em học sinh lên lớp.

Ông Nguyễn Văn Bai cho biết: "Việc giả chữ ký của giáo viên bộ môn, chỉnh sửa, nâng điểm cho học sinh lên lớp là để hợp thức hóa cho các em. Vì thương học sinh, nếu để các em ở lại lớp thì các em bỏ học vì các em chủ yếu là người dân tộc thiểu số”.

Về việc này, ông Trần Quốc Vĩnh (Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Krông Pắk) thông tin: "Ủy ban kiểm tra Huyện ủy đã nhận được đơn tố cáo sai phạm xảy ra tại Trường THCS Trần Văn Ơn. Sau khi xem xét, Ủy ban kiểm tra Huyện ủy đã chuyển đơn cho UBND huyện kiểm tra, xử lý. Nếu có sai phạm, Ủy ban kiểm tra Huyện ủy sẽ tiến hành kiểm tra và xử lý về mặt đảng".

Phó Chủ tịch UBND huyện Krông Pắk, bà Ngô Thị Minh Trinh cho biết UBND huyện đã thành lập đoàn kiểm tra về xác minh vụ việc tại trường THCS Trần Văn Ơn; khi nào có kết quả, UBND huyện sẽ thông tin tới báo chí.

Hải Dương
Từ khóa: Trường THCS Trần Văn Ơn Huyện Krông Pắk tỉnh Đắk Lắk nâng điểm học sinh

Gần 800 sinh viên được đào tạo chuyên ngành rau hoa quả và cảnh quan

Đây là thông tin được GS. TS Phạm Văn Cường, PGĐ Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông tin tại Hội thảo quốc gia “Phát triển bền vững ngành Hoa, cây cảnh Việt Nam”.

Thanh niên hành động ngăn nạn buôn bán, giết mổ chó mèo

Với sự hiểu biết khi tham gia cuộc thi, thanh niên sẽ là cầu nối khuyến khích những người khác suy ngẫm về hậu quả của việc kinh doanh, vận chuyển và giết mổ thịt chó mèo.

Hơn 12.000 học sinh, sinh viên được đào tạo về công nghệ AI

Đến nay đã có hơn 12.000 học sinh, sinh viên đến từ 95 trường học tại 21 tỉnh thành trên cả nước được đào tạo về vạn vật kết nối, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn…

Tạo sân chơi cho học sinh ứng dụng kiến thức giáo dục STEM

Cuộc thi đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, nhằm nuôi dưỡng năng lực tiếp cận công nghệ giải quyết các vấn đề của xã hội.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

'Học sinh toàn đạt danh hiệu khá, giỏi sao phải lo chuyện đi học thêm?'

Chuyên gia giáo dục Lê Đông Phương nêu nghịch lý: “Qua báo cáo tổng kết các năm học, đa số học sinh được xếp loại khá giỏi, số yếu kém chỉ chiếm rất ít, vậy tại sao xã hội, phụ huynh cứ phải lo chuyện học thêm, dạy thêm?”.

Thầy cô Học viện Nông nghiệp Việt Nam trổ tài gói bánh chưng

Từ ngày 12/1- 24/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Lễ hội Xuân, lễ hội gói bánh chưng và hội thi văn hóa ẩm thực truyền thống chào Xuân Ất Tỵ 2025.

Tử vong do tai nạn giao thông liên quan rượu bia: 6/10 người trong độ tuổi 15 - 29

Thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho thấy cứ 10 nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia thì có 6 người trong độ tuổi từ 15 đến 29.

Học viện nông nghiệp Việt Nam ra mắt câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên

Trong khuôn khổ Lễ hội Xuân 2025, tối 17/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức ra mắt Câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên VNUA.

Ngành hoa cây cảnh Việt Nam, cơ hội cho người trẻ

Gần 45.000 ha trồng hoa, cây cảnh với sản lượng đạt hơn 45.000 tỷ đồng mỗi năm, kim ngạch xuất khẩu hoa vượt mốc 100 triệu USD, Việt Nam khẳng định vị thế trong ngành hoa cây cảnh khu vực và quốc tế.

Đang cập nhật dữ liệu !