Nhạc sĩ Nguyễn Trường Nhân: Tôi muốn mọi người thượng tôn pháp luật

Chiều 29/11 TAND quận 10 đã tiến hành xét xử vụ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ giữa nguyên đơn là nhạc sĩ Nguyễn Trường Nhân và bị đơn là ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Phiên tòa này diễn ra sau 6 lần hòa giải bất thành giữa hai bên.

Nhạc sĩ Nguyễn Trường Nhân: "“Họ phải có đền bù, gọi là khắc phục hậu quả cho việc mình đã làm"

Theo ghi nhận, nhạc sĩ Nhân có mặt tại toàn từ sớm cùng luật sư Nguyễn Thị Sinh, trong khi đó Đàm Vình Hưng không xuất hiện mà ủy quyền cho luật sư Lê Quang Vy.

Ngoài ra, HĐXX còn triệu tập ông Nguyễn Anh Huy (nghệ danh Trương Tuấn Huy) đến tòa với tư cách là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Tuy nhiên do ông Huy vắng mặt nên tòa quyết định hoãn phiên xử và cho biết sẽ mở lại vào ngày 27/12.

Trao đổi với báo chí bên lề phiên tòa, ông Nhân cho biết rất mệt mỏi vì sự việc kéo dài đã lâu nhưng không được giải quyết (tòa thụ lý từ năm 2013). Tuy nhiên nhạc sĩ khẳng định sẽ theo đuổi vụ việc tới cùng để bảo vệ quyền lợi của mình.

“Họ phải có đền bù, gọi là khắc phục hậu quả cho việc mình đã làm. Điều lớn hơn, tôi mong muốn ai cũng phải có tinh thần thượng tôn pháp luật. Sau những vụ việc như thế này tôi mong rằng ai dùng nhạc của người khác thì phải tôn trọng quyền tác giả, gặp tác giả để nói chuyện về phí bản quyền” – nhạc sĩ Nhân nói.

Giải thích việc thay đổi số tiền bồi thường từ 300 triệu xuống còn 150 triệu, luật sư Sinh cho rằng ban đầu đưa ra số tiền 300 triệu vì nghĩ rằng hai bên thiện chí nên còn thỏa thuận. Tuy nhiên với số tiền hiện nay thì đây là con số thực, không thể thương lượng nữa.

Trong khi đó luật sư Vy bảo lưu quan điểm cho rằng thân chủ của ông không biết ai là tác giả thật của bài hát. Theo ông việc ca sĩ hát ca khúc “Chút tình” là do công ty Tiếng hát Việt mời thu âm, và việc công ty này kinh doanh, thu lợi của công ty này không liên quan đến Đàm Vĩnh Hưng.

Theo hồ sơ vụ việc, ông Nguyễn Trường Nhân là tác giải ca khúc “Chút tình” – dã được Cục bản quyền cấp giấy chứng nhận vào năm 2006. Tuy nhiên sau đó ông Nhân phát hiện Đàm Vĩnh Hưng hát ca khúc “Chút tình phai” (nằm trong album Góc khuất, ra mắt năm 2012, ghi do Trương Tuấn Huy sáng tác) giống hệt ca khúc của mình.

Theo vị nhạc sĩ, Đàm Vĩnh Hưng đã biểu diễn, phân phối bài hát nhưng không được sự đồng ý của tác giả, đồng thời không trả tiền nhuận bút, thù lao theo quy định. Do vậy ông Nhân khởi kiện, đồng thời yêu cầu ca sĩ đăng cải chính công khai xin lỗi trên báo 4 kỳ liên tục, cam kết chấm dứt về việc vi phạm và đền bù 150 triệu đồng bao gồm phí bản quyền, tổn thất tinh thần, tư vấn pháp lý...

Phong Vũ

Ông chủ lĩnh án tội hiếp dâm, cô gái giúp việc tật nguyền lầm lũi rời tòa

Trong thời gian ở lại giúp việc nhà cho bị cáo Thủy, chị Q. đã bị ông chủ nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm.

Huế: Bị CSGT truy đuổi, tài xế bỏ lại ô tô cùng gỗ lậu trốn vào rừng

Chở 26 phách gỗ đi tiêu thụ, khi bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phát hiện, tài xế tăng ga bỏ chạy, đến đoạn đường vắng lập tức dừng và xuống xe chạy trốn vào rừng sâu.

Nghi án vợ sát hại chồng lúc nửa đêm ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Sáng nay (6/3), Công an huyện Châu Đức đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra lúc nửa đêm.

Thanh Hóa: Điều tra cái chết thương tâm của một phụ nữ độc thân tại chòi canh rẫy

Khi không thấy người thân trở về, gia đình nạn nhân đi tìm thì phát hiện người này đã tử vong trên chòi canh rẫy với nhiều vết thương trên cơ thể.

Mang súng bút lên máy bay, 2 thanh niên bị khởi tố

Ngày 5/3, Công an TP Hải Phòng cho biết cơ quan điều tra vừa khởi tố 2 đối tượng vì liên quan đến việc mang súng dạng bút lên máy bay.

Người đàn ông đốt pháo dài hơn 50m trong đám cưới ở Hà Nội khai gì?

Sau bị cơ quan công an tạm giữ hình sự, đối tượng Trần Văn Khang, người đốt pháo trong đám cưới ở xã Phù Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội) khai nhận đã lên mạng xã hội đặt mua pháo của một người lạ mặt, được người bán chuyển về nơi tổ chức đám cưới.

Đồng Nai: Nam thanh niên nổ súng khi chuyển đồ giúp bạn gái, 1 người trúng đạn

Được nhờ tới chuyển đồ giúp một cô gái, Khải mang theo súng và xảy ra ẩu đả với người đàn ông thuê phòng trọ. Khi nạn nhân bỏ chạy, Khải nổ súng, viên đạn trúng một người khác gây thương tích.

Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng đốt pháo trong đám cưới ở Hà Nội

Cơ quan Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa cho biết đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Khang (40 tuổi, ở khối 12, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Xử phạt thanh niên tung tin "lái xe đeo khẩu trang bị phạt 10 triệu đồng"

Ngày 4/3, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa xử phạt 5 triệu đồng với thanh niên lên mạng xã hội tung tin "Từ ngày hôm nay, lái xe đeo khẩu trang bị phạt từ 10 triệu đồng".

Vụ con đánh chết cha ở Quảng Nam: Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn

Chiều 4/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay đơn vị đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối tượng đánh cha ruột tử vong ở phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ.

Đang cập nhật dữ liệu !