Nhà nghỉ vắng khách, chứa mại dâm để ...kiếm lời
![]() |
Các bị cáo tại phiên tòa ngày 18/8 |
Ngày 18/8, TAND Hà Nội mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Tiến Dũng (SN 1970, ở huyện Thanh Oai, Hà Nội) cùng 3 đồng phạm về hành vi chứa mại dâm.
Theo cáo trạng, năm 2010, Nguyễn Tiến Dũng và bạn góp vốn mua đất xây dựng nhà nghỉ An Phú tại xã Hòa Thạch, huyện Quốc Oai, Hà Nội. Đến tháng 11/2011, Dũng đã thuê lại phần của bạn với giá 10.000.000 đồng/tháng và đứng tên giấy phép kinh doanh.
Trong quá trình kinh doanh Dũng đã tuyển Bùi Văn Hòa (SN 1965) làm nhân viên tạp vụ, Nguyễn Văn Nam (SN 1985) làm quản lý và Đặng Văn Thành (SN 1990) là dọn phòng và giúp Nam trong việc tiếp đón khách.
Đến tháng 3/2012 thấy nhà nghỉ An Phú vắng khách nên Dũng đã cùng Nam, Hòa và Thành đã tuyển dụng 6 “chân dài” để tổ chức hoạt động mại dâm tại nhà nghỉ nhằm mục đích thu hút khách đến nhà nghỉ thu lời bất chính.
Nguyễn Văn Nam thỏa thuận với các gái bán dâm nếu khách đến có nhu cầu mua dâm thì bán dâm cho khách, mỗi lần bán dâm được hưởng 70.000 đồng, Nam, Hòa và Thanh trực tiếp thỏa thuận giá mua dâm, thu tiền của khách là 250 nghìn/lần. Sau khi trả cho gái bán dâm 70 nghìn đồng/lần bán dâm, số tiền còn lại được Nam giao nộp cho Dũng.
Khoảng 20h30’ ngày 26/4/2013, khi Nguyễn Văn Nam, Bùi Văn Hòa và Đặng Văn Thành đang tổ chức cho các gái bán dâm cho khách tại nhà nghỉ An Phú thì bị công an bắt quả tang.
Từ tháng 3/2013 đến ngày 26/4/2013 Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Văn Nam, Bùi Văn Hòa và Đặng Văn Thành đã nhiều lần tổ chức cho các gái mại dâm, bán dâm cho khách tại nhà nghỉ An Phú nhiều lần thu lời hơn 317 triệu đồng.
HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tiến Dũng 6 năm tù, Nguyễn Văn Nam 5 năm tù, hai bị cáo Bùi Văn Hòa và Đặng Văn Thành cùng bị xử phạt 42 tháng tù.
