Nhà băng lo "mắc bẫy" khi ông lớn hạ lãi suất

Bốn ông lớn cắt giảm mạnh lãi suất huy động, dự đoán tiền sẽ ùn ùn đổ sang các ngân hàng nhỏ, Phó Chủ tịch LienVietPostBank cho rằng, hạ lãi suất huy động quá sâu là các ông lớn đang "tự làm khó mình".

Trong vòng vài ngày đã có 4 ngân hàng công bố cắt giảm lãi suất mạnh tay, từ 7,5%/năm về mức 6%/năm. Giảm mạnh lãi suất đầu vào, các nhà băng kỳ vọng sẽ khơi thông được dòng vốn đầu ra hiện đang "tắc".
Nhìn ngó "ông lớn"

Cách đây 3 ngày, NHTMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã gây không ít bất ngờ khi công bố hạ lãi suất về 6%/năm, giảm 1,5 điểm phần trăm so với mức trần lãi suất huy động của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) – mức 7,5%/năm.

Cụ thể, theo biểu niêm yết vừa điều chỉnh, trần lãi suất huy động VND kỳ hạn 1 tháng là 6%/năm, 2 tháng là 6,5%/năm và 3 tháng là 6,8%/năm. Kỳ hạn 6-9 tháng, trần lãi suất huy động áp dụng là 7%/năm; kỳ hạn từ 12 tháng trở lên với lãi suất trần là 8%/năm.

Lãi suất cho vay cũng được Vietcombank tiếp tục giảm mạnh, theo đó lãi suất cho vay ngắn hạn thông thường hiện chỉ còn khoảng 10,5%/năm, đặc biệt lãi suất cho vay trung dài hạn đối với các doanh nghiệp thấp nhất cũng chỉ còn khoảng 11,6%/năm.

Sau động thái mạnh tay cắt giảm lãi suất của Vietcombank, 3 "đại gia" trong ngành ngân hàng khác là BIDV, Vietinbank và Agribank cũng đã lần lượt công bố hạ lãi suất huy động đầu vào.

Việc 4 ngân hàng lớn lần lượt tuyên bố giảm lãi suất huy động cho thấy tín hiệu một "đợt sóng" giảm lãi suất đang bắt đầu le lói.

Lý giải cho đợt cắt giảm mạnh tay này, Tổng giám đốc Vietcombank ông Nguyễn Phước Thanh cho rằng, mặc dù lãi suất huy động trong thời gian qua liên tục giảm, nhưng nguồn vốn huy động của nhà băng vẫn tăng trưởng khá, thanh khoản ổn định và vẫn được duy trì tốt trong thời gian khá dài, trong khi đó tín dụng vẫn hết sức trì trệ.
Nhà băng lo
Các nhà băng kỳ vọng giảm lãi suất huy động đầu vào sẽ khơi thông dòng vốn đầu ra đang tắc nghẽn
Ảnh: Internet

"Hạ lãi suất huy động sẽ là mũi tên trúng 2 đích khi vừa kích thích các thành phần kinh tế và người dân tiêu dùng nhiều hơn, qua đó giải quyết hàng tồn kho. Đồng thời lãi suất huy động giảm là trực tiếp góp phần giảm chi phí huy động, tạo tiền đề để ngân hàng giảm lãi suất cho vay, khơi thông nguồn vốn từ ngân hàng đến doanh nghiệp" – ông Thanh nói.

Còn đại diện BIDV cho hay, trong đợt cắt giảm lãi suất lần này BIDV mới điều chỉnh giảm các hạn mức lãi suất huy động, còn lãi suất cho vay vẫn áp dụng mức hiện tại.

Nhìn nhận về động thái giảm lãi suất của một số nhà băng lớn, chuyên gia tài chính TS. Nguyễn Trí Hiếu đánh giá, đây là bước đi tích cực của các ngân hàng nhằm "dọn đường" cho một đợt giảm lãi suất tiếp theo.

Chuyên gia tài chính ông Nguyễn Đức Trung (Học viện Ngân hàng) nêu quan điểm: "Nếu lạm phát năm nay là 6,97% hoặc 6,6% thì lãi suất huy động còn dư địa về 7% một năm và ở mức này thì người gửi tiền có thể chấp nhận được. Còn nếu kịch bản kinh tế xấu hơn và lạm phát là 6% thì lãi suất có thể hạ tiếp".

Coi chừng "bẫy"

Đây không phải lần đầu tiên nhóm các nhà băng lớn tiên phong trong việc hạ lãi suất huy động. Thường sau những đợt cắt giảm lãi suất của khối này, các ngân hàng lại "nhìn nhau" hạ theo. Liệu lần này kịch bản có lập lại, khi mức lãi suất các ông lớn đưa ra khá "sốc"?

Là người trong cuộc, Phó Chủ tịch NHTMCP Bưu Điện Liên Việt (LienVietPostBank) Nguyễn Đức Hưởng thẳng thắn, "hạ lãi suất chỉ nên vừa phải" để vừa cứu doanh nghiệp, vừa bảo vệ người gửi tiền. Ông cho rằng, hạ lãi suất huy động quá sâu là các ông lớn đang "tự làm khó mình".

Hoan nghênh hành động "tiên phong" hạ lãi suất đầu vào của các nhà băng lớn để từ đó là cơ sở hạ tiếp lãi suất đầu ra cho doanh nghiệp trong bối cảnh “doanh nghiệp đang chết mòn trong đống hàng tồn kho”, song TS. Nguyễn Trí Hiếu không khỏi băn khoăn với mức giảm tới 1,5% thậm chí là 2% lãi suất lần này.

Theo ông, những định chế tài chính lớn, họ có dòng tiền rẻ để giảm sâu lãi suất, nhưng đâu phải ngân hàng nào cũng huy động được dòng tiền rẻ, nhiều ngân hàng nhỏ đang chật vật huy động vốn, huy động tiền từ dân chúng. "Nếu các ngân hàng có giảm lãi suất thì mức giảm cũng không thể mạnh tay như các nhà băng lớn đang làm. Tôi cho rằng, thời điểm hiện tại giảm về 7% để đồng tiền Việt còn sức hấp dẫn" – ông nói

Cũng theo Phó Chủ tịch LienVietPostBank, dư địa hạ lãi suất nếu còn chỉ có thể giảm 0,5% và đây là mức lãi suất tiết kiệm hợp lý mà người gửi tiền có thể chấp nhận được. "Nếu lãi suất giảm sâu xuống 4%, 5% hay 6% thì người gửi tiền chắc chắn sẽ không đem tiền gửi tiết kiệm nữa mà họ sẽ chọn các kênh đầu tư khác như vàng, đô la... Như vậy, các ngân hàng lại sẽ rơi vào bẫy thanh khoản, và các ngân hàng lại rơi vào cuộc đua lãi suất huy động lên cao, điều còn đáng sợ hơn cả nợ xấu " – ông nói.

Nguyễn Hoài

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.