Nguyễn Mạnh Tường phủ nhận gây ra cái chết của chị Huyền
![]() |
Bị cáo Nguyễn Mạnh Tường không thừa nhận cái chết của chị Huyền do mình gây ra (Ảnh: ND) |
Bị cáo Nguyễn Mạnh Tường trả lời đại diện VKS trong buổi chiều ngày xét xử đầu tiên 4/12:
Lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra đúng không?
- Đúng
TMV bị cáo mở ra có đủ điều kiện chuyên môn và thủ tục hành chính?
- Chỉ thiếu chưa có giấy phép của sở Y tế.
Trước khi hút mỡ bụng bơm lên ngực, bị cáo có thực hiện xét nghiệm?
- Bị cáo không trực tiếp làm nhưng y tá đã làm.
Bị cáo có tiến hành thử phản ứng thuốc kháng sinh không?
- Y tá đã làm, không vấn đề gì.
Bị cáo trả lời loanh quanh, khi sáng nói đây là thủ thuật chứ không phải phẫu thuật. Thủ thuật là những động tác nhỏ, ít nguy hiểm… Bị cáo đừng nghĩ mình làm ngành y mà lập lòe người khác? Vậy việc làm của bị cáo có đúng không ?
Quy định 41 cấm phẫu thuật thẩm mỹ, còn đây chỉ là thủ thuật thôi nên không bị cấm. Thủ thuật hút mỡ chưa chắc đúng cũng không phải sai. Còn vứt xác thì bị cáo thừa nhận mình sai.
Nguyên nhân nạn nhân chết do quy trình làm sai?
- Đến bây giờ vẫn chưa biết nguyên nhân chị Huyền chết là gì, không hiểu sao VKS lại suy ra chị Huyền chết do quy trình làm sai. Bị cáo rời TMV khi chị Huyền còn sống, khi về thì nạn nhân chết rồi thì làm sao biết được.
Bị cáo không thừa nhận cái chết do bị cáo gây ra?
- Bị cáo không biết nguyên nhân, người ta cũng chưa tìm ra nguyên nhân. Không thể nói do bị cáo được. Căn cứ vào đâu để VKS cho là bị cáo làm? Số thuốc chỉ dùng 3,5 chai/5 chai, nên vẫn trong khả năng cho phép.
Nếu bị cáo ngoan cố không thừa nhận, sẽ không được hưởng tình tiết giảm nhẹ theo quy định.
- Bị cáo không chối tội, không quanh co, chỉ tranh luận cho rõ. Thử máu, thử text trong TMV đã làm.
Đại diện Luật sư hỏi bị cáo Tường:
Tại tòa có y tá khai chị Huyền có hiện tượng co giật, bị cáo lý giải sao việc này?
- Y tá Thư nói không đúng, y tá Thư không làm ca đó, không hiểu sao chị ấy lại nói như vậy.
Bị cáo y lệnh qua điện thoại, thuốc gì?
- Thuốc chống dị ứng, thuốc trợ tim, cho thở ôxi 5 lít/phút, truyền dịch nâng huyết áp.
Việc thu dọn đồ đạc, bị cáo có chỉ đạo không?
- Thưa, không.
Bị cáo Khánh khai bị cáo hứa tăng lương cho Khánh gấp đôi, có không?
- Không có.
Luật sư hỏi bị cáo Khánh:
Trong 10 lần bị cáo Khánh khai có mâu thuẫn, lời khai hôm nay cũng khác hẳn. Bị cáo có bị bức cung, mớm cung không?
- Dạ, không.
Bị cáo khai đề xuất vứt xác do bị cáo Tường đưa ra đúng không?
- Đúng.
Vậy trước đây bị cáo khai mang đi vứt thì sao?
-Trước đây bị cáo không nhớ hết, giờ mới nhớ ra.
Luật sư hỏi y tá:
Y tá có liên tục ở với bác sĩ trong quá trình thực hiện thẩm mỹ không? Có ra ngoài không?
- Có.
Khi làm xảy ra hiện tượng gì?
- Nạn nhân có lên cơn đau nhưng không biết rõ đau thế nào, vì chỉ là y tá.
Chị Mai – PGĐ TMV Cát Tường trả lời: Khi anh Tường về TMV, chị Huyền vẫn còn đang cấp cứu và rất lâu sau đó mới tiến hành thu dọn đồ đạc.
LS hỏi chị Mai: Khi vứt xác về Khánh nói với chị hết sự thật, chị bảo đừng nói với ai và ai hỏi thì nói chị đã về rồi, đúng không ?
- Không đúng, khi về Khánh nói đã đưa nạn nhân vào bệnh viện rồi.
