“Người Việt lại đặt tên con kiểu Anh, Mỹ, Hàn…rất phản cảm”

“Cha mẹ nên đặt cho con những cái tên thân thương bằng tiếng Việt, không nên dùng tiếng nước ngoài, đặc biệt không nên dùng những tên xấu xí của con vật, hình ảnh hiện tượng thiếu thẩm mỹ”.
“Người Việt lại đặt tên con kiểu Anh, Mỹ, Hàn…rất phản cảm” - ảnh 1

ĐBQH Lê Như Tiến (Ảnh: ND)

Phó Chủ nhiệm Ủy ban văn hóa giáo dục thanh niên thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội chia sẻ với phóng viên xoay quanh việc đặt tên cho con.

Đặt tên con là quyền của cha mẹ, nhưng theo ông việc đặt tên cũng phải theo một chuẩn mực nào đó?

Đương nhiên bố mẹ, người thân trong gia đình có quyền đặt tên cho con, cháu khi sinh ra. Thế nhưng không vì thế mà họ lại tùy tiện lấy những cái tên thiếu văn hóa, thiếu thuần phong mỹ tục được.

Tôi cũng đồng tình với quan điểm của đại biểu là việc đặt tên con không được quá dài, quá phức tạp kiểu rồng rắn lên mây. Theo tôi, một cái tên cho con dung dị có đầy đủ họ tên là được vì hàng triệu triệu người Việt Nam vẫn đặt như thế.

Mình là người Việt Nam mà đặt những cái tên rất xa lạ như của Anh, Mỹ, Hàn Quốc… gì đó thì rất phản cảm. Vì thế nên có những quy định nào đó cho việc đặt tên cho phù hợp. Trước hết để phù hợp với thuần phong mỹ tục, phù hợp với những giá trị nhân văn của Việt Nam.

Phải chăng vì chúng ta không có những quy định cụ thể, hay một chuẩn mực nào đó nên mới xuất hiện những cái tên ngày càng khó hiểu như vậy?

Đúng như vậy. Từ trước đến nay chúng ta chưa có văn bản pháp luật nào quy định về việc đặt tên. Đó cũng chính là lỗ hổng về mặt pháp lý để các ông bố bà mẹ có thể tùy tiện đặt tên cho con.

Nhưng theo tôi, nên đặt những cái tên thân thương bằng tiếng Việt, không nên dùng tiếng nước ngoài, dùng tên khó hiểu, đặc biệt không nên dùng những tên xấu xí của con vật, hình ảnh hiện tượng thiếu thẩm mỹ.

Vậy theo ông, cần đưa ra những quy định như thế nào để hạn chế việc này?

Theo tôi phải đưa ra những quy định như đặt những cái tên phải phù hợp với dân tộc, không được đặt những cái tên quá dài, ngữ nghĩa của nó quá phức tạp, khó hiểu hoặc tên bằng tiếng nước ngoài, sẽ không thuận lợi cho việc gọi, giao tiếp là được.

Như vậy chỉ cần đưa ra những quy định có tính chất khung chung, vì mình là người Việt Nam tại sao lại đặt những cái tên theo nước ngoài. Trừ trường hợp bố hoặc mẹ là người nước ngoài thì có thể đặt con theo hai tên. Đặt những cái tên tiếng Việt kèm theo cả tên nước ngoài là chuyện cá biệt.

Ông vừa nói tên tiếng Việt “pha” tiếng nước ngoài là chuyện cá biệt, nhưng hình như bây giờ việc đặt tên kiểu như vậy không còn là cá biệt nữa. Điều này có tạo ra những khó khăn gì đối với các cơ quan không?

Những cái tên như vậy cũng sẽ có những khó khăn nhất định khi làm thủ tục hành chính, ví như người làm thủ tục họ không hiểu đó là người Việt Nam hay người nước ngoài. Lúc đó mình lại tự tạo sự phức tạp không cần thiết cho chính mình. Nếu cứ đặt cái tên thuần Việt, rất dung dị từ trước đến nay thì chẳng ai có quyền bắt mình giải trình, lý giải khi đi làm giấy khai sinh.

Theo tôi, đặt tên gì thì đặt nhưng phải phù hợp với thuần phong mỹ tục của người Việt Nam và phù hợp với tính nhân văn, nhân bản thì hơn.

Xin cảm ơn ông !

Nêu ý kiến về Luật Hộ tịch, đại biểu Nguyễn Thị Nhung (Khánh Hòa) đã nêu ra những bất cập khi dự thảo luật không quy định nguyên tắc đặt tên cho con. Điều này sẽ gây khó khăn cho cán bộ hộ tịch cơ sở và bất lực khi cha mẹ đặt tên cho con không thuần Việt.

Bà Nguyễn Thị Nhung dẫn dụ hàng loạt những cái tên rất khó hiểu, chẳng giống ai như: Đinh San U, Cao Nô Ki A, Lê Văn Hận, Nguyễn Văn Lì, rồi những cái tên quá dài như Lê Hoàng Hiếu Nghĩa Đệ Nhất Lương Tâm Nhân…

Đại biểu đề nghị luật nên quy định nguyên tắc đặt tên và nguyên tắc xác định họ, dân tộc cho con phù hợp với văn hóa truyền thống với phong tục, tập quán lâu nay. Còn nếu Luật hộ tịch không quy định nguyên tắc xác định họ, dân tộc và nguyên tắc đặt tên thì cần phải xây dựng một luật mới là Luật đặt tên, hay phải quy định rõ hơn trong Bộ luật dân sự (sửa đổi) sắp tới”.

Thành Nam (ghi)

Hơn 1.560 đoàn đã đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ban Tổ chức Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, tính đến tối 25/7, có 1.565 đoàn (với khoảng 55.600 lượt người) đã đến viếng, gửi vòng hoa, chia buồn cùng gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Người dân được vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay

Ban Tổ chức sắp xếp để người dân vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay. Khi đến viếng, người dân mang theo thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử hoặc điện thoại di động cài đặt VNeID kích hoạt mức độ 2 để quét mã QR.

Những lời lay động trong sổ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chủ tịch nước Tô lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã ghi trong sổ tang những lời lay động, tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

TS. Nhà báo Nhị Lê: Tôi ấn tượng với sự tôn vinh 'Tổng Bí thư của Nhân dân'

Được đồng nghiệp gọi là “người học trò” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Nhà báo Nhị Lê, nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản lần đầu tiên chia sẻ những kỷ niệm, những lý tưởng mà Tổng Bí thư đã tận hiến cả cuộc đời.

Nước mắt lăn dài trong lúc chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Trong dòng người xếp hàng chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Nhà tang lễ Quốc gia, ở quê nhà Đông Anh và tại điểm viếng TPHCM, có những đôi mắt đỏ hoe, những dòng lệ lăn dài thương tiếc, tưởng nhớ ông.

Bức tâm thư Phu nhân Tổng Bí thư Lào gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Toàn văn bức tâm thư của Phu nhân Tổng Bí thư Lào Naly Sisoulith gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bà Ngô Thị Mận.

Cử tri nhớ cái bắt tay rất chặt, quyết chống tham nhũng đến cùng của Tổng Bí thư

Người dân nhớ những buổi tiếp xúc cử tri của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với những cái bắt tay rất chặt và sự chia sẻ tâm huyết về vấn đề người dân quan tâm như công tác cán bộ, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Những câu chuyện với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Tạp chí Cộng sản

Mười ba năm công tác ở Tạp chí Cộng sản, tôi có 9 năm làm việc dưới quyền Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, được ông chỉ bảo, uốn nắn nhiều điều, dù cũng chỉ học được ông rất ít.

Hình ảnh đáng quý thời học sinh của 'lớp trưởng Nguyễn Phú Trọng'

Trong phòng truyền thống của Trường THPT Nguyễn Gia Thiều (Hà Nội) vẫn còn đó những hình ảnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thời là học sinh.

Không dễ thuyết phục người dân bỏ điện thoại 'cục gạch'

Các thuê bao 2G sẽ không còn được cung cấp dịch vụ tại Việt Nam sau thời điểm 16/9. Tuy vậy, việc thuyết phục người dùng di động từ bỏ điện thoại cục gạch không dễ dàng.

Đang cập nhật dữ liệu !