Người nhà tố bác sĩ thờ ơ khiến bệnh nhân nguy kịch, Bộ Y tế vào cuộc

Chị Đỗ Thị Nghĩa (44 tuổi, ở huyện Thạch Thất, Hà Nội) có triệu chứng đau bụng quằn quại nhưng khi đưa từ Bệnh viện Thạch Thất lên Bệnh viện Sơn Tây cấp cứu, bác sĩ thờ ơ khiến bệnh nhân nguy kịch.
Người nhà tố bác sĩ thờ ơ khiến bệnh nhân nguy kịch, Bộ Y tế vào cuộc - ảnh 1

Chị Nghĩa vẫn đang nằm điều trị tại Bệnh viện Việt Đức.

Nguy kịch vì chuyển viện muộn

Đến chiều ngày 6/5, chị Nghĩa đang nằm cấp cứu tại Khoa Phẫu thuật Tiêu hóa Bệnh viện Việt Đức vẫn trong tình trạng sức khỏe rất yếu. Chị Cấn Thị Lợi - chị dâu của chị Nghĩa cho biết: “May mà gia đình đã đưa bệnh nhân lên bệnh viện Việt Đức kịp thời, nếu chậm không biết giờ này ra sao nữa”. 

Chị Lợi kể, đêm 2/5, chị Nghĩa đau bụng quằn quại, chị được chuyển đến khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Sơn Tây cấp cứu.

Cả đêm đó, các bác sĩ chỉ cho tiếp nước và đặt ống thông mũi nhưng không cho thuốc giảm đau. Cả đêm, chị Nghĩa đau bụng dữ dội, bụng trướng và nôn liên tục. Người nhà đi gọi bác sĩ đến xem giúp nhưng chẳng thấy ai đoái hoài, dù chị Nghĩa co quắp trong đau đớn.

Đến sáng 3/5, chị Nghĩa mới được chỉ định chiếu chụp. Quá sốt ruột, người nhà vào xin gặp bác sĩ hỏi tình hình bệnh nhân, còn bị bác sĩ mắng mỏ. 

Thấy chị Nghĩa ngày càng yếu đi, huyết áp tụt, người tím tái, hôn mê, gia đình hốt hoảng yêu cầu chuyển thẳng xuống bệnh viện Việt Đức. Lúc này Bệnh viện Sơn Tây mới cho chuyển viện. Trên đường chuyển viện chị Nghĩa nôn ra máu, truyền dịch không còn nhận nữa.

Chị Lợi kể khi đến Bệnh viện Việt Đức, bác sĩ chẩn đoán chị Nghĩa bị dính ruột và ruột đã hoại tử, tiên lượng 95% không thể cứu. Nói trong nước mắt, chị Lợi kể cả nhà bàng hoàng khi bác sĩ nói bệnh nhân đến viện quá muộn, lẽ ra phải đến trước 6 tiếng mới có cơ may sống. Nhưng gia đình hi vọng còn nước còn tát nên quyết định cho làm phẫu thuật.

Đến nay sau 3 ngày phẫu thuật, tình hình sức khỏe của chị Nghĩa vẫn chưa thể tiên lượng được điều gì. Chị Lợi cho biết hoàn cảnh chị Nghĩa rất khó khăn. Chồng chị Nghĩa mới mất năm ngoái, một mình chị Nghĩa nuôi hai con nhỏ. Nhìn thấy em nằm cấp cứu chưa biết sống chết thế nào, chị Lợi cho biết “Giá như bác sĩ quan tâm đến bệnh nhân một chút, cho đi xét nghiệm chiếu chụp luôn thì giờ này chị Nghĩa đã không như thế”.

Nói về tình trạng của bệnh nhân Nghĩa, bác sĩ Đỗ Tất Thành, khoa Phẫu thuật tiêu hóa, Bệnh viện Việt Đức cho biết bệnh nhân được chẩn đoán mổ do tắc ruột. Khi phẫu thuật, phía trong ruột bệnh nhân đã thối và xuất hiện hoại tử, vì thế các bác sĩ phải cắt hết những đoạn ruột hỏng.

Chuyển viện chậm là do người nhà


Ông Nguyễn Đình Đính, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Sơn Tây cho biết vào ngày 2/5 bệnh viện có tiếp nhận và thăm khám cho trường hợp bệnh nhân Đỗ Thị Nghĩa quê ở Thạch Thất.

Theo hồ sơ tiền sử bệnh tật thì bệnh nhân Nghĩa bị sỏi mật đã mổ 3 lần. Người điều trị cho chị Nghĩa là bác sĩ Nguyễn Minh Chiến. Từ khi nhập viện, các bác sĩ đã chẩn đoán tắc ruột và tiến hành xử trí theo hướng đó, tiến hành đặt xông, truyền dịch... nhưng không có tiến triển. Đến sáng đưa bệnh nhân đi chiếu chụp thì bệnh nhân yếu dần đi. Bệnh viện cho chuyển tuyến nhưng phía người nhà bệnh nhân chưa đông đủ và phải chờ người nên dẫn đến chuyển tuyến muộn.

Nói về việc không cho bệnh nhân sử dụng thuốc giảm đau, ông Đính cho rằng bác sĩ làm đúng chuyên môn vì bệnh này phải theo dõi từ từ. Còn việc bác sĩ không thăm khám chăm sóc bệnh nhân hay mắng mỏ người nhà, ông Đính thừa nhận những lời nói đó ông không chứng kiến nên không rõ đúng sai thế nào. Nhưng khi người bệnh có phản ánh thì phía bệnh viện sẽ chấn chỉnh. Hiện tại, Bệnh viện Đa khoa Sơn Tây đã làm báo cáo gửi lên Sở Y tế Hà Nội và gọi điện thăm hỏi bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Việt Đức.

Ông Đính khẳng định “trên tinh thần cầu thị chúng tôi đã họp trên tinh thần nghiêm túc để xem xét toàn bộ quá trình bệnh nhân vào khám, theo dõi và tinh thần thái độ của nhân viên y tế với bệnh nhân”.

Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế đã đã có công văn yêu cầu sở Y tế Hà Nội xác minh thông tin cán bộ y tế khoa Ngoại tổng hợp, BV Đa khoa Sơn Tây thờ ơ, thiếu trách nhiệm trong việc điều trị cho người bệnh và yêu cầu có báo cáo sự việc về Bộ trước ngày 12/5.

Phương Thúy

Vinamilk bắt tay các đối tác y tế lớn đẩy mạnh chăm sóc sức khoẻ cộng đồng

Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) cùng Hệ thống trung tâm tiêm chủng vắc xin Việt Nam (VNVC) và Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh vừa ký hợp tác chiến lược, hướng đến nâng cao sức khỏe cộng đồng bằng việc kết hợp giữa chăm sóc y tế và dinh dưỡng.

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Đang cập nhật dữ liệu !