Người Mỹ nói gì về tuyên bố "Truyền thông là kẻ thù" của ông Trump?
Tổng thống Mỹ Donald Trump |
Đại học Suffolk University và tờ USA Today vừa phối hợp tiến hành một cuộc khảo sát về phát ngôn của ông Trump rằng "truyền thông là kẻ thù của người dân Mỹ". Kết quả cho thấy, hơn một phần ba người Mỹ đồng tình với quan điểm đó của ông Trump.
Tuyên bố của ông Trump tưởng chừng như hết sức vô lý bởi truyền thông chỉ có thể bị gọi là “kẻ thù của người dân Mỹ” khi đi ngược hay chống lại lợi ích của người dân Mỹ. Vậy nên, số người đồng ý với quan điểm của ông thực sự gây bất ngờ. Dù có 58,8% người phản đối nhưng cũng có tới 34,3% số người đồng ý và 6,9% từ chối trả lời.
Ngoài ra, cũng có tới 42,2% số người cho rằng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đúng khi ông nói truyền thông đã đối xử không công bằng hay bất công với ông. Số người bảo vệ truyền thông chỉ chênh hơn khoảng 5% với 47,8% số người cho rằng truyền thông đang đưa tin về ông Trump một cách đúng đắn và thích hợp.
Gần đây, Cố vấn Chiến lược của Tổng thống Donald Trump, ông Stephen Bannon cũng chỉ trích giới truyền thông Mỹ và gọi họ là "đảng đối lập". Ông nói: "Các phương tiện truyền thông nên im lặng và lắng nghe. Họ không hiểu được đất nước này. Họ vẫn không nhận ra rằng Donald Trump là Tổng thống Mỹ”.
Bên cạnh đó, 52% số người được hỏi cho biết họ tin là nền kinh tế đang trên đà phục hồi. Con số này cao hơn nhiều so với trước khi ông Trump nhậm chức. Trong cuộc khảo sát được tiến hành vào tháng 9/2016, chỉ có 34% số người tin tưởng như vậy.
Ông David Paleologos, Giám đốc của Trung tâm Nghiên cứu Chính trị của Đại học Sufolk, nhận định, quan điểm lạc quan trên của cử tri rất có ý nghĩa đối với ông Trump. Ông nói: “Dù đây không phải là cái gì mang tính bước ngoặt, nhưng nó thực sự có ý nghĩa. Tháng 9/2016, chỉ một phần ba cử tri tin tưởng nền kinh tế đang hồi phục”.
55% số cử tri khẳng định, ông Trump đã thể hiện được khả năng lãnh đạo trong 40 ngày làm Tổng thống Mỹ.
Cuộc khảo sát trên được Đại học Suffolk University và tờ USA Today phối hợp tiến hành qua điện thoại đối với 1000 cử tri trên khắp nước Mỹ trong khoảng thời gian từ ngày 1 đến ngày 5/3 vừa qua. Nghiên cứu của Đại học Suffolk University và tờ USA Today thường được đánh giá cao.