Người làm công đột nhập nhà chủ trộm 1 tỷ đồng
Vụ trộm tài sản xảy ra cách đây đã gần 5 tháng, đến nay cơ quan điều tra đã bắt được thủ phạm. Theo hồ sơ vụ án, vào khuya 4/8/2013, sau khi thăm người thân từ bệnh viện trở về nhà, vợ chồng ông V.Đ.T (ngụ ấp 2, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh) hoảng hồn khi phát hiện tủ sắt đặt tại tầng trệt có dấu vết bị cạy phá. Kiểm tra bên trong, vợ chồng ông tá hỏa khi phát hiện túi xách chứa nhiều tiền mặt, vòng vàng bên trong đã “không cánh mà bay”.
![]() |
Khánh (bên trái) và Hiền tại cơ quan công an. |
Ông T. tường trình với cơ quan công an huyện Bình Chánh, thời điểm xảy ra trộm chỉ có con gái ông ngồi học tại lầu 1, còn lại đi vắng. Trước khi rời nhà ông đã khóa cửa ngoài cẩn thận. Ông T. cho biết tổng giá trị tài sản bị trộm gần là 1 tỷ đồng, trong đó có: 3 lượng vàng, 3.000 USD, 730 triệu đồng và nhiều vòng vàng, nữ trang khác...
Nhận thấy tính chất nghiêm trọng của vụ việc, công an huyện Bình Chánh đã bàn giao cho Phòng cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM thụ lý điều tra theo thẩm quyền. Từ manh mối là hình ảnh của camera an ninh đặt trước nhà, công an đã có nhận dạng sơ bộ và cách đột nhập vào nhà của kẻ gian.
Theo đó, hình ảnh camera thể hiện vào 21h48 đêm hôm xảy ra sự việc có nam thanh niên trèo vào nhà bằng đường thông gió ở bếp. Người này đội nón bảo hiểm loại lưỡi trai, cầm theo đèn pin và mặc áo khoác dài tay. Sau một hồi lục lọi, kẻ gian tìm được chìa khóa mở tủ sắt và lấy đi chiếc túi xách chứa số tài sản trên.
Hình dáng kẻ trộm được ghi lại trong camera được chủ nhà cho biết rất quen. Bằng các biện pháp nghiệp vụ điều tra, vào ngày 31/12 công an TP.HCM đã bắt giữ đối tượng Trương Văn Khánh (SN 1994, ngụ tỉnh Hậu Giang). Được biết trước đây Khánh là người làm công cho gia đình ông T. nhưng trong một lần Khánh lấy trộm thùng thuốc lá thì bị camera ghi lại được. Ông T. biết chuyện liền cho nghỉ việc.
Khánh khai, vì có thời gian dài làm việc trong gia đình nên biết rõ nơi cất giấu tiền, vàng. Đồng thời Khánh cũng rất thông thạo “đường đi nước bước” trong nhà, từ đó nuôi ý định đột nhập trộm tài sản.
Trước khi gây ra vụ trộm trên, vào rạng sáng 3/8/2013 Khánh rủ theo đồng bọn (chưa xác định rõ lai lịch) đứng cảnh giới cho Khánh leo vào nhà ông T. nhưng lần đó không tìm thấy tài sản trong tủ sắt nên hai tên “chuồn êm”.
Đêm hôm sau, tức 4/8/2013 Khánh bàn bạc với Nguyễn Đức Hiền (tự Đen, SN 1986, ngụ TP.Cần Thơ) thực hiện lại. Hiền đồng ý và đêm đó làm nhiệm vụ cảnh giới cho Khánh đột nhập vào nhà ông T. Vụ trộm trót lọt, hai tên chia nhau số tài sản trên. Từ lời khai của Khánh, công an đã bắt giữ khẩn cấp tên Hiền.
Phòng cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM đang tạm giữ hình sự đối với Khánh và Hiền để xử lý về hành vi “trộm cắp tài sản”, đồng thời tiếp tục truy xét đồng phạm của 2 đối tượng trong vụ trộm trên.