Người “có duyên” bắt truy nã
Quê ở Thái Bình, năm 2010, sau khi tốt nghiệp Trường đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học quốc gia TP. Hồ Chí Minh chuyên ngành Công nghệ thông tin, chàng trai trẻ Nguyễn Xuân Hòa được tuyển dụng vào ngành công an và biên chế về Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh. Bén duyên với nghề cũng là lúc anh Hòa được điều chuyển từ Đội Tham mưu tổng hợp sang Đội Truy bắt đối tượng truy nã về trật tự xã hội.
Trung úy Nguyễn Xuân Hòa (bìa trái) là một trong ba cá nhân tiêu biểu của Công an tỉnh được nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng công an nhân dân năm 2015 |
Truy bắt đối tượng truy nã phải đối mặt với những nguy hiểm. Bởi các đối tượng truy nã đa phần nguy hiểm và liều lĩnh. Khi phát hiện ra lực lượng công an truy bắt, chúng sẵn sàng chống trả để tiếp tục trốn chạy.
Trong Chuyên án mang bí số 414G, truy bắt Nguyễn Văn Đỉnh, SN1957, hộ khẩu thường trú thôn 2, xã Bình Thắng, huyện Phước Long, tỉnh Sông Bé (nay là huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước) - đối tượng bị truy nã về tội giết người, đã bỏ trốn 21 năm. Anh Nguyễn Xuân Hòa là thành viên trong chuyên án. Để nắm thông tin và truy bắt đối tượng, anh Hòa cùng đồng đội trong ban chuyên án đã không kể ngày đêm, mưa nắng, ròng rã hằng tháng trời đi khắp nơi xác minh. Sau 2 tháng, Nguyễn Văn Đỉnh đã bị phát hiện và khống chế, bắt giữ khi đang lẩn trốn tại một vùng rừng núi thuộc huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận.
Với những thành tích đặc biệt xuất sắc trong truy bắt đối tượng truy nã, Trung úy Nguyễn Xuân Hòa đã được Bộ Công an, UBND tỉnh tặng 6 bằng khen. Năm 2015, anh được Bộ Công an tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng Công an nhân dân. Đây là những phần thưởng xứng đáng cho người cán bộ trẻ luôn nhiệt huyết, tận tụy với công việc.
Đó là một trong hàng chục chuyên án bắt các đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm mà Trung úy Nguyễn Xuân Hòa đã tham gia cùng đồng đội. Nhớ lại kỷ niệm trong những chuyến công tác, anh Hòa chia sẻ: “Có hôm theo đối tượng truy nã ở vùng sâu, hẻo lánh, tổ công tác phải chia nhau một gói mì tôm để qua bữa”. 5 năm qua, Trung úy Nguyễn Xuân Hòa đã cùng đồng đội truy bắt được 65 đối tượng truy nã, trong đó 37 đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm, thời gian trốn truy nã trên 20 năm.
Chuyên án 1214G truy bắt Lê Xuân Đại, SN1964, hộ khẩu thường trú ấp Tân Trà, xã Đồng Xoài, huyện Đồng Phú, tỉnh Sông Bé (nay là phường Tân Xuân, thị xã Đồng Xoài) bị truy nã về tội giết người. Trung úy Nguyễn Xuân Hòa được phân công làm thành viên ban chuyên án. Lê Xuân Đại đã bỏ trốn 23 năm, thông tin rất ít. Nhận nhiệm vụ, anh cùng đồng đội nhanh chóng xây dựng kế hoạch vào cuộc điều tra.
Địa bàn các tỉnh Kon Tum, Đắk Nông, Đắk Lắk, Kiên Giang, Quảng Bình - những nơi có thông tin của đối tượng đều được anh Hòa và tổ công tác xâu chuỗi. Những ngày cuối năm 2014, khi tết Nguyên đán Ất Mùi cận kề, tổ công tác do Trung tá Cao Hữu Thọ, Phó phòng Cảnh sát truy nã tội phạm làm tổ trưởng được lệnh gấp rút ra Quảng Bình. Thông tin có được là đối tượng Lê Xuân Đại đang làm công nhân mỏ đá ở xã Quảng Tiến, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Qua sàng lọc thông tin, tổ công tác nhận định Lê Xuân Hòa, Tổ trưởng Tổ cơ khí, sửa chữa ôtô tại Nhà máy xi măng Văn Hóa chính là đối tượng Lê Xuân Đại. Kế hoạch bắt giữ Đại được lên chi tiết với yêu cầu đặt ra là phải đảm bảo an toàn, bí mật, bất ngờ. Ngày 12-2-2015, Lê Xuân Đại đã bị bắt và khai nhận tội ác của mình.
Trung tá Nguyễn Phước Chí, Phó phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh đánh giá: “Trung úy Nguyễn Xuân Hòa là cán bộ trách nhiệm, nhiệt huyết với công việc và chứng tỏ được kết quả trên lĩnh vực công tác”.
Thgeo Minh Chính - Trung Sinh/Báo Bình Phước