Người cha xuống tay đâm con gái hơn 1 tuổi phải trả giá
Bị cáo Kiều Vũ |
Sáng nay 1/7, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Kiều Vũ (SN 1984, ở cụm 6, Tích Giang, Phúc Thọ, Hà Nội) về tội giết người.
Theo cáo trạng, mặc dù đã có vợ và một cô con gái hơn 1 tuổi nhưng Kiều Vũ (SN 1984, ở cụm 6, xã Tích Giang, huyện Phúc Thọ, Hà Nội) vẫn thường xuyên vay tiền của nhiều người để chi tiêu vào việc riêng dẫn đến nợ nần chồng chất. Bị chủ nợ đòi nên Vũ đã nhiều lần nhờ ông Kiều Huy Khôi (bố đẻ Vũ) đi vay hộ tiền nhưng ông Khôi không đồng ý. Vũ lại yêu cầu ông Khôi sang tên cho mình mảnh đất đang ở để đem đi thế chấp song cũng không được chấp nhận. Thấy vậy, Vũ đã nói: “Bố không vay cho con, con đi theo bà” (bà nội của Vũ mới mất).
Đến khoảng 11h30’, ngày 1/9/2013, Kiều Vũ đang ở trong phòng ngủ cùng với con gái là cháu Kiều Ngọc Thủy T. (sinh ngày 12/5/2013) đã chốt chặt cửa phòng rồi dùng dao tự cứa vào cổ và đâm vào bụng mình để tự sát nhưng không chết.
Tiếp theo, Kiều Vũ đã dùng dao đâm 2 nhát vào bụng con gái mình rồi dùng cuộn dây dù treo cổ lên xà nhà tiếp tục tự sát. Mọi người trong gia đình phát hiện hô hoán đập cửa nhưng Vũ không mở.
Nghe thấy tiếng kêu cứu từ nhà Kiều Vũ, anh Nguyễn Như Thăng (SN 1979, là hàng xóm) đã dùng xà cầy phá cửa và cùng mọi người xông vào đưa cháu Thủy T. và Kiều Vũ đến bệnh viện cấp cứu. Ngày 2/9/2013 Kiều Vũ đã đến cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Phúc Thọ để đầu thú. Việc cháu Kiều Ngọc Thủy T. không bị tử vong là ngoài ý thức chủ quan của Kiều Vũ.
Tại phiên tòa, bị cáo Kiều Vũ đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và xin HDXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Có mặt tại phiên tòa vợ bị cáo Kiều Vũ, đồng thời là mẹ của cháy Thủy T. chị Nguyễn Thị Thu H. đã đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.
Với tài liệu, chứng cứ của vụ án và lời khai của bị cáo tại tòa, sau khi nghị án HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Kiều Vũ mức án 20 năm tù về tội giết người.