Người bị "bêu" hành vi mua, bán dâm giữa đường có quyền khởi kiện Công an?

Theo chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang, Công an huyện Phú Quốc đã có báo cáo vụ việc Công an thị trấn Dương Đông công khai danh tính người mua bán dâm giữa đường.

Công an "bêu" tên người mua bán dâm giữa đường.

Như tin đã đưa, vào ngày 29/1, Công an thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc (Kiên Giang) công khai tên tuổi, quê quán của 4 người liên quan đến việc mua bán dâm trước sự chứng kiến của người dân.

Sự việc trên lan truyền trên mạng xã hội, được báo chí thông tin và đã gây phẫn nộ trong cộng đồng cho dù sau đó Công an thị trấn Dương Đông đã thông báo mục đích của việc công khai hóa là nhằm răn đe, phòng chống tội phạm mại dâm.

Lãnh đạo Công an tỉnh Kiên Giang nhìn nhận việc công khai hóa danh tính người mua bán dâm giữa đường là chưa phù hợp, gây phản cảm, bức xúc cho người dân nên đã yêu cầu Công an thị trấn Dương Đông báo cáo rõ vụ việc. 

Theo báo cáo của Công an huyện Phú Quốc gửi Công an tỉnh Kiên Giang, lí do Công an thị trấn Dương Đông công khai tên người vi phạm ở nơi công cộng là do tại khu vực này tình hình hoạt động mại dâm phức tạp; nhà thông tin khu vực xa nên Công an thị trấn Dương Đông đã thực hiện buổi sinh hoạt nêu trên ngay trên hè đường, nhằm tuyên truyền, răn đe tội phạm.

Đại tá Phạm Trung Thành, Trưởng phòng Tham mưu, kiêm người phát ngôn Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, thông tin chính thức về vụ việc sẽ được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh vào hôm nay.

Nói  về vụ việc này, luật sư Phạm Công Út (Văn phòng luật Phạm Nghiêm) cho biết, hành vi mua bán dâm chỉ bị xử phạt hành chính theo Điều 22, 23 Nghị định 167/2013/NĐ-CP. Theo đó, việc công khai danh tính người mua, bán dâm trước đám đông của Công an thị trấn Dương Đông là trái pháp luật. “Việc làm này ảnh hưởng đến danh dự, uy tín và nhân phẩm của người bị xử lý hành chính, cho dù họ là người mua, bán dâm”, luật sư Út nêu ý kiến.

Luật sư Út viện dẫn, Điều 20 Hiến pháp 2013 đã quy định "mọi người có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm…". Điều 34 Bộ luật Dân sự 2015 cũng xác định "danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân là bất khả xâm phạm và được pháp luật bảo vệ".

Luật sư Phạm Công Út đặt câu hỏi: Công an thị trấn Dương Đông đã từng công khai hóa danh tính người mua bán dâm hay chưa hay đây là vụ đầu tiên? Nếu Công an trả lời được vấn đề này thì người  dân sẽ đặt câu hỏi tiếp theo, Công an làm vậy mục đích gì?

“Việc anh làm nhắm vào cá nhân hay nhắm vào việc phục vụ công vụ được phân công”, luật sư Út nói.

Nếu có yếu tố cá nhân thì sẽ có dấu hiệu hình sự, có dấu hiệu tội làm nhục người khác khi nêu danh tính, quê quán, mô tả hành vi mua bán dâm. Còn đối với vấn đề công vụ, nếu Công an hiểu chưa tới, không ngờ hậu quả dư luận xã hội căm phẫn như vậy thì lỗi của người thực thi công vụ nó sẽ khác.

Vị luật sư này chia sẻ thêm, việc làm trên của Công an thị trấn Dương Đông là vượt quá thẩm quyền và có “dấu hiệu làm nhục người khác” trong trường hợp phát hiện có tư thù cá nhân của người thi hành công vụ.

Với những người bị bắt quả tang mua, bán dâm, luật sư Út cho rằng, họ hoàn toàn có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện yêu cầu công khai xin lỗi và bồi thường tổn thất về tinh thần, danh dự theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Tuấn

Ông chủ lĩnh án tội hiếp dâm, cô gái giúp việc tật nguyền lầm lũi rời tòa

Trong thời gian ở lại giúp việc nhà cho bị cáo Thủy, chị Q. đã bị ông chủ nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm.

Huế: Bị CSGT truy đuổi, tài xế bỏ lại ô tô cùng gỗ lậu trốn vào rừng

Chở 26 phách gỗ đi tiêu thụ, khi bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phát hiện, tài xế tăng ga bỏ chạy, đến đoạn đường vắng lập tức dừng và xuống xe chạy trốn vào rừng sâu.

Nghi án vợ sát hại chồng lúc nửa đêm ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Sáng nay (6/3), Công an huyện Châu Đức đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra lúc nửa đêm.

Thanh Hóa: Điều tra cái chết thương tâm của một phụ nữ độc thân tại chòi canh rẫy

Khi không thấy người thân trở về, gia đình nạn nhân đi tìm thì phát hiện người này đã tử vong trên chòi canh rẫy với nhiều vết thương trên cơ thể.

Mang súng bút lên máy bay, 2 thanh niên bị khởi tố

Ngày 5/3, Công an TP Hải Phòng cho biết cơ quan điều tra vừa khởi tố 2 đối tượng vì liên quan đến việc mang súng dạng bút lên máy bay.

Người đàn ông đốt pháo dài hơn 50m trong đám cưới ở Hà Nội khai gì?

Sau bị cơ quan công an tạm giữ hình sự, đối tượng Trần Văn Khang, người đốt pháo trong đám cưới ở xã Phù Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội) khai nhận đã lên mạng xã hội đặt mua pháo của một người lạ mặt, được người bán chuyển về nơi tổ chức đám cưới.

Đồng Nai: Nam thanh niên nổ súng khi chuyển đồ giúp bạn gái, 1 người trúng đạn

Được nhờ tới chuyển đồ giúp một cô gái, Khải mang theo súng và xảy ra ẩu đả với người đàn ông thuê phòng trọ. Khi nạn nhân bỏ chạy, Khải nổ súng, viên đạn trúng một người khác gây thương tích.

Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng đốt pháo trong đám cưới ở Hà Nội

Cơ quan Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa cho biết đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Khang (40 tuổi, ở khối 12, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Xử phạt thanh niên tung tin "lái xe đeo khẩu trang bị phạt 10 triệu đồng"

Ngày 4/3, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa xử phạt 5 triệu đồng với thanh niên lên mạng xã hội tung tin "Từ ngày hôm nay, lái xe đeo khẩu trang bị phạt từ 10 triệu đồng".

Vụ con đánh chết cha ở Quảng Nam: Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn

Chiều 4/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay đơn vị đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối tượng đánh cha ruột tử vong ở phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ.

Đang cập nhật dữ liệu !