Ngoại trưởng Nga: "Khí độc thần kinh sarin được sản xuất ngay tại Syria"

Ngoại trưởng Nga - Sergey Lavrov khẳng định Mátxcơva nắm trong tay bằng chứng chứng minh chất độc thần kinh sarin sử dụng trong vụ thảm sát hôm 21/8 gần thủ đô Damascus, được sản xuất ngay trong lãnh thổ Syria.
Ngoại trưởng Nga:
Cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc 

Theo ông Lavrov, khí độc thần kinh sarin được sử dụng trong vụ thảm sát hôm 21/8 gần thủ đô Damascus cùng loại với vụ tấn công tại thành phố Aleppo hồi đầu năm nay nhưng với nồng độ độc tố cao hơn rất nhiều.

"Vụ tấn công gần thành phố Aleppo hôm 19/3 mà Liên Hiệp Quốc dưới sức ép của Hội đồng Bảo an đã không cử các thanh sát viên tới Syria điều tra nhưng dưới đề nghị từ chính phủ Syria, Nga đã tiến hành điều tra sự việc trên. Kết quả cuối cùng đã được trình lên Hội đồng Bảo an và công bố trước dư luận. Điều quan trọng là khí độc thần kinh sarin sử dụng trong vụ tấn công này đã được sản xuất ngay trong lãnh thổ Syria và giống như loại được dùng trong vụ thảm sát hôm 21/8. Tuy nhiên, nồng độ khí độc trong vụ thảm sát gần thủ đô Damascus cao hơn rất nhiều", ông Lavrov nói.

Ngoại trưởng Lavrov cho biết ông đã gửi những bằng chứng phân tích mới nhất về vụ thảm sát 21/8 cho người đồng cấp Mỹ - John Kerry.

"Bản báo cáo được các nhà báo phỏng vấn binh sĩ chiến đấu tại thành phố Damascus và Aleppo thu thập. Theo đó, các binh sĩ khẳng định họ nhận được một số loại rocket và đạn dược lạ lẫm từ nước ngoài và họ không biết cách sử dụng chúng. Các chuyên gia vũ khí hóa học cho rằng những hình ảnh đăng tải chưa thể hiện hết tính chân thật của vụ thảm sát bằng chất độc thần kinh sarin. Thậm chí, trong bức thư được các cựu quan chức CIA và Lầu Năm Góc gửi tới Tổng thống Barack Obama nhấn mạnh lời cáo buộc chính phủ Syria là thủ phạm đứng sau vụ tấn công hôm 21/8 là giả dối", ông Lavrov phát biểu.

Theo ông Lavrov, Nga cam kết thi hành theo khuôn khổ Hội nghị Geneva hôm 14/9 – một thỏa thuận song phương ký kết với Mỹ trong việc tiêu hủy kho vũ khí hóa học tại Syria dưới sự giám sát của Tổ chức Vũ khí hóa học.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Lavrov nhấn mạnh thỏa thuận trên không chấp thuận bất cứ sự can thiệp nào của Liên Hiệp Quốc trong đó có các hành động quân sự tấn công Syria.

Cho tới nay, 5 thành viên thường trực tại Hội đồng Bảo an vẫn chưa đưa ra kết luận thống nhất về cách thức giải quyết cuộc khủng hoảng tại Syria.

Hôm 25/9, hãng thông tấn Nga – Interfax đã bác bỏ thông tin được các hãng tin phương Tây đăng tải khi cho rằng một thỏa thuận tiêu hủy các loại vũ khí hóa học tại Syria giữa Mỹ, Nga, Pháp, Trung Quốc và Anh đã được thông qua.

Trước đó, hãng tin AFP và Reuters dẫn lời 3 nhà ngoại giao phương Tây giấu tên nhấn mạnh các thành viên thường trực tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã đồng thuận về một dự thảo mới trong việc tiêu hủy kho vũ khí hóa học tại Syria.

Trả lời hãng tin AFP, các đại sứ cho biết dự thảo trên cho phép áp dụng lệnh trừng phạt theo quy định trong Chương 7 thuộc Hiến chương Liên Hiệp Quốc trong trường hợp Tổng thống Bashar al-Assad không tuân theo kế hoạch tiêu hủy kho vũ khí hóa học do Mỹ và Nga đưa ra.

Minh Thu

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !