Nghiêm trị "chim lợn"
Bị cáo Chí tại tòa |
Trước đó, vào 7h30 ngày 17-6-2008, tại tổ 10 phường Nghĩa Xá, Lê Chân, Phòng PC47-CATP đã bắt quả tang Vũ Văn Hiệp đang bán ma túy cho Nguyễn Văn Dũng và Nguyễn Đức Thắng; thu giữ của Dũng 0,02 gam heroin, của Thắng 0,04 gam heroin, của Hiệp 134 gói chứa 6,10 gam heroin. Trong quá trình điều tra, Vũ Văn Hiệp khai do nghiện heroin nên thường xuyên đến bờ đê phường Nghĩa Xá, quận Lê Chân, lén lút mua heroin để sử dụng. Ngày 13-6-2008, Hiệp được Phạm Văn Mạnh, Lê Thị Măng (tức Mai) thuê bán heroin, trả công 500.000 đồng/ngày. Thấy món “hời” lớn, Hiệp nhận lời.
Từ đó, cứ 5h30 hàng ngày, Hiệp nhận heroin từ Măng, sau đó đứng bán heroin cho các đối tượng nghiện tại khu vực bờ đê Nghĩa Xá, Lê Chân. Khi Hiệp đứng bán thì Lê Đức Chí (em của Măng) là người trực tiếp quản lý và cảnh giới. Cứ bán được 1 triệu đồng thì Hiệp lại đưa tiền cho Chí, Măng hoặc Mạnh. Đến cuối ngày, chúng tụ tập kiểm đếm số heroin thừa trong ngày tại nhà Mạnh. Hiệp khai mỗi ngày hắn bán heroin được khoảng 25 triệu đồng. Còn Lê Thị Măng khai vào 5h ngày 17-6-2008, có đến khu vực đường tàu Trần Nguyên Hãn, Lê Chân, mua của một phụ nữ không rõ lai lịch 150 gói heroin với giá 3 triệu đồng rồi đem về thuê Vũ Văn Hiệp bán.
Ngày 7-5-2009, TAND TP Hải Phòng đã xét xử sơ thẩm vụ án trên và tuyên phạt Phạm Văn Mạnh 9 năm tù, Lê Thị Măng 7 năm 6 tháng tù, Vũ Văn Hiệp 7 năm 6 tháng tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” theo khoản 2 Điều 194 BLHS. Riêng Lê Đức Chí bỏ trốn và bị cơ quan điều tra ra quyết định truy nã. Cuối cùng đến ngày 23-8-2014, biết không thể thoát khỏi sự truy lùng ráo riết của cơ quan công an, Lê Đức Chí đã ra đầu thú. Tại cơ quan điều tra cũng như đứng trước vành móng ngựa, Chí khai nhận: Tháng 4-2008, Chí từ Vĩnh Bảo ra sống cùng chị gái là Lê Thị Măng ở khu bến xe miền Tây (Đồng Hòa, Kiến An). Hàng ngày, Chí đi bán nước và bán than cùng Măng, Mạnh ở bờ đê Nghĩa Xá, Lê Chân. Đến giữa tháng 6-2008, Măng thuê Hiệp bán ma túy và nhờ Chí cảnh giới công an cho Hiệp. Từ ngày 14 đến ngày 16-6-2008, Chí đã nhiều lần cảnh giới cho Măng, Mạnh và Hiệp bán trái phép heroin cho các đối tượng nghiện.
Sau khi xem xét các tài liệu, chứng cứ đã được thẩm tra và dựa vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, HĐXX quyết định tuyên phạt Lê Đức Chí 7 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy, phạt bổ sung bị cáo 5 triệu đồng sung quỹ Nhà nước.
Theo Thu Ninh/ANHP.VN