Nghi ngờ nước giếng có độc vì làm cây héo, chết

Người dân ở xóm Mới, thôn 2, xã Tân Cảnh, huyện Đak Tô, tỉnh Kon Tum đang rất hoang mang, lo lắng khi phát hiện nguồn nước giếng đào sinh hoạt mình đang sử dụng có thể làm cây cỏ héo lá và chết.
Sự việc được phát hiện khi hộ gia đình anh Hoàng Văn Thương (37 tuổi), lấy nước giếng để tưới cà phê giống mới mua về đang trồng trong túi nilon. Chỉ một ngày sau khi tưới những cây cà phê héo lá, héo đọt, ủ rũ. 

Nghi ngờ do nguồn nước nhiễm độc anh Thương tiếp tục lấy tưới lên vườn mì thì chỉ sau 30 phút lá mì soăn lại, ủ rũ rồi chết như bị phun thuốc trừ cỏ. 

Anh Thương tiếp tục hút sạch nước trong giếng, để nước tiết ra mới rồi đem tưới cho cây mì thì vẫn thấy cây có hiện tượng trên. “Vợ chồng tôi về đây sống từ năm 2011 tới nay nhưng lần đầu tiên phát hiện ra sự việc này”.

Nghi ngờ nước giếng có độc vì làm cây héo, chết - ảnh 1

Cây mì được tưới từ nguồn giếng nhà anh Hoàng Văn Thương được khoảng 30 phút sau thì héo lá, ủ rũ.


Nhiều người dân trong xóm Mới khi thấy vậy cũng về lấy nước giếng nhà mình đem tưới cho cây thì cũng thấy hiện tượng tương tự. Chị Phan Thị Tuyết (49 tuổi) nhà liền kề hộ anh Thương cho biết: “Trước đây gia đình tôi có trồng rau nhưng khi tưới nước thì rau chết. Lúc đó chúng tôi cứ nghĩ là do chất đất không phù hợp chứ không nghĩ là do nguồn nước”.
Chị Tuyết cho biết thêm, nước giếng rất trong, ngọt không có mùi vị gì đặc biệt nên đã sử dụng liên tục trong nhiều năm qua không biết như vậy có gây ảnh hưởng gì cho sức khỏe hay không.

Hiện tại, trong khu vực xóm Mới đã phát hiện 9 giếng nước gây ra tình trạng trên. Những hộ có giếng nước nghi bị nhiễm độc đã không dám sử dụng nguồn nước đó đành chọn giải pháp xin nước từ những giếng khác trong khu vực về sinh hoạt.

Sau khi phát hiện, một số hộ dân mang mẫu nước giếng đi kiểm nghiệm thành phần tại TP. Kon Tum nhưng giá khá cao nên họ đành phải ra về và báo cho chính quyền xã.

Ông A Chiến-Chủ tịch UBND xã Tân Cảnh cho biết đã nghe người dân phản ánh về sự việc, nhưng UBND xã không có chức năng xử lý nên khuyên người dân tạm thời không được sử dụng nước từ các giếng đó. Đồng thời báo cáo lên cơ quan cấp trên để có hướng xử lý.

Ông A Chiến cho biết thêm, khu vực xóm Mới có 78 hộ với 304 khẩu, trước đây là hành lang của Sân bay Phượng Hoàng. Đây cũng là nơi diễn ra cuộc chiến tranh ác liệt trong kháng chiến chống Mỹ. Toàn khu vực mới được quy hoạch và phân chia đất cho người dân về đây sinh sống từ năm 2007. Trước đây, một số hộ dân sau khi đào giếng cũng xuất hiện váng dầu nhưng chỉ một thời gian ngắn là hết và đến nay là xảy ra trường hợp trên.

Trao đổi qua điện thoại ông Nguyễn Quang Hải-Chủ tịch UBND huyện Đak Tô cho biết đã phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường cho người đi lấy mẫu thử “nghi ngờ do có người bỏ hóa chất độc hại vì từ trước tới giờ người ta vẫn dùng bình thường”.

Ông Võ Thanh Hải-Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum cho biết đang phối hợp với Trung tâm Quan trắc và Phân tích Môi trường tỉnh Kon Tum đi khảo sát, lấy mẫu nước từ những giếng nước làm cây héo lá, héo đọt và những giếng nước trong khu vực lân cận để tiến hành phân tích, xét nghiệm thành phần trong nước để tìm ra nguyên nhân làm cây chết, khi nào có kết quả sẽ thông báo rộng rãi.

Theo Gia Lai online


Hơn 1.560 đoàn đã đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ban Tổ chức Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, tính đến tối 25/7, có 1.565 đoàn (với khoảng 55.600 lượt người) đã đến viếng, gửi vòng hoa, chia buồn cùng gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Người dân được vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay

Ban Tổ chức sắp xếp để người dân vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay. Khi đến viếng, người dân mang theo thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử hoặc điện thoại di động cài đặt VNeID kích hoạt mức độ 2 để quét mã QR.

Những lời lay động trong sổ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chủ tịch nước Tô lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã ghi trong sổ tang những lời lay động, tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

TS. Nhà báo Nhị Lê: Tôi ấn tượng với sự tôn vinh 'Tổng Bí thư của Nhân dân'

Được đồng nghiệp gọi là “người học trò” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Nhà báo Nhị Lê, nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản lần đầu tiên chia sẻ những kỷ niệm, những lý tưởng mà Tổng Bí thư đã tận hiến cả cuộc đời.

Nước mắt lăn dài trong lúc chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Trong dòng người xếp hàng chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Nhà tang lễ Quốc gia, ở quê nhà Đông Anh và tại điểm viếng TPHCM, có những đôi mắt đỏ hoe, những dòng lệ lăn dài thương tiếc, tưởng nhớ ông.

Bức tâm thư Phu nhân Tổng Bí thư Lào gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Toàn văn bức tâm thư của Phu nhân Tổng Bí thư Lào Naly Sisoulith gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bà Ngô Thị Mận.

Cử tri nhớ cái bắt tay rất chặt, quyết chống tham nhũng đến cùng của Tổng Bí thư

Người dân nhớ những buổi tiếp xúc cử tri của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với những cái bắt tay rất chặt và sự chia sẻ tâm huyết về vấn đề người dân quan tâm như công tác cán bộ, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Những câu chuyện với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Tạp chí Cộng sản

Mười ba năm công tác ở Tạp chí Cộng sản, tôi có 9 năm làm việc dưới quyền Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, được ông chỉ bảo, uốn nắn nhiều điều, dù cũng chỉ học được ông rất ít.

Hình ảnh đáng quý thời học sinh của 'lớp trưởng Nguyễn Phú Trọng'

Trong phòng truyền thống của Trường THPT Nguyễn Gia Thiều (Hà Nội) vẫn còn đó những hình ảnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thời là học sinh.

Không dễ thuyết phục người dân bỏ điện thoại 'cục gạch'

Các thuê bao 2G sẽ không còn được cung cấp dịch vụ tại Việt Nam sau thời điểm 16/9. Tuy vậy, việc thuyết phục người dùng di động từ bỏ điện thoại cục gạch không dễ dàng.

Đang cập nhật dữ liệu !