Nghi can bắt cóc trở lại bệnh viện ngay hôm sau để tìm "con mồi"
Tin từ công an phường 10, quận 10, TP.HCM ngày 6/4 cho biết, hiện cơ quan này đang tạm giữ Nguyễn Thị T. T. (sinh năm 1991, ngụ phường 4, quận 4) để làm rõ về hành vi “trộm cắp tài sản”. Theo đó T. bị xác định là nghi phạm trong vụ “bắt cóc” một cháu bé 6 tuổi tại Bệnh viện Nhi đồng 1 vào trưa ngày 5/4.
![]() |
Đối tượng T.T. đang bị tạm giữ tại cơ quan điều tra |
Trước đó, vào khoảng 12h ngày 5/4 công an phường 10 nhận được trình báo từ chị Đặng Thị Thu Nga (sinh năm 1985, ngụ Đà Lạt) về việc có con gái là cháu Đặng Thị T. T. bị mất tích tại Bệnh viện Nhi đồng 1 (phường 10, quận 10).
Sau khi kiểm tra lại các camera tại BV, cơ quan công an xác định cháu T. đã bị một phụ nữ mặc áo chấm bi, khoảng 25 – 30 tuổi dắt đi khi đang chơi tại khu vực đăng ký khám bệnh. Sau đó cháu T. bị người phụ nữ này bế ra khỏi cổng phụ của BV.
Lập tức đặc điểm nhận dang của người phụ nữ và cháu T. được báo tới cơ quan công an của 23 quận, huyện trên địa bàn TP. Các mũi trình sát cũng lập tức được đưa vào cuộc. Tới 17h cùng ngày thì công an phường 10 nhận được tin từ công an phường 4, quận 4 cho biết tại đây hiện có một cháu bé với đặc điểm như cháu T..
Chị Thu Nga cùng lực lượng CA quận 10 đã có mặt sau đó ít phút để nhận dạng, kết quả cháu bé chính là cháu T. Theo lời kể của bảo vệ một hồ bơi – người phát hiện cháu T. đang đứng một mình, khi đó anh này thấy cháu T. không xuống bơi đã tiến lại hỏi. Sự việc được anh này báo lên CA phường 4, quận 4 sau đó.
Trong khi đó cháu T. cho biết, sau khi bị đưa đến đây, cháu bị người phụ nữ này gỡ một bên bông tai nên cháu đã khóc lớn khiến người phụ nữ bỏ đi và để cháu lại khu vực hồ bơi.
Sau khi có được thông tin từ cháu T. và băng ghi hình, lực lượng công an phường 10, quận 10 nhận định đây là đối tượng hành động theo kiểu “cơ hội”. “Chúng tôi cho rằng hiều khả năng đối tượng sẽ tiếp tục thực hiện hành vi nên đã cho người túc trực 24/24 tại BV để theo dõi” – Trung tá Nguyễn Đặng Chiến Thắng – Trưởng công an phường 10, quận 10 cho biết.
Đúng như dự đoán, vào khoảng 11h ngày 6/4 đối tượng nghi ngờ tiếp tục xuất hiện tại BV Nhi đồng 1. Lập tức người phụ nữ này được đưa về trụ sở công an phường 4 để làm rõ.
Tại đây đối tượng khai nhận tên là Nguyễn Thị T. T. (sinh năm 1991, ngụ phường 4, quận 4). T. cho biết mình chính là người đưa cháu T. khỏi BV và tháo một bên bông tai của cháu vào ngày 5/4.
Theo đối tượng này thì, hành vi trên xuất phát từ việc “không có nghề nghiệp, không có tiền nuôi con”. Cũng theo T. thì sau khi có được bông tai T mang đi bán nhưng không có người mua nên đã vứt đi.
T. cũng thừa nhận sáng nay vào lại BV với mục đích tiếp tục tìm bé khác để lấy trang sức thì bị bắt. Được biết T. hiện có 3 con nhỏ (bé lớn nhất 4 tuổi, bé nhỏ nhất 4 tháng tuổi), trong khi “chồng” (không đăng ký kết hôn) đã bỏ đi sau khi T. sinh con thứ 3.
Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.