Ngân sách quốc phòng Nhật Bản 2014 sẽ tăng 1 tỷ USD
Chính sách quốc phòng hiện nay của Nhật Bản là chính sách được chính phủ của đảng Dân chủ xây dựng cách đây 2 năm với nội dung cắt giảm ngân sách quốc phòng và lực lượng phòng vệ. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo mới có tư tưởng “diều hâu” Abe muốn thúc đẩy chi tiêu quốc phòng và tăng quân số.
Dưới thời lãnh đạo của tân Thủ tướng Shinzo Abe, ngân sách quốc phòng Nhật Bản sẽ tăng lên. |
Ông Abe, người đã lãnh đạo đảng Dân chủ tự do giành chiến thắng vang dội trong cuộc tổng tuyển cử ngày 16/12 vừa qua, cho biết ông muốn nới lỏng Hiến pháp 1947 theo đó Nhật Bản không được có quân đội và là một quốc gia hòa bình.
Ngân sách quốc phòng của Nhật Bản giảm 10 năm liên tiếp xuống còn 4,65 nghìn tỷ yên (53 tỷ USD) trong năm tài khóa 2012 kết thúc vào tháng 3 tới. Tình hình đó phản ánh sức ép căng thẳng của món nợ công khổng lồ của Nhật Bản khiến nước này trở thành một trong những nền kinh tế lớn nhất có nợ công chiếm gấp đôi tổng sản lượng GDP.
Tờ Yomiuri (Nhật) cho biết chính phủ nước này sẽ tạm gác lại Đường lối chỉ đạo chương trình quốc phòng, đường lối của chính sách quốc phòng Nhật Bản cho 10 năm tới và danh sách mua sắm vũ khí cho 5 năm tới để tạo dựng bản mới vào tháng 12 này.
Tờ báo này cũng cho biết chính phủ Nhật dự định tăng thêm cho ngân sách quốc phòng 100 tỷ yên (1,14 tỷ USD) trong năm tài khóa tiếp theo bắt đầu từ tháng 4. Như vậy, năm tài khóa 2013 sẽ là năm đầu tiên ngân sách quốc phòng Nhật Bản tăng lên dành để chi cho các chi phí nhiên liệu và sửa chữa máy tuần tra và các hoạt động nghiên cứu công nghệ ra đa.
Mối quan hệ Nhật – Trung đã trở nên căng thẳng kể từ khi chính phủ Nhật Bản quyết định mua lại 3 trong số 5 hòn đảo thuộc quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông, khơi mào cho các cuộc biểu tình có tính bạo lực trên khắp Trung Quốc.
Trong những tuần qua, Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã vài lần điều động máy bay chiến đấu F-15 để ngăn cản các máy bay hải giám Trung Quốc tiếp cận không phận quanh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.
Trong khi đó, mối quan hệ Nhật – Hàn cũng xấu đi kể từ tháng 8/2012 sau khi Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak bất ngờ đến thăm quần đảo Dokdo/Takeshima mà hai nước đang tranh chấp chủ quyền. Bên cạnh đó, vụ phóng tên lửa tầm xa của Triều Tiên tháng trước cũng “đổ thêm dầu vào lửa” cho căng thẳng ở khu vực Đông Á.