Ngăn chặn triệt để bóng cười và shisha trong các quán karaoke ở Quảng Ninh
Ký cam kết không tàng trữ, kinh doanh trái phép "bóng cười" và shisha tại cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke. |
Mặc dù shisha và bóng cười không phải ma túy hay tiền chất, nhưng việc sử dụng chúng gây ra nhiều nguy hại đối với sức khỏe con người, gây bức xúc trong dư luận và ảnh hưởng đến tình hình anh ninh trật tự.
Theo các chuyên gia y tế, tác động của khí N2O có trong "bóng cười" khi vào cơ thể gây ra chứng mất cảm giác đau, mất nhân cách, nhận thức, hoa mắt, chóng mặt, ảo giác nhẹ, đặc biệt là nghe nhạc rõ, sau đó phấn khích và cười ngả nghiêng. Nếu sử dụng nhiều quá hoặc quá liều lượng sẽ gây ảnh hưởng đến hệ tim mạch, hệ thần kinh mà hậu quả xấu nhất là trầm cảm hoặc thiệt mạng.
Shisha tác động trực tiếp vào đường hô hấp. Nếu hút trong vòng một giờ, lượng khói hút vào cơ thể sẽ cao hơn 150 lần lượng nicotin, cao hơn 70% so với hút thuốc lá. Từ đó, người hút shisha còn có nguy cơ hít độc chất như monoxide carbon, các kim loại nặng và các chất gây ung thư gấp 100 lần so với hút thuốc lá…
Để ngăn chặn hiểm họa trên, Công an tỉnh Quảng Ninh đã tăng cường tuyên truyền, đồng thời tổ chức ký cam kết yêu cầu các cơ sở kinh doanh chấp hành nghiêm quy định của pháp luật không buôn bán, kinh doanh, tàng trữ, sử dụng trái phép khí N2O và shisha.
Theo đó, Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với chính quyền địa phương và các đoàn thể phổ biến, tuyên truyền những tác hại của 2 loại chất trên tới người dân và các cơ sở kinh doanh trên địa bàn nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với hành vi buôn bán, kinh doanh, tàng trữ, sử dụng trái phép khí N2O và shisha.
Lực lượng công an cũng tập trung rà soát, nắm tình hình để lên danh sách, yêu cầu các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, quán bar, pub, club, cà phê ký cam kết chấp hành nghiêm quy định đã đề ra.
Ngoài ra, các đơn vị nghiệp vụ và công an các địa phương sẽ tăng cường điều tra cơ bản, tập trung đi sâu nắm bắt hoạt động tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ là những nơi dễ phát sinh tội phạm, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội để có biện pháp ngăn chặn triệt để hành vi kinh doanh, sử dụng trái phép kí N2O và shisha; chủ động phát hiện, không để các đối tượng lợi dụng hoạt động buôn bán, kinh doanh, tàng trữ, tổ chức sử dụng 2 loại chất trên.
Lực lượng chức năng tuyên truyền về tác hại của "bóng cười" và shisha cho chủ cơ sở trên địa bàn phường Bãi Cháy. |
Sau khi được tuyên truyền, phổ biến quy định, anh Phạm Hoàng, nhân viên quản lý Karaoke KTV - Hạ Long cam kết sẽ thực hiện đúng theo quy định của pháp luật, không buôn bán, tàng trữ, kinh doanh bóng cười, shisha tại quán; đồng thời sẽ quán triệt, phổ biến tới toàn thể nhân viên về vấn đề và vận động khách không sử dụng bóng cười và shisha.
Đồng tình với quan điểm trên, anh Mai Văn Tuấn, chủ cơ sở Karaoke Queen (phường Bãi Cháy, TP Hạ Long) cho biết sẽ nghiêm túc chấp hành đầy đủ các quy định của nhà nước về việc cấm sử dụng shisha và bóng cười trong cơ sở kinh doanh của mình, nhất là không tiếp tay cho các khách hàng cố tình mang những chất trên khi vào cơ sở kinh doanh của mình.
Trung tá Phạm Trường Sơn, Đội trưởng Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an TP Hạ Long nhấn mạnh, thời gian tới lực lượng Công an sẽ tiếp tục tham mưu cho lãnh đạo Công an thành phố tiến hành rà soát, xác minh và kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm đối với những cơ sở đã ký cam kết mà cố tình vi phạm.
Đã có nhiều bệnh nhân nhập viện do lạm dụng khí cười dẫn đến ngộ độc. Tháng 4/2018, Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) tiếp nhận nam thanh niên 26 tuổi bị rối loạn cảm giác, vận động sau hơn một năm chơi bóng cười. Bệnh nhân cho biết ban đầu chỉ dùng 1-2 quả một lần và có cảm giác “phê”. Dần dần số lượng anh dùng ngày càng tăng, có thể lên tới 20 quả bóng cười cho một lần chơi và thường xuyên hít khí. Theo bác sĩ, bệnh nhân vào viện do cảm giác tê bì bàn chân lan lên cổ chân và hai bàn tay, đi lại không vững. Đặc biệt, thanh niên này còn bị tổn thương tủy sống cổ, mất chất liệu tủy sống. Đây là một trường hợp điển hình của ngộ độc khí ôxít nitơ N2O do lạm dụng bóng cười, dẫn tới tổn thương thần kinh.
Tại nước ta, bóng cười được rao bán công khai trên mạng, với giá dao động khoảng 2,4 triệu đồng cho 5 kg khí N2O. Loại khí này hiện không nằm trong danh mục quản lý đặc biệt, không phải chất ma túy. Nhiều người trẻ dùng thử vì tạo cảm giác phê, lâng lâng và cho rằng không nguy hiểm như thuốc lắc hay ma túy đá.