Nga không chấp nhận giới lãnh đạo mới của Ukraine
Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev. |
Thủ tướng Nga cũng tuyên bố nước này không chấp nhận chính quyền mới ở Kiev làm đối tác đàm phán với Nga và Mátxcơva không thể thương lượng với những kẻ nổi dậy “mang theo súng trường Kalashnikovs”.
“Nói một cách nghiêm túc, chẳng có ai ở đó (Kiev) để chúng tôi đối thoại cả. Chưa ai dám chắc về tính hợp pháp của các cơ quan quyền lực đang hoạt động ở đó”, ông Medvedev nói.
Ông Medvedev cũng khẳng định Nga sẵn sàng tuân thủ các nghĩa vụ của nước này với Ukraine khi và chỉ khi nào một chính quyền hợp pháp được thành lập.
Tuy nhiên, Thủ tướng Nga không nói rõ liệu Mátxcơva có hoàn thành việc chuyển giao khoản giải cứu trị giá 15 tỷ USD mà Nga từng cam kết với chính quyền của cựu Tổng thống Viktor Yanukovych hay không.
“Những thỏa thuận có tính ràng buộc về pháp lý cần phải được thực thi”, ông Medvedev khẳng định.
Khi được hỏi về khoản vay, ông nói: “Chúng tôi có thể thảo luận bất kỳ chủ đề gì với các đối tác Ukraine nhưng chúng tôi cần hiểu về người mà chúng tôi sẽ đối thoại”, hãng tin Interfax (Nga) dẫn lời ông Medvedev.
Hôm 20/2, ông Medvedev thúc giục ông Yanukovych, cựu tổng thống bị lật đổ hiện đang “mất tích”, không nên biến mình thành một người “bị dư luận coi thường”.
Cho tới nay, Tổng thống Nga Vladimir Putin vẫn chưa bình luận gì về các biến cố xảy ra ở Ukraine vào đúng thời điểm nước Nga bận rộn với Thế vận hội mùa đông Sochi.