Nga “dư sức” hoàn thành Dòng chảy phương Bắc-2

Giám đốc Viện Kế hoạch chiến lược Nga Alexander Gusev cho hay, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Dan Brouillette đã nhầm lẫn khi tuyên bố rằng Nga không thể tự mình hoàn thành đường ống Nord Stream-2, Moscow có đủ tất cả mọi thứ cần thiết cho công trình này.

Tàu lắp đặt đường ốngNord Stream-2. Ảnh: RIA.

RIA Novosti đưa tin, trước đó, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Dan Brouillette tuyên bố rằng, Nga sẽ không thể độc lập hoàn thành việc xây dựng đường ống “Dòng chảy phương Bắc-2” (Nord Stream-2) do các lệnh trừng phạt từ Mỹ.

“Người Mỹ đang rất mong muốn Nga không thể hoàn thành đường ống “Dòng chảy phương Bắc-2”. Có hai lý do: thứ nhất là sẽ khiến châu Âu lâm vào cảnh thiếu khí đốt trầm trọng, bởi phần lớn các nước châu Âu đang khan hiếm tài nguyên năng lượng. Lý do thứ hai là gây khó cho Nga, bởi “Dòng chảy phương Bắc-2” là tuyến đường hai chiều, sẽ có lợi cho cả châu Âu và Nga. Do đó, tất nhiên Hoa Kỳ sẽ không mong muốn việc hoàn thành đường ống dẫn khí đốt này”, ông Gusev nói.

Ông Gusev nói thêm, Bộ trưởng Năng lượng Hoa Kỳ Brouillette đã quá nhầm khi cho rằng Nga không thể tự mình hoàn thành dự án này. Nga có tàu “Viện sĩ Chersky” (Akademik Chersky) chuyên lắp đặt đường ống dưới đáy biển, hiện đang khởi hành từ Viễn Đông.

Trong thời gian tới tàu này sẽ đến công trường xây dựng. Ngoài ra, còn có một số xà lan nổi hoạt động ở độ sâu không quá lớn, chỉ như vậy cũng cho thấy Nga hoàn toàn “dư sức” để hoàn thành việc lắp đặt đường ống ở phần nối với đất liền.

Ông Gusev cho biết thêm: “Người Mỹ muốn mặc cả với châu Âu để cung cấp khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) cho các quốc gia này”. Nhưng loại khí đốt đắt giá đó sẽ làm “thủng túi” người tiêu dùng châu Âu và dù sao chăng nữa khối lượng khí đốt mà Mỹ có thể cung cấp vẫn không bù đắp được tình trạng thiếu thốn của các nước.

Mới đây, tập đoàn Gazprom cho biết, “Dòng chảy phương Bắc-2” dự kiến được đưa vào vận hành vào cuối năm 2020. Do lo ngại lệnh trừng phạt của Mỹ công ty liên doanh giữa Thuỵ̣ Sĩ và Hà Lan Allsea đảm nhiệm công việc lắp dặt đường ống đã tạm dừng thi công. Chính quyền Mỹ đòi ngay lập tức ngừng xây dựng đường ống khí đốt.

Điện Kremlin dự kiến sẽ nhanh chóng hoàn tất công việc, Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexandr Novak trước đó cũng nói dự án sẽ đi vào hoạt động trước cuối năm 2020.

Dự án Nord Stream 2 liên quan đến việc xây dựng hai tuyến đường ống dẫn khí đốt có tổng công suất 55 tỷ mét khối khí mỗi năm. Đường ống sẽ đi qua lãnh hải hoặc các vùng đặc quyền kinh tế của Nga, Phần Lan, Thụy Điển, Đan Mạch và Đức.

Dự án trị giá 11 tỉ USD, một nửa do Tập đoàn Gazprom của Nga tài trợ và nửa còn lại chia đều cho 5 công ty châu Âu (OMV, Wintershall Dea, Engie, Uniper và Shell). Dự kiến tăng gấp đôi lượng khí đốt tự nhiên được vận chuyển từ bờ biển Nga qua biển Baltic đến Đức.

Thanh Bình (lược dịch)
Từ khóa: Dòng chảy phương bắc 2 dự án khí đốt dòng chảy phương bắc Nord Stream 2 Nga khí đốt Mỹ trừng phạt Nga trừng phạt khí đốt Dự án khí đốt Dòng chảy phương Bắc 2 Alexander Gusev Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Dan Brouillette Giám đốc Viện Kế hoạch chiến lược Nga Viện sĩ Chersky (Akademik Chersky)

Khoảnh khắc cây khổng lồ đổ ngang đường, đè bẹp hàng loạt ô tô

Một cây cổ thụ khổng lồ đã đổ xuống một trong những con đường đông đúc nhất ở trung tâm thành phố Kuala Lumpur làm 1 người thiệt mạng, đè bẹp hàng loạt ô tô.

Video quân đội Ukraine phá tung pháo tự hành Nga ở Luhansk

Quân đội Ukraine đã sử dụng hệ thống pháo binh Archer do Thụy Điển viện trợ để bắn nổ một pháo tự hành Msta-S của Nga ở vùng Luhansk.

Video Nga phá hủy hệ thống phòng không Đức viện trợ cho Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video ghi lại khoảnh khắc quân đội nước này nã hỏa lực phá hủy một trong các hệ thống phòng không IRIS-T của Đức viện trợ cho Ukraine.

Video tên lửa đạn đạo Nga bắn nổ 2 hệ thống HIMARS của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa đạn đạo Iskander-M để bắn nổ 2 xe phóng thuộc hệ thống HIMARS của Ukraine tại vùng Kharkiv.

Chiến thuật 'màn khói' giúp Nga vượt mặt UAV trinh sát của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng chiến thuật "màn khói" để bảo vệ binh sĩ và khí tài của nước này trước các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Đang cập nhật dữ liệu !