Nga bắt giữ công dân Iran vận chuyển trái phép chất phóng xạ
Nga bắt giữ công dân Iran vận chuyển trái phép chất phóng xạ
Bị phương Tây xiết, Iran quay ra "vuốt ve" Ả rập
Mỗi năm Nga bắt giữ 600-800 vụ vận chuyển trái phép chất phóng xạ từ các công dân Iran. |
Người phát ngôn của Cục Hải quan Hàng không, Ksenia Grebenkina cho hay, vụ việc xảy ra từ giữa tháng 11. Các nhân viên hải quan trong khi làm nhiệm vụ đã phát hiện ra trong hành lý của một hành khách người Iran có chứa hai hộp đựng chất lỏng vượt quá mức phóng xạ bình thường. Tìm hiểu về sau này cho biết chất phóng xạ đó là dạng natri-22 và một vụ điều tra tội phạm đã được tiến hành.
Tờ Business Week trích lời Grebenkina cho hay: “Tại thời điểm khi anh ta bị kiểm tra, mức bức xạ tăng cao nhưng việc kiểm tra dù sao vẫn buộc phải tiến hành. Tuy nhiên sau đó chúng tôi đã không tìm rakhông đủ chứng cứ để tiến hành một vụ điều tra tội phạm vì vậy không được phép giữ người đó".
Các lãnh đạo Nga phản đối các lệnh trừng phạt mới lên đất nước Vùng Vịnh đang bị nghi có ý định sở hữu vũ khí hạt nhân. Tổng thống Dmitry Medvedev ngày hôm qua đã nhắc lại lập trường của Nga phản đối những lệnh trừng phạt đơn phương đối với Iran và nói rằng những lệnh trừng phạt này là phản tác dụng.
Cơ quan Hải quan Liên bang công bố trên trang web của mình từ hôm qua cho biết, các nhân viên hải quan đã tìm thấy 18 mặt hàng kim loại công nghiệp được đặt riêng trong từng hộp sắt trong hành lý của một hành khách. Natri-22 không phải là hợp chất tự nhiên mà phải qua các sản xuất bằng các máy gia tốc cộng huởng từ.
Đáng lo ngại
Giám đốc điều hành Trung tâm Giải trừ quân bị không phổ biến vũ khí hạt nhân đặt tại thủ đô Viên, Áo, Elena Sokova cho biết, mỗi năm Nga bắt được 600-800 vụ vận chuyển trái phép các chất phóng xạ.
"Điều đáng lo ngại là các vụ này đều dính dáng đến Iran", bà nói.
Iran bác bỏ cáo buộc của Mỹ và các đồng minh phương Tây cho rằng chương trình hạt nhân dân dụng của nước này chỉ là tấm bình phong cho chương trình sản xuất vũ khí và nói rằng đó là để sản xuất điện. Nga là nước đã xây dựng trạm năng lượng hạt nhân đầu tiên cho Iran ở thành phố cảng miền bắc nước này, Bushehr. Trạm này đã đi vào hoạt động tháng 9 vừa qua.
“Bản chất các chất đồng vị phóng xạ được sử dụng cho các mục đích về y tế, trong các máy chụp cắt lớp. Những chất này không phù hợp với việc sử dụng trong các chương trình vũ khí", Sokova nói.
Hoa Tạ