New York Times: Doanh nghiệp CNTT Việt Nam "tăng trưởng chóng mặt"

Hôm 8/2, tờ The New York Times (NYT) cho rằng, thị trường công nghệ thông tin Việt Nam đang bùng nổ và được cho là hứa hẹn nhất Đông Nam Á nhưng chưa thực sự được "cởi trói" về chính sách.

Theo NYT, thực trạng chung của nhiều doanh nghiệp công nghệ thông tin ở Việt Nam là tăng trưởng với tốc độ chóng mặt nhưng chưa đang bị "làm khó" trong một số chính sách.

Bùng nổ công nghệ

Các doanh nghiệp công nghệ thông tin đang là điểm sáng trong nền kinh tế Việt Nam. Báo cáo năm 2013 của Bộ Công thương Việt Nam cho thấy, doanh số bán hàng trực tuyến của các doanh nghiệp công nghệ thông tin Việt Nam cho người tiêu dùng đã lên tới 2,2 tỷ USD vào năm 2013, và con số này dự đoán sẽ lên tới 4 tỷ USD vào năm 2015.

New York Times: Doanh nghiệp CNTT Việt Nam

Việt Nam đang là một trong những thị trường công nghệ thông tin hứa hẹn nhất Đông Nam Á.

Sở dĩ ngành công nghệ thông tin Việt Nam có được sự bùng nổ như trên là nhờ có cơ sở hạ tầng Internet mạnh mẽ, doanh số bán điện thoại thông minh (smartphone) khổng lồ, sự bùng nổ của mua sắm trực tuyến và sự xuất hiện của vô số các lập trình viên và các nhà thiết kế game có tay nghề cao, sẵn sàng làm việc với mức lương thấp hơn so với các nước khác trong khu vực.

Hiện có nhiều công ty công nghệ lớn của thế giới như Intel, Samsung và Microsoft đã có nhà máy ở Việt Nam. Nhiều công ty gia công phần mềm quốc tế cũng bị thu hút bởi mức thuế thấp và các ưu đãi khác của chính phủ.

Ông Nguyễn Mạnh Dũng, Giám đốc Quỹ CyberAgent Ventures (Nhật Bản) tại Việt Nam nhận định, Việt Nam hiện là một trong những thị trường công nghệ thông tin hứa hẹn nhất của Đông Nam Á. Ông cho rằng thương mại điện tử, dịch vụ âm nhạc trực tuyến và trò chơi trên điện thoại thông minh là những khu vực tăng trưởng nóng nhất hiện nay.

Bùng nổ quy định

Cùng với sự phát triển trên, chính phủ Việt Nam cũng đang tăng cường bổ sung các chính sách công nghệ thông tin. Ngày càng có nhiều quy định đối với các doanh nghiệp công nghệ thông tin cả về mặt nội dung và thậm chí là cả yêu cầu bằng cấp đối với chủ các doanh nghiệp.

New York Times: Doanh nghiệp CNTT Việt Nam

Môi trường làm việc tại Glass Egg Digital Media,một công ty chuyên gia công đồ họa cho lĩnh vực game.

Một số người lo sợ, mức độ chặt chẽ của các quy định mới sẽ “bóp nghẹt” sự đổi mới và đầu tư trong lĩnh vực đang bùng nổ này.

Nhiều doanh nghiệp Internet và tập đoàn công nghệ đa quốc gia ở Việt Nam cho rằng, nhiều quy định mới không phù hợp với sự phát triển mạnh mẽ của lĩnh vực công nghệ.

Một số chuyên gia công nghệ cho hay, một dự thảo luật có thể sẽ yêu cầu các công ty công nghệ nước ngoài đang cung cấp dịch vụ tại Việt Nam phải có đại diện trong nước. Quy định này nếu được đưa ra sẽ được áp dụng cho các công ty đang kinh doanh ở thị trường Việt Nam nhưng không có văn phòng chính thức tại Việt Nam.

Liên minh Internet mới ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương (AIC), đại diện cho hàng loạt công ty nước ngoài như Google, Apple, Facebook, Yahoo, eBay, LinkedIn và Salesforce.com, bày tỏ lo ngại nếu quy định trên bị áp dụng.

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Hạnh, đại diện của Bộ Công Thương về các vấn đề thương mại điện tử tại thành phố Hồ Chí Minh, khẳng định, các chính sách Internet của chính phủ từ lâu đã nhắm đến cả hai mục tiêu là quản lý và hỗ trợ các doanh nghiệp công nghệ cao. Bà nói thêm rằng Bộ Công thương rất ủng hộ thương mại điện tử.

Ông Vũ Hoàng Liên, Chủ tịch Hiệp hội Internet Việt Nam, cho rằng môi trường kinh doanh pháp lý cho các doanh nghiệp Internet cho đến nay rất thuận lợi và rằng chính phủ đang rất ưu tiên cho lĩnh vực công nghệ thông tin.

Nội dung được thực hiện dựa trên tham khảo nguồn tin từ tờ The New York Times. Đây là một nhật báo trực thuộc Công ty New York Times, được phong tặng tên hiệu "Bà tóc bạc" ("Gray Lady") và được xem là tờ báo danh giá (newspaper of record) và quan trọng nhất trong lịch sử Hoa Kỳ.

PHẠM KHÁNH (Lược dịch)

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

SHB dành 11.000 tỷ đồng cho doanh nghiệp SME vay ưu đãi

Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) thông báo triển khai Chương trình ưu đãi lãi suất với quy mô 11.000 tỷ đồng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp siêu nhỏ bổ sung nguồn vốn lưu động, đầu tư sản xuất kinh doanh và mua phương tiện vận tải.