Ném tang vật "tiệc đập đá" qua lô đất trống vẫn không thoát
![]() |
Ảnh minh họa |
Đến tối cùng ngày, tại phòng nghỉ, Hưng lấy bộ dụng cụ để sử dụng ma túy đá tự chế ra. Sáu lấy ma túy đá mua từ trước và cho ma túy đá vào tẩu để cả bọn cùng nhau sử dụng. Đến 19h ngày 16-9 thì cả bọn chơi hết số ma túy Sáu mang theo, nên Sáu đi mua thêm ma túy về sử dụng tiếp.
Ra đến khu vực ngã tư thị trấn Núi Đèo, Sáu gặp và hỏi mua của một nam giới không quen biết 1 gói ma túy đá với giá 1,2 triệu đồng. Người này đồng ý và hẹn giao ma túy cho Sáu tại cửa nhà nghỉ Việt Anh 2. Đến khoảng 20h30 cùng ngày, Sáu về phòng 403 gặp Hưng, bảo Hưng đi ra ngoài có việc. Sáu bảo Hưng nếu gặp ai đưa ma túy đá thì cầm lên để cùng nhau sử dụng.
Khoảng 22h cùng ngày, Hưng đến cửa nhà nghỉ thì gặp một đối tượng (không rõ lai lịch, địa chỉ) hỏi Hưng có phải là em Sáu không. Hưng bảo phải thì người này đưa cho Hưng 1 túi nilon chứa ma túy đá. Hưng lên phòng và đưa gói ma túy cho Sáu, Sáu cầm lấy và để trên mặt kính cạnh giường, còn Hải lúc này đang ngủ. Khi Sáu đi vào nhà vệ sinh thì Hưng lấy gói ma túy vừa mang về san ra 1 túi nilon nhỏ với mục đích chuẩn bị cho bữa tiệc “đập đá” mới.
Đến 23h đêm 16-9-2013, một tổ công tác của Phòng CSĐT tội phạm về ma túy kết hợp với Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH-CATP tiến hành kiểm tra hành chính nhà nghỉ Việt Anh 2, đã phát hiện và bắt quả tang tại phòng nghỉ số 403 các đối tượng Sáu, Hưng, Hải đang có hành vi tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy.
Khi thấy công an, Sáu và Hưng đã ném vội số ma túy chưa sử dụng hết qua cửa sổ xuống lô đất trống cạnh nhà nghỉ Việt Anh 2, nhưng đã bị công an phát hiện thu giữ toàn bộ dụng cụ để sử dụng ma túy đá và tang vật. Số ma túy đá thu giữ trong vụ án, qua giám định có tổng trọng lượng là 1,70 gam, thành phần đều có methamphetamine.
Ngày 18-3 vừa qua, TAND huyện Thủy Nguyên đã xét xử vụ án trên, tuyên phạt: Lê Văn Sáu 30 tháng tù giam, Lê Văn Hưng 24 tháng tù giam cùng về tội “Tàng trữr tái phép chất ma túy” theo khoản 1 điều 194-BLHS; phạt tiền mỗi bị cáo 5 triệu đồng. Trong vụ án, Trịnh Văn Hải có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, CAH Thủy Nguyên đã xử phạt vi phạm hành chính là đúng pháp luật.
Theo ANHP.VN