Nấm tổ đỉa "ăn sạch" ngón chân vì đôi bốt hàng thùng

Khi điều trị xong bệnh tổ đỉa, đôi bốt đó chị mua tiền triệu nhưng vẫn không thể đi, đành ngậm ngùi cho vào thùng rác.

Nấm tổ đỉa

Bác sĩ Nguyễn Thành và bệnh nhân.

Hắc lào, nấm tổ đỉa với hàng si đa

Chị Nguyễn Thị Ngọc tới khám tại phòng khám da liễu của Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Da Liễu với chứng hắc lào vùng lưng và ngực. Chị Ngọc cho biết gần đây, chị đã mua một chiếc áo sơ mi hàng thùng, mặc rất đẹp nên chị mặc thường xuyên. 

Kết quả, vài ngày sau chị thấy da xuất hiện nốt đỏ, nốt đỏ lan dần như hình đồng xu, ngứa và chảy nước khó chịu. Chị soi gương thấy lưng mọc hai nốt. Chúng phát triển nhanh và gây ngứa rất khó chịu. 

Đến khám chị mới biết mình bị hắc lào và nguyên nhân đến từ các loại nấm xuất hiện trên quần áo cũ. Theo lời bác sĩ, chị  phải uống thuốc và bôi ngoài da gần 1 tháng mới hết. 

Bác sĩ Nguyễn Thành-  Bệnh viện Da Liễu Trung ương cho biết, cách đây không lâu, ông cũng gặp một trường hợp bị nấm tổ đỉa ở chân và các đầu ngón chân. Bệnh nhân bị nấm tổ đỉa "ăn sạch" 10 đầu ngón chân chỉ vì trót mua bốt si da có mang mầm bệnh và chị phải tốn không ít thời gian và tiền bạc để chữa trị chứng bệnh quái ác này.

Khi điều trị xong, đôi bốt đó chị mua tiền triệu nhưng vẫn không thể đi, đành ngậm ngùi cho vào thùng rác. 

Tâm lý sính dùng hàng hiệu nhưng không có tiền nên nhiều chị em mua các sản phẩm giày dép hàng si đa về dùng. Chất lượng sản phẩm không ai phủ nhận nhưng mầm bệnh có trong sản phẩm cũng là điều cần được quan tâm.

Theo bác sĩ Thành các sản phẩm đồ si đa thường chứa vi trùng Corynebactcrium gây bệnh Erythrasma, ký sinh trùng gây bệnh chấy rận, vi nấm thân, nấm bẹn, nấm chân…

Các vi khuẩn này có thể sống được tối đa vài tuần nếu không tiếp xúc với người và dễ bị tiêu diệt bằng các chất tẩy rửa. Nhưng nếu là vi nấm, chúng có thể sống rất lâu dưới dạng bào tử và không bị tiêu diệt bằng cách giặt giũ thông thường. 

Đối với quần áo còn có thể xử lý được nhưng đối với giày, bốt thì rất khó xử lý vì cấu tạo của sản phẩm, chất liệu cũng khó hấp nóng. Khi mua đồ cần tránh mặc thử, đi thử mà cần phải xử lý trước khi thử.

Nấm âm đạo vì đồ thùng

Tại Trung tâm Y tế Lao Động Thái Hà chúng tôi gặp chị Nguyễn Thị Hải Vân trú Hoàng Văn Thụ, Hà Nội đến khám phụ khoa. Chị Vân kể sau khi mua bộ váy ở chợ đồ cũ Đông Tác, chị đã cẩn thận giặt đi, giặt lại hai lần và mang đi hấp, nhưng không hiểu sao, sau hai lần mặc, vùng kín của chị xuất hiện ngứa. Khí hư nhiều và hôi. 

Chị Vân cho rằng có thể do đến gần chu kỳ nên có thay đổi nhưng triệu chứng ngứa ngày càng tăng. Chị nghĩ có lẽ do mình vệ sinh không sạch nhưng càng rửa sạch vùng ngứa có xu hướng lan to hơn, ngứa nhiều và nổi mề đay. Khi chị Vân vội đến bệnh viện khám, bác sĩ cho biết, chị bị nhiễm nấm từ quần áo cũ.

Chị kể đó là chiếc váy may liền với quần lót, độn ngực rất đẹp, hàng được quảng cáo có xuất xứ từ Mỹ. Chất liệu không chê vào đâu được.  Hàng trông còn rất mới nên chị Vân dùng luôn không dùng quần nhỏ, áo nhỏ của mình, không ngờ bị viêm nhiễm từ chính chiếc váy đó. 

Trước đó, chị Vân có thời gian cả 5,6 năm dùng hàng thùng nhưng đến giờ chị nghĩ lại vẫn sợ: "Tôi dùng nhiều lắm, đồ mặc 2/3 là hàng mua cũ nhưng không ngờ lại dính nhiễm nấm". 

Theo bác sĩ Lê Thị Kim Dung - Trung tâm Y tế lao động Thái Hà, đồ cũ nhiều khi cũng tốt vì chất vải mềm, không bị hồ gây xây xước da. Tuy nhiên, người dùng cần chú ý yếu tố đầu tiên là khâu vệ sinh sạch sẽ để tránh lây nhiễm các bệnh về da liễu, bị nấm da, hoa liễu... 

Bác sĩ Dung nhấn mạnh khi mua quần áo về cần có kế hoạch tẩy, sấy, hấp như quần áo bệnh viện để được sạch sẽ, tiêu diệt các mầm mống gây bệnh, tránh việc quần áo cũ được giặt giũ một cách sơ sài, giúp mầm bệnh từ nấm có điều kiện phát triển gây bệnh. 

Nếu chỉ giặt bình thường và phơi nắng khó có thể diệt được nấm hay ghẻ lở. Sau khi mua về nên đưa đến các hiệu giặt là chuyên nghiệp để được hấp diệt khuẩn hoặc nấu qua quần áo và là nóng trước khi mặc.

Khánh Ngọc

Khởi động chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện hiếm muộn

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tỷ lệ vô sinh cao trên thế giới.

Bác sĩ vào trường mầm non, chỉ cách ăn uống và sơ cứu cho trẻ

Tại Việt Nam, trong 10 năm (2010-2020), tỉ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em giảm từ 23,4% xuống 14,8%. Ngược lại, tình trạng thừa cân, béo phì tăng vọt, từ 8,5% lên 19%.

500 sinh viên đồng hành phòng chống bệnh dại

500 sinh viên từ các trường y dược, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam sẽ là những đại sứ trong chương trình phòng chống bệnh dại và phát triển bền vững.

68 người tử vong do bệnh dại

Chỉ trong vòng một tháng (từ 18/10 đến 17/11), cả nước ghi nhận 6 ca tử vong do bệnh dại, cộng dồn từ đầu năm đến nay đã có 68 người chết do căn bệnh này.

Mận khô California - món ăn nhẹ nhiều dưỡng chất, thơm ngon và tiện lợi

Mận khô California được lựa chọn như một thực phẩm cao cấp cho một bữa ăn nhẹ lành mạnh.

Bệnh viện FV dành gần 200 tỷ đồng đầu tư hệ thống xạ phẫu bằng robot tích hợp AI

Bệnh viện FV vừa công bố đầu tư hệ thống xạ phẫu CyberKnife S7 - hệ thống xạ phẫu bằng robot có thể điều trị khối u ở bất kỳ vị trí nào trên cơ thể mà không cần phẫu thuật.

Hơn 1.400 nhân viên y tế thôn bản được nâng cao kiến thức ứng phó đại dịch

1.011 cán bộ của 27 trạm y tế và 1.412 nhân viên y tế thôn bản và cộng tác viên y tế tại các huyện dự án đã được tập huấn nâng cao kiến thức và kỹ năng cơ bản để ứng phó với đại dịch.

Mua thuốc trực tuyến qua ứng dụng VNeID

Người dân sẽ dễ dàng mua thuốc trực tuyến an toàn, tiện lợi thông qua giải pháp kết nối app-to-app giữa ứng dụng Nhà thuốc Long Châu và VNeID.

1.300 bệnh nhân khó khăn được Vinamilk hỗ trợ mổ tim và mổ mắt

Vinamilk tiếp tục phối hợp với Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP.HCM hỗ trợ mổ tim cho hơn cho 300 bệnh nhi mắc dị tật tim bẩm sinh và gần 1.000 bệnh nhân nghèo cần được phẫu thuật mắt.

Thái Bình: nâng cao kiến thức chăm sóc dinh dưỡng cho mẹ và bé

Vinamilk phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Thái Bình tổ chức Hội thảo “Dinh dưỡng đủ đầy cho mẹ và bé”, góp phần nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Sự kiện thu hút 300 phụ nữ tại Thái Bình tham gia.

Đang cập nhật dữ liệu !