Mỹ tuyên bố bình thường hóa quan hệ với Cuba
Ông Obama cho rằng, những chính sách hiện tại của Mỹ nhằm vào Cuba đã “lỗi thời”. Ông cho hay, những thay đổi này là "quan trọng nhất" trong chính sách của Washington với Havana trong hơn 50 năm qua.
Tuyên bố lịch sử trên là kết quả của một cuộc đàm phán bí mật kéo dài hơn một năm qua ở Canada với sự hỗ trợ của Đức giáo hoàng Francis.
Quan hệ Mỹ- Cuba đã bị đóng băng kể từ đầu những năm 1960 khi Mỹ cắt đứt quan hệ ngoại giao và áp đặt cấm vận thương mại với Cuba.
Tổng thống Obama tuyên bố sẽ nhanh chóng tiến hành các bước bình thường hóa quan hệ với Cuba bao gồm mở đại sứ quán Mỹ tại Havana, Cuba trả tự do cho công dân Mỹ Alan Gross, 65 tuổi, sau 5 năm giam giữ. Cuba cũng thả một nhân viên tình báo do thám cho Mỹ và bị giam gần 20 năm qua. Đổi lại, Mỹ sẽ trả tự do cho ba nhân viên tình báo Cuba.
Chủ tịch Cuba Raul Castro hoan nghênh sự đổi mới quan hệ với Hoa Kỳ sau 53 năm đóng băng. Tuyên bố trên truyền hình, ông nói rằng hai nước sẽ cùng nhau giải quyết những khác biệt. Ông nói: “Chúng ta nên tìm hiểu nghệ thuật sống của nhau một cách văn minh, bất chấp những khác biệt”.
Ông Raul cũng kêu gọi Washington dỡ bỏ lệnh cấm vận thương mại đối với Cuba mà theo ông là đã “gây ra thiệt hại lớn với con người và kinh tế”.
Nội dung được thực hiện qua tham khảo hãng tin BBC của Anh. BBC được thành lập năm 1922. BBC có các chương trình thông tin trên TV, trên đài phát thanh và trên Internet.