Mỹ: Trung Quốc muốn biến Bắc Cực thành “Biển Đông mới”

Ngoại trưởng Mike Pompeo cho hay, Mỹ có kế hoạch tăng cường sự hiện diện ở Bắc Cực để ngăn chặn “thái độ hung hăng” của Nga và Trung Quốc ở khu vực giàu tài nguyên này.

“Bắc Cực đang trở thành vũ đài của các cường quốc và sự cạnh tranh” do trữ lượng dầu mỏ, khí đốt, khoáng sản và nguồn cá dồi dào, Ngoại trưởng Pompeo phát biểu ở Phần Lan trước khi tham gia cuộc họp với 8 nước thành viên thuộc Hội đồng Bắc Cực hôm 6/5.

Tàu của Mỹ ở Bắc Cực.

“Dù Bắc Cực là vùng đất hoang vu nhưng không có nghĩa nơi đây không có luật pháp”, Guardian dẫn lời Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh.

Cũng theo ông Pompeo, “thái độ hung hăng của Trung Quốcở mọi nơi cũng sẽ hình thành lên cách hành xử của quốc gia này tại Bắc Cực”.

“Có phải các ngài (Trung Quốc) muốn biến Bắc Cực trở thành một Biển Đông mới cùng với hoạt động quân sự hóa và cạnh tranh tuyên bố chủ quyền”, quan chức ngoại giao Mỹ đặt câu hỏi.

Trong khi Nga và Mỹ là các nước thành viên của Hội đồng Bắc Cực thì Trung Quốc chỉ đóng vai trò là quan sát viên của tổ chức này.

Khi nhắc tới việc cực bắc của Trung Quốc cách Bắc Cực 1.450 km, ông Pompeo đã lên tiếng bác bỏ tư tưởng "nước gần Bắc Cực" của chính quyền Bắc Kinh.  

“Chỉ có các nước ở Bắc Cực và các nước không ở Bắc Cực. Không tồn tại khái niệm thứ ba và Trung Quốc cũng không thuộc hai khái niệm trên”, ông Pompeo nhấn mạnh.

Cũng theo ông Pompeo, trong giai đoạn từ năm 2012 – 2017, Trung Quốc đã đầu tư vào khu vực Bắc Cực với số tiền gần 90 tỷ USD. Bắc Kinh còn có ý định hưởng lợi từ những ưu thế của "Tuyến đường biển phía Bắc".

Tuyến đường biển phía Bắc sẽ giúp cắt giảm đáng kể thời gian di chuyển giữa khu vực Thái Bình Dương và Đại Tây Dương nhờ đi qua phía bắc nước Nga. Tuyến đường này ngày càng hữu dụng do tình trạng băng tan.

Ngoài ra, Nga – Trung còn muốn biến Tuyến đường biển phía Bắc trở thành một phần của dự án "Con đường Tơ lụa" mới. Đây vốn là chương trình có vốn đầu tư lớn từ Trung Quốc. Song một số quốc gia bao gồm Mỹ lại cho rằng, dự án của Trung Quốc là nhằm giành quyền kiểm soát.

Đáp trả, ông Gao Feng, đặc phái viên Trung Quốc phụ trách các vấn đề Bắc Cực nói, “ông ấy nói đây là một cuộc cạnh tranh của các quốc gia. Sự cạnh tranh ư? Để xem ai là người có nhiều bạn bè hơn?”

Còn theo ông Pompeo, “Mỹ đang làm chủ nhiều cuộc tập trận quân sự, tăng cường sự hiện diện quân sự, tái xây dựng các hạm đội tàu phá băng và mở rộng quỹ cho Lực lượng hải cảnh”.

Theo yêu cầu của Quốc hội Mỹ, Lầu Năm Góc sẽ cho trình bày một chiến lược quốc phòng mới ở khu vực Bắc Cực vào ngày 1/6 tới.

Trong bài phát biểu hôm 6/5, Ngoại trưởng Pompeo cũng lên tiếng chỉ trích “những hành động khiêu khích” của Ngakhi cáo buộc Moscow một lần nữa muốn quân sự hóa Bắc Cực.

Cụ thể, dưới thời lãnh đạo của Tổng thống Vladimir Putin, Nga đã cho tăng cường sự hiện diện quân sự ở Bắc Cực và mở cửa trở lại một vài căn cứ từng bị bỏ hoang sau khi Liên Xô cũ tan rã.

Minh Thu (lược dịch)
Từ khóa: Mỹ Trung Quốc muốn biến Bắc Cực thành Biển Đông mới biển đông căng thẳng mỹ trung bắc cực tàu trung quốc ở bắc cực căn cứ quân sự quân sự hóa biển đông dự án con đường tơ lụa quan hệ nga mỹ

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !