Mỹ có thể sẽ ám sát Tổng thống Maduro?

Trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin Sputnik, chuyên gia người Mỹ Alfred de Zayas và giáo sư Julia Buxton đã đưa ra quan điểm của mình, sau khi thủ lĩnh phe đối lập Venezuela Juan Guaido đã thất bại trong việc lật đổ Tổng thống Nicolas Maduro.

Theo ông de Zayas, một luật sư Mỹ và từng là đặc phái viên của Liên Hợp Quốc tại Venezuela, sự thất bại của Mỹ khi không thể lật đổ ông Maduro và đưa ông Guaido - thủ lĩnh phe đối lập lên thay có thể sẽ khiến nước này tìm cách ám sát Tổng thống Venezuela.

Tổng thống Nicolas Maduro có thể sẽ bị Mỹ ám sát?

“Tôi được biết từ nhiều nguồn tin đáng tin cậy rằng, trong nhiều tháng qua, Mỹ đã sẵn sàng trao thưởng lớn và hứa hẹn nhiều lợi ích cho bất kỳ thành viên nào trong quân đội Venezuela có ý định đào ngũ”, ông de Zayas nói.

Cũng theo ông de Zayas: “Chắc chắn Mỹ cũng tài trợ các âm mưu đảo chính và trong đó có nhiều kế hoạch nhằm ám sát ông Maduro. Con đường này sẽ được Mỹ tiếp tục thực hiện và có thể trong tương lai, họ có thể sẽ ám sát thành công ông Maduro”.

Ông de Zayas cảnh báo rằng, cho dù Mỹ có thể loại bỏ được ông Maduro, nhưng họ vẫn chưa thể kéo đổ toàn bộ chính phủ Venezuela.

“Thể theo Điều 233 của Hiến pháp Venezuela, Phó Tổng thống hiện tại là bà Delcy Rodriguez mới là người được xác định là quyền Tổng thống của đất nước chứ không phải là ông Guaido”, ông de Zayas nhận định.

Chuyên gia người Mỹ cũng cảnh báo rằng, CIA cũng có thể sẽ xem xét ám sát ông Guaido và dùng sự kiện này làm cớ để can thiệp quân sự vào Venezuela. “Đương nhiên đây là hành động bất hợp pháp, nhưng đã khi nào luật pháp quốc tế cản được Mỹ hay chưa?”, ông de Zayas nói.

Bà Julia Buxton, một giáo sư chính trị thuộc Đại học Trung Âu (CEU) ở Hungary đồng quan điểm cũng nhấn mạnh rằng, cộng đồng quốc tế đang ngày càng quan ngại trước khả năng Mỹ can thiệp quân sự vào Venezuela. Mexico và Đức mới đây đã tuyên bố, quyết định này có thể sẽ gây ra hậu quả thảm khốc.

“Tôi tin Mexico, Đức và nhiều quốc gia khác đang rất đúng khi họ quan ngại sâu sắc về những hậu họa có thể có khi Mỹ can thiệp quân sự”, bà Julia Buxton nói.

Theo bà Julia Buxton:“Tôi tin rằng, lúc này mối đe dọa lớn nhất (của Venezuela) đó là, Mỹ có thể thực hiện một cuộc tấn công quân sự bằng một hình thức nào đó. Tôi không thể loại trừ khả năng này xảy ra bởi chúng ta đang chứng kiến một chính phủ Mỹ rất khó đoán”, bà Julia Buxton cho biết thêm.

Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây đã yêu cầu các quan chức cấp cao phải hành động thận trọng. Nguyên nhân được cho là do cuộc nổi dậy của quân đội Venezuela mà ông Guaido và chính phủ Mỹ đặt hi vọng rất nhiều đã không xảy ra.

Các nước láng giềng của Venezuela cũng lo ngại rằng, động thái can thiệp quân sự của Mỹ vào quốc gia này sẽ tác động đến họ và làm an ninh khu vực bất ổn.

Tuần trước, Phó Tổng thống Brazil Hamilton Mourao cũng đã kêu gọi Mỹ không được can thiệp quân sự, bởi ông tin ông Guaido không có được sự ủng hộ cần thiết từ quân đội Venezuela để lật đổ ông Maduro.

Anh Tuấn (lược dịch)
Từ khóa: Venezuela khủng hoảng chính trị Nicolas Maduro ám sát Mỹ

Hàng chục người ngã xuống giếng ở đền thờ Ấn Độ, ít nhất 35 nạn nhân tử vong

Các quan chức Ấn Độ cho biết, ít nhất 35 người đã thiệt mạng sau khi rơi xuống giếng bậc thang tại một đền thờ đạo Hindu ở miền trung nước này.

Thân thế người phụ nữ khiến ông Trump bị truy tố

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bị đại bồi thẩm đoàn Manhattan truy tố với những cáo buộc tập trung vào khoản tiền mà ông dùng trong chiến dịch tranh cử hồi 2016 để "bịt miệng" sao phim người lớn Stormy Daniels.

Ông Trump có trợ lý mới giống hệt con gái Ivanka

Trợ lý mới được cựu Tổng thống Donald Trump thuê cho đội truyền thông, cô Natalie Harp giống hệt con gái Ivanka của ông. Ngoài ngoại hình tương đồng, cô Natalie còn ăn mặc giống Ivanka.

Vợ đi theo một phụ nữ, tỷ phú Mỹ trả 1 tỷ USD để ly hôn

Một trong những người đàn ông giàu có nhất thế giới, tỷ phú Israel "Izzy" Englander đã trả cho vợ cũ 1 tỷ USD để dàn xếp ly hôn sau khi bà này bỏ ông để đi theo một người phụ nữ.

Tòa án Công lý Quốc tế phán quyết Mỹ sai khi đóng băng tài sản của Iran

Các thẩm phán của Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) ngày 30/3 phán quyết, việc Mỹ cho phép một số tòa án đóng băng tài sản của các công ty Iran là trái pháp luật.

Mỹ sẵn sàng cho cuộc điện đàm giữa Tổng thống Biden và Chủ tịch Tập Cận Bình

Điều phối viên Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ (NSC) Kurt Campbell nói, Mỹ sẵn sàng cho cuộc điện đàm có thể diễn ra giữa Tổng thống Joe Biden và Chủ tịch Tập Cận Bình.

Hiến tinh trùng không mệt mỏi, một nam giới sinh ra hơn 500 đứa trẻ

Một nam giới 41 tuổi, người Hà Lan, chuyên hiến tặng tinh trùng và được cho là cha của ít nhất 550 đứa trẻ trên toàn thế giới hiện phải đối mặt với một vụ kiện nhằm ngăn anh ta có thêm con.

Chân dung công tố viên đứng sau vụ điều tra ông Trump ở New York

Tranh cãi quanh cuộc điều tra cáo buộc cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump phạm pháp lúc vận động tranh cử cách đây 7 năm, đã khiến Công tố viên quận Manhattan Alvin Bragg trở thành tâm điểm chú ý.

Thống đốc bang Florida từ chối dẫn độ ông Trump

Sau khi đại bồi thẩm đoàn Manhattan, thuộc bang New York quyết định truy tố ông Trump, Thống đốc bang Florida nói sẽ không hỗ trợ dẫn độ cựu Tổng thống Mỹ.

Ông Trump trở thành cựu Tổng thống Mỹ đầu tiên bị truy tố hình sự

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc bản cáo trạng chống lại ông là ‘sự đàn áp chính trị và can thiệp bầu cử’.

Đang cập nhật dữ liệu !