Muôn vẻ chuyện thù lao sếp lớn ngân hàng

Mùa Đại hội cổ đông, mức lương và thù lao các ngân hàng chi trả cho thành viên HĐQT và BKS cũng trở thành vấn đề nóng tại các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Trong số các ngân hàng hiện nay, LienVietPostBank là ngân hàng “chịu chơi” nhất khi Đại hội đồng cổ đông diễn ra cuối tháng 3 vừa qua, HĐQT đã trình cổ đông thông qua tờ trình về thù lao cho Hội đồng quản trị năm 2017 là 40 tỷ đồng. Hiện tại, HĐQT của ngân hàng ngày chỉ có 8 thành viên. Như vậy, bình quân mỗi thành viên sẽ nhận 5 tỷ đồng thù lao.

Lãnh đạo nhận thù lao cao, song cổ đông của LienVietPostBank cũng chỉ nhận được mức cổ tức năm 2016 là 10%, trong đó 4% chi trả bằng tiền mặt và 6% chi trả bằng cổ phiếu. Tỷ lệ chi trả này dù sao cũng cao hơn 2% so với tỷ lệ đã được ĐHĐCĐ thông qua vào đầu năm 2016.

Một số ngân hàng không đưa ra con số cố định, thay vào đó là một tỷ lệ so với lợi nhuận của năm. Vietcombank là một ví dụ. Tại nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2017 ngân hàng Vietcombank, ĐHCĐ đã phê duyệt mức thù lao đối với HĐQT và BKS năm 2017 là 0,35% lợi nhuận sau thuế.

Năm 2016, Vietcombank cũng trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS theo đúng tỷ lệ trên. Theo đó, tổng mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2016 là 23,979 tỷ đồng. Với 7 thành viên HĐQT và 4 thành viên BKS, bình quân mỗi thành viên đã nhận mức thù lao 2,17 tỷ đồng.

Trong khi đó, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của BIDV, các cổ đông đã biểu quyết thông qua mức thù lao của các thành viên ban lãnh đạo BIDV năm 2017 là 0,44% lợi nhuận sau thuế. Mức thù lao này tương đương với tỷ lệ năm 2016. Năm 2016, BIDV đạt lợi nhuận sau thuế hơn 6.229 tỷ đồng. Mức thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát ngân hàng (gồm 13 người) nhận trong năm 2016 là 27,4 tỷ đồng.

Trong báo cáo về thù lao năm 2016 và đề xuất mức thù lao năm 2017 của Ngân hàng An Bình, (ABBank), ngân sách thù lao HĐQT và BKS năm 2016 là 10 tỷ đồng, tuy nhiên thực tế con số này đã phát sinh lên đến 10,455 tỷ đồng do các thành viên HĐQT được trả thù lao kiêm nhiệm. kiêm nhiệm.

“Rút kinh nghiệm” từ việc vượt chi năm 2016, ABBank đã đề nghị ĐHCĐ chấp thuận mức thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS trong năm 2017 lên đến 15 tỷ đồng. Ngoài ra, trong trường hợp lợi nhuận trước thuế 2017 vượt chỉ tiêu do ĐHCĐ đề ra, HĐQT và BKS của ngân hàng còn được thưởng 5% số lợi nhuận vượt kế hoạch.

ABBank đang có 7 thành viên HĐQT và 3 thành viên BKS, ngay cả không vượt kế hoạch lợi nhuận, bình quân mỗi thành viên cũng sẽ đút túi 1,5 tỷ đồng trong năm 2017.

Muôn vẻ chuyện thù lao sếp lớn ngân hàng - ảnh 1

Câu chuyện thù lao gây chú ý và cũng tai tiếng nhất là ở Eximbank. Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 vừa diễn ra đã phải thông qua nội dung thu hồi số tiền thù lao chi vượt là 51,885 tỷ đồng cho HĐQT giai đoạn 2013-2015. Theo điều lệ của Eximbank, thù lao cho thành viên HĐQT tối đa được quy định bằng 1,5% lợi nhuận sau thuế, tương đương 11,32 tỷ đồng trong giai đoạn nói trên. Tuy nhiên thù lao thực tế Exibank đã chi cho HĐQT là 93,88 tỷ đồng, bằng 9,03% tổng lợi nhuận sau thuế giai đoạn 2013-2015. Như vậy số tiền thu lao vượt chi là 82,56 tỷ đồng.

Tuy nhiên, HĐQT hiện hành cũng yêu cầu cổ đông thông qua mức thu lao tối thiểu cho HĐQT và BKS là 14 tỷ đồng/năm cho giai đoạn 2013-2015, tương đương 42 tỷ đồng cho 3 năm. Theo đó, tổng tiền vượt chi phải thu hồi từ HĐQT và BKS cũ là 51,88 tỷ đồng. Tuy nhiên câu hỏi liệu lãnh đạo cũ có thể nộp lại số tiền thù lao vượt chi và EIB sẽ làm gì nếu điều này không xảy ra vẫn chưa có lời giải.

Về chi phí và thu lao của HĐQT, BKS  trong nhiệm kỳ mới, các cổ đông Eximbank cho rằng trong khi ngân hàng hoạt động chưa hiệu quả, chưa có lợi nhuận để chia cổ tức cho cổ đông, thì mức thù lao cho HĐQT mỗi năm 1% lợi nhuận trước thuế là hợp lý. Tuy nhiên, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua tờ trình về tổng mức thù lao HĐQT năm 2016 bao gồm 9 thành viên là 10 tỷ đồng. Mức thù lao cho HĐQT năm 2017 được phê duyệt là 2% lợi nhuận trước thuế nhưng không thấp hơn 12 tỷ đồng. Ngoài ra, các thành viên HĐQT còn được cấp ngân sách hoạt động cho năm 2017 là 5,5 tỷ đồng, bao gồm chi phí đi công tác, tiếp khách, cước điện thoại, chi phí mua bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm trách nhiệm.

Theo ông Lê Minh Quốc, Chủ tịch HĐQT Eximbank, các chi phí cho HĐQT gồm nhiều khoản khác nhau. Chi phí hoạt động của HĐQT Eximbank trong năm 2016 là 3,8 tỷ đồng. Đối với ý kiến về chi phí của BKS, ông Trần Lê Quyết, Trưởng BKS trả lời các cổ đông: Trong năm 2016 Eximbank chỉ chi 555 triệu đồng, tương đương 92% kinh phí dự trù cho BKS.

‘Hành trình kết nối trăm điểm tin cậy’ đến các Tổng Đại lý Generali miền Bắc

Nhân dịp kỷ niệm 15 năm hiện diện tại thị trường Việt Nam, đồng thời đánh dấu cột mốc 10 năm thành lập và phát triển mô hình Văn phòng Tổng Đại lý GenCasa/GenBella, Generali triển khai chuyến xe “Hành trình kết nối trăm điểm tin cậy”.

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.