Muôn vẻ chợ Tết Sài Gòn

Mở hàng” từ đầu tháng Chạp nhưng phải đến cận Tết những chợ lá dong, lá chuối, chợ hoa, chợ ngũ quả, phố ông Đồ mới nhộn nhịp người tới sắm Tết.

Sôi động nhất phải kể đến chợ lá dong ông Tạ, nằm trên đường CMT8, Q.Tân Bình và tập trung nhiều nhất tại ngã ba CMT8 với đường Phạm Văn Hai. Ông Đoàn Văn Nam, bán lá dong hơn 5 năm trên đường Phạm Văn Hai nói: “Ngay từ đầu tháng Chạp, thương lái từ Gia Kiệm, Trị An (Đồng Nai) đã tấp nập chuyển lá dong, lá chuối về bày bán tại đây. Chợ họp từ 5 giờ sáng đến tận 12 giờ đêm mới nghỉ. Song, sức mua năm nay cũng yếu hơn hẳn so với mọi năm, bởi các tục lệ gói bánh chưng hình như mai một đi rồi. Do họ còn phải bôn ba kiếm tiền mưu sinh nên không có thời gian ngồi gói bánh, nấu bánh. Hơn nữa, chỉ cần vào siêu thị mua bánh gói sẵn là xong”.

Ông Nam cho biết thêm, năm nay không có lá nhiều để bán, nhưng sức mua cũng èo uột. Chẳng hạn như lá chuối do thời tiết nắng nóng quá khiến cây bị chết nhiều. Hiện giá lá chuối vào khoảng 7.000 đồng/bó lá. Riêng lá dong về hình thức lại đẹp hơn mọi năm vì không bị cháy đầu lá. Những bó lá dong to có giá khoảng 140.000 đồng/bó 50 lá, còn những bó nhỏ chỉ từ 20.000 – 25.000 đồng/bó 50 lá.

Muôn vẻ chợ Tết Sài Gòn - ảnh 1
Mua bán ở chợ lá dong ông Tạ trên đường Phạm Văn Hai. Ảnh TN

Theo ghi nhận của PV, phố ông Đồ cũng thu hút một lượng lớn người dân trong thành phố đến “mua chữ”. Khai mạc từ ngày 22 Tết tại Cung văn hóa Lao động, Q.1, Phố ông Đồ quy tụ 46 chiếu viết thư pháp. Theo thầy đồ Huỳnh Tâm chuyên viết tranh thư pháp có tiếng trong giới, đây chỉ là nơi trưng những chữ viết trên giấy truyền thống, trên đá hay khắc họa trên gỗ… có giá từ 30.000 – 200.000 đồng, phục vụ những khách qua đường. Còn những bức vẽ thư pháp “xịn” được các đại gia từ tận Hà Nội tới Vinh, Tiền Giang, An Giang… đặt mua với giá từ 20 - 60 triệu đồng được để ở nhà và chờ ngày giao hàng.

Nhộn nhịp không kém Phố ông Đồ là Phố thư pháp trên đường Trương Định, cũng họp từ 22 Tết trở đi. Song, thay vì những chiếu thư pháp viết tay, phần lớn chỗ thư pháp ở đây được thực hiện kiểu công nghiệp như đóng khung, lồng kiếng sẵn một cách chuyên nghiệp. Ông Trần Văn Thư, ngụ tại Q.9 chia sẻ: “Sinh ra và lớn lên tại Sài Gòn nên tôi rất yêu mến nét tài tử, dân dã cùng thú chơi tao nhã thư pháp viết tay vào những dịp Tết đến xuân về. Nhưng hương vị này đang dần mất đi ở Sài Gòn, nên mỗi lần đi qua những phố này, có một chút nuối tiếc và buồn buồn trong tôi”.

Muôn vẻ chợ Tết Sài Gòn - ảnh 2
Phố ông Đồ. Ảnh TN

Ngoài ra, Sài Gòn còn rực rỡ hơn bởi những chợ tài – lộc, với những gian hàng trang hoàng rực rỡ của phong bao lì xì, hồng đơn, liễn đỏ… Chợ nằm trên đường Hải Thượng Lãn Ông (Q.5) họp quanh năm nhưng nhộn nhịp nhất vẫn là những ngày cuối năm. Hay như chợ ngũ quả Phạm Văn Hai (Q.Tân Bình), chợ Bà Chiểu (Q.Bình Thạnh), chợ hoa tại các công viên Lên Văn Tám, Lê Thị Riêng… cũng là “tâm điểm” để người dân đi mua sắm lễ vật làm mâm giỗ dâng lên ông bà, tổ tiên. 

Muôn vẻ chợ Tết Sài Gòn - ảnh 3
Một gian hàng rực rỡ sắc đỏ tại chợ tài - lộc. Ảnh TN
Thúy Ngà

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

SHB dành 11.000 tỷ đồng cho doanh nghiệp SME vay ưu đãi

Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) thông báo triển khai Chương trình ưu đãi lãi suất với quy mô 11.000 tỷ đồng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp siêu nhỏ bổ sung nguồn vốn lưu động, đầu tư sản xuất kinh doanh và mua phương tiện vận tải.