Mượn “sổ đỏ” mang gán nợ, chiếm nhà: Dân sự hay hình sự?

Cho mượn “sổ đỏ” để vay vốn làm ăn nhưng bị mất nhà, rồi bị chủ mới (người được gán nợ) cho người đuổi cả nhà ra đường. Vậy phải chăng các hành vi: mượn “sổ đỏ” rồi gán nợ, đuổi chủ gốc “sổ đỏ” ra đường, … chỉ là các giao dịch dân sự?

Mượn “sổ đỏ” mang gán nợ, chiếm nhà: Dân sự hay hình sự?

> Cho mượn “sổ đỏ” mất luôn nhà

> Dùng “luật rừng” lấy

Trao đổi với PV báo điện tử Infonet về vụ việc của gia đình ông Nguyễn Văn Sơn ở thôn Đồng Trạng, xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây, TP.Hà Nội, Luật sư Nguyễn Việt Hùng - Trưởng Văn phòng Luật sư Kinh Đô, Đoàn Luật sư TP.Hà Nội nói: Việc Trần Trung Dũng và vợ Phùng Thị Thanh Xuân làm giấy mượn Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (“sổ đỏ”) của vợ chồng anh Nguyễn Văn Sơn – Phùng Thị Thu nhưng sau đó lại làm thủ tục sang tên “sổ đỏ” từ vợ chồng anh Sơn sang tên mình là hành vi gian dối của vợ chồng Dũng, không đúng với ý chí của vợ chồng anh Sơn.

Mượn “sổ đỏ” rồi gán nợ, đuổi chủ nhà ra đường: Dân sự hay hình sự?

Luật sư Nguyễn Việt Hùng

Do vậy, mọi giao dịch liên quan đến việc sang tên vợ chồng Dũng đều có thể xem là vô hiệu và vi phạm pháp luật. Giấy CNQSD đất mang tên vợ chồng Dũng trong trường hợp này là không hợp pháp, vì giao dịch sang tên có yếu tố gian dối và không thể hiện ý chí thực của hai bên.

Hành vi dùng chính “sổ đỏ” này đi cầm cố rồi sau đó gán nợ (làm giấy bán) cho Nguyễn Xuân Tùng của Dũng – Xuân là trái với quy định của pháp luật.

Hành vi đó có dấu hiệu của tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” được quy định tại điều 139 Bộ luật Hình sự. Bởi ngay từ đầu Dũng – Xuân đã cố tình gian dối đối với vợ chồng anh Sơn để được đứng tên trong “sổ đỏ”.

Về bản chất, quyền sử dụng thửa đất số 10, tờ bản đồ số 7, thôn Đồng Trạng, xã Cổ Đông không thực sự của Dũng – Xuân và họ biết rõ điều này, nhưng lại dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt 1 tỷ đồng của anh Tùng bằng thủ đoạn vay nợ, sau đó gán nợ (chuyển nhượng) bằng đất thực sự không thuộc quyền sử dụng của họ.

Việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ vợ chồng Dũng sang Tùng cũng cần xem xét đến yếu tố có hay không những tài sản trên đất và gắn liền với đất đang thuộc quyết sở hữu của vợ chồng anh Sơn? Nếu có mà Dũng vẫn cố tình chuyển nhượng thì ngoài việc lừa vợ chồng anh Sơn để sang tên giấy chứng nhận QSD đất để lừa Tùng, Dũng còn chiến đoạt những tài sản trên đất của vợ chồng anh Sơn để gán nợ cho Tùng. Và việc Dũng bán cả tài sản trên đất thuộc quyền sở hữu của vợ chồng anh Sơn thì Dũng còn có dấu hiệu của hành vi “Công nhiên chiếm đoạt tài sản” được quy định tại điều 137 - Bộ luật Hình sự.

Trong trường hợp này, nếu anh Tùng biết rõ những tài sản trên không phải thuộc sở hữu của vợ chồng Dũng mà vẫn nhận tài sản đó thì có thể xem xét đến hành vi “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” quy định tại Điều 250 - Bộ luật Hình sự.

Trong vụ việc này, cho dù anh Tùng đã sang tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại cấp có thẩm quyền thì đất đai và tài sản gắn liền với đất cũng sẽ không đương nhiên thuộc về anh Tùng.

Việc anh Tùng đưa người đến kéo, đuổi cả gia đình anh Sơn ra khỏi nhà và khoá cửa không cho vào là không thể chấp nhận được. Hành vi này có dấu hiệu của hành vi “xâm phạm chỗ ở của công dân” được quy định tại điều 124 - Bộ luật Hình sự.

Sự việc này càng đáng tiếc hơn khi phía chính quyền địa phương biết nhưng làm ngơ trước những hành vi trái pháp luật, xâm phạm đến quyền và lợi ích của người dân. Theo tôi cũng cần xem xét đến trách nhiệm của những cán bộ trực tiếp biết và giải quyết vụ việc này.

Hiện nay, việc lợi dụng sự thiếu hiểu biết của một số người dân, không ít trường hợp một số kẻ đã sử dụng thủ đoạn mượn “sổ đỏ” để thế chấp vay vốn ngân hàng thông qua việc uỷ quyền định đoạt hoặc chuyển tên trong “sổ đỏ” sang tên mình, nhưng sau đó không vay ngân hàng mà mang đi cầm cố ở ngoài rồi bỏ trốn hoặc bán cho người khác nhằm chiếm đoạt tài sản. Do vậy, các cơ quan chức năng cần có những biện pháp xử lý kịp thời, trừng trị nghiêm minh những đối tượng trên để răn đe và phòng ngừa chung, góp phần đảm bảo an ninh trật tự chung cũng như bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người dân.

Kiên trung

Ông chủ lĩnh án tội hiếp dâm, cô gái giúp việc tật nguyền lầm lũi rời tòa

Trong thời gian ở lại giúp việc nhà cho bị cáo Thủy, chị Q. đã bị ông chủ nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm.

Huế: Bị CSGT truy đuổi, tài xế bỏ lại ô tô cùng gỗ lậu trốn vào rừng

Chở 26 phách gỗ đi tiêu thụ, khi bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phát hiện, tài xế tăng ga bỏ chạy, đến đoạn đường vắng lập tức dừng và xuống xe chạy trốn vào rừng sâu.

Nghi án vợ sát hại chồng lúc nửa đêm ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Sáng nay (6/3), Công an huyện Châu Đức đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra lúc nửa đêm.

Thanh Hóa: Điều tra cái chết thương tâm của một phụ nữ độc thân tại chòi canh rẫy

Khi không thấy người thân trở về, gia đình nạn nhân đi tìm thì phát hiện người này đã tử vong trên chòi canh rẫy với nhiều vết thương trên cơ thể.

Mang súng bút lên máy bay, 2 thanh niên bị khởi tố

Ngày 5/3, Công an TP Hải Phòng cho biết cơ quan điều tra vừa khởi tố 2 đối tượng vì liên quan đến việc mang súng dạng bút lên máy bay.

Người đàn ông đốt pháo dài hơn 50m trong đám cưới ở Hà Nội khai gì?

Sau bị cơ quan công an tạm giữ hình sự, đối tượng Trần Văn Khang, người đốt pháo trong đám cưới ở xã Phù Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội) khai nhận đã lên mạng xã hội đặt mua pháo của một người lạ mặt, được người bán chuyển về nơi tổ chức đám cưới.

Đồng Nai: Nam thanh niên nổ súng khi chuyển đồ giúp bạn gái, 1 người trúng đạn

Được nhờ tới chuyển đồ giúp một cô gái, Khải mang theo súng và xảy ra ẩu đả với người đàn ông thuê phòng trọ. Khi nạn nhân bỏ chạy, Khải nổ súng, viên đạn trúng một người khác gây thương tích.

Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng đốt pháo trong đám cưới ở Hà Nội

Cơ quan Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa cho biết đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Khang (40 tuổi, ở khối 12, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Xử phạt thanh niên tung tin "lái xe đeo khẩu trang bị phạt 10 triệu đồng"

Ngày 4/3, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa xử phạt 5 triệu đồng với thanh niên lên mạng xã hội tung tin "Từ ngày hôm nay, lái xe đeo khẩu trang bị phạt từ 10 triệu đồng".

Vụ con đánh chết cha ở Quảng Nam: Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn

Chiều 4/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay đơn vị đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối tượng đánh cha ruột tử vong ở phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ.

Đang cập nhật dữ liệu !