Múa cột đã được công nhận là một môn thể thao
![]() |
Sau 11 năm cố gắng, một phụ nữ người Anh tên Katie Coates, 41 tuổi, hiện đang là Chủ tịch Liên đoàn múa cột thể thao Anh (IPSF) đã thuyết phục được GAIFS chính thức công nhận múa cột là một môn thể thao. Điều này có nghĩa là IPSE có thể đăng kí là thành viên của Ủy ban Olympic quốc tế (IOC).
Nếu được chấp nhận, việc IPSE trở thành thành viên của IOC sẽ mở đường cho múa cột tham dự Olympics.
![]() |
Bà Katie Coates là người có công đầu trong việc giúp múa cột được công nhận là một môn thể thao. |
Ở cấp độ quốc gia, IPSE hiện đã đủ điều kiện để đăng kí múa cột là môn thể thao quốc gia thông qua Cục Kỹ thuật số, Văn hoá và Thể thao Anh.
Ban đầu, múa cột xuất hiện trong các hộp đêm múa thoát y hay các quán bar. Nó thường bị gắn với những hình ảnh khá nhạy cảm. Tuy nhiên, dần dần nhiều người đã tập múa cột để giúp cơ thể dẻo dai, vóc dáng quyến rũ.
Bà Katie cho hay: "Đầu những năm 2000, mọi người đã tập múa cột để giữ gìn vóc dáng và tránh những động tác thô tục. Những người bình thường cũng có thể tập môn này. Múa cột không giống như suy nghĩ thông thường của mọi người về nó. Bạn cần xem để hiểu được như vậy”.
Các giải thi đấu múa cột ban đầu chỉ ở mức nghiệp dư. Đến năm 2012, giải múa cột thể thao quốc tế lần đầu được tổ chức, với quy mô lớn, chuyên nghiệp nhưng khi đó múa cột vẫn chưa được công nhận là một môn thể thao.
Để múa cột được công nhận là một môn thể thao, bà Katie, vốn là một huấn luyện viên múa cột, cùng các cộng sự đã phải nỗ lực rất nhiều như chuẩn hóa hệ thống tính điểm, luật, kiểm tra doping và nhiều vấn đề có liên quan khác.