Một người thiệt mạng, mội người chịu 18 năm tù vì thách đánh nhau
Bị cáoHuỳnh Đông Nhật |
Theo cáo trạng, khoảng 14h50’ ngày 10/1/2016 Nhật cùng một người bạn đang ngồi uống bia tại nhà ở huyện Hóc Môn (TP.HCM) thì Nguyễn Hữu Trí cùng hai người bạn đi ngang qua. Thấy trong nhóm có người quen nên Nhật đã hẹn lát sau sẽ cùng uống bia tại nhà anh Hiền gần đó.
Tuy nhiên khi Nhật đến đây Trí đã có lời lẽ xúc phạm nên cả hai thách thức đánh nhau. Ngay sau đó Nhật đi về nhà lấy một con dao xếp, trong khi Trí cũng chuẩn bị một cây gỗ vuông dài khoảng 50cm dựng bên lề đường.
Khi hai người gặp lại, Trí cầm cây gỗ lao vào đánh nhưng bị Nhật áp sát, dùng dao đâm liên tiếp vào nhiều vùng trên cơ thể. Lúc này em ruột của Nhật thấy vậy nên lao vào can ngăn và tước dao của anh trai vứt xuống kênh.
Dù được đưa đi cấp cứu nhưng Trí đã tử vong trước khi đến bệnh viện, còn Nhật bị bắt ngay sau đó.
Bị cáo Đỗ Đình Nam |
*Cũng ngày hôm nay, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã xét xử phúc thẩm và bác kháng cáo, tuyên y án bị cáo Đỗ Đình Nam (32 tuổi, quê Nam Định). Trước đó bị cáo bị tòa sơ thẩm tuyên 16 năm tù về tội “Giết người”, 7 năm tù về tội “Hủy hoại tài sản”.
Theo cáo trạng Nam và chị Đặng Thị Tuyết Trinh có quan hệ tình cảm, nhưng tới tháng 4/2014 Trinh muốn chia tay. Dù nghe vậy nhưng Nam không đồng ý và nhiều lần gọi điện đe dọa sẽ sát hại Trinh.
Khoảng 6h ngày 2/6/2014, Nam mang theo một ba lô bên trong có can xăng 5 lít đến nhà trọ của Trinh tại phường 13, quận Gò Vấp (TP.HCM).
Khi thấy Trinh dắt xe ra khỏi nhà Nam chạy tới đẩy ngược vào trong, lấy xăng ra tạt một phần vào người, một phần đổ xuống nền nhà rồi châm lửa đột.
Lúc này anh Nguyễn Hữu Tùng (29 tuổi) và Đặng Thị Bích Liên (28 tuổi, là anh rể và chị ruột của Trinh) từ trong phòng ngủ nghe tiếng kêu nên chạy ra và cũng bị lửa bén vào người.
Khi anh Tùng kéo vợ và chị Trinh về phía nhà vệ sinh dội nước chữa bỏng thì Nam chạy theo dùng dao đâm nhiều nhát vào người chị Trinh.
Gây án xong Nam trèo lên nóc nhà tìm đường tẩu thoát nhưng bị bắt giữ. Trong khi đó chị Trinh được cấp cứu kịp thời, nhưng tổn hại 54% sức khỏe.