Mỗi năm, 3000 người "chết đuối trên cạn"
Đó là khẳng định của Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Xuyên trong buổi lễ mít tinh hưởng ứng Ngày hen toàn cầu (4/5) và Hội nghị khoa học chuyên để “hen, dị ứng – miễn dịch lâm sàng” do Bộ Y tế phối hợp với Bệnh viện Bạch Mai diễn ra sáng nay.
Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết, hen phế quản có thể gặp ở mọi lứa tuổi, mọi chủng tộc, xảy ra ở nhiều nước trên thế giới và hiện đang là vấn đề sức khoẻ toàn cầu. Theo số liệu của Tổ chức phòng chống hen toàn cầu (GINA), tỉ lệ mắc ở người lớn hiện là 6-8% và ở trẻ em dưới 15 tuổi là 10-12%. Ước tính trên thế giới có hơn 300 triệu người bị bệnh hen và dự đoán đến năm 2025 con số này sẽ là 400 triệu người.
![]() |
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Xuyên: Bệnh hen phế quản đang là vấn đề rất nghiêm trọng đối với sức khỏe cúa nhân loại. Ảnh NL |
Việt Nam đang có khoảng 3,5 triệu người bị hen phế quản, hàng năm có khoảng 3.000 người chết do bệnh hen. Cùng với đó, chi phí trực tiếp cho các vấn đề liên quan đến hen phế quản tại bệnh viện lên tới hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm.
Tại buổi Lễ, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Quốc Anh, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, các nghiên cứu dịch tễ học gần đây cho thấy, mức độ lưu hành hen phế quản vẫn có xu hướng tăng lên ở nhiều quốc gia. Cùng với sự gia tăng, vấn đề kiểm soát hen phế quản cũng có những diễn biến đáng lo ngại. Hiện mới chỉ có 5% bệnh nhân hen được kiểm soát triệt để, 20% được kiểm soát tốt.
Hưởng ứng Ngày hen toàn cầu với chủ đề "Bạn có thể kiểm soát hen cho chính mình" và đạt được mục tiêu đến năm 2015 giảm 50% số trường hợp nhập viện do hen, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Xuyên đề nghị bệnh viện Bạch Mai cần phối hợp chặt chẽ với các ngành có liên quan, triển khai mạnh mẽ Dự án hen phế quản và bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính để có thể phổ biến đến các cán bộ y tế và cộng đồng những kiến thức về bệnh hen.
Qua nghiên cứu của nhóm nhà khoa học Trần Thúy Hạnh, Nguyễn Văn Đoàn, Nguyễn Hữu Trường, Nguyễn Văn Đĩnh thuộc Trung tâm Dị Ứng – Miễn dịch lâm sàng Bệnh viện Bạch Mai, Bộ môn dị ứng trường ĐHY Hà Nội cho biết:
Qua khảo sát 591 bệnh nhân hen phế quản được phát hiện bằng phương pháp điều tra ngẫu nhiên tại 7 tỉnh thành đại diễn cho 7 vùng miền trong cả nước. Kết quả khảo sát cho thấy, có tổng số 155/591 bệnh nhân hen được khảo sát có dùng thuốc dự phòng hen chiếm 26,2%, tỷ lệ bệnh nhân hen chưa được điều trị
Theo các báo cáo viên thì phần lớn bệnh nhân hen trong cộng đồng còn chưa từng được điều trị dự phòng hen (chiếm 62,1%) tỷ lệ bệnh nhân hen có dùng thuốc xịt và hít còn tương đối thấp (chiếm 37,9%) .
Việc điều trị hen trong cộng đồng ở Việt Nam còn nhiều bất cập, 62,1% bệnh nhân hen trong cộng đồng chưa từng được điều trị dự phòng, đặc biệt là ở trẻ em tỷ lệ này lên tới 81,1%. Phần lớn bệnh nhân hen vẫn dùng thuốc uống để điều trị bệnh. Tỷ lệ bệnh nhân hen có theo dõi lưu lượng đỉnh tại nhà còn khá thấp, chỉ đạt 4,4%.
Tại hội nghị, 23 bài báo cáo khoa học được trình bày tập trung vào nội dung: Chuẩn đoán, điều trị hen phế quản và các bệnh dị ứng - tự miễn. Nhiều báo cáo thu hút sự quan tâm của các đại biểu như: Đánh giá kết quả triển khai thí điểm mô hình quản lý bệnh hen phế quản dựa vào cộng đồng; Áp dụng dao động xung ký trong chẩn đoán và theo dõi điều trị ở hen trẻ em; Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng trên bệnh nhân bệnh mô liên kết hỗn hợp...