Mẹ chị Huyền nghẹn ngào mong tòa xử nghiêm BS "máu lạnh"
![]() |
Hai bị cáo Tường, Khánh trước tòa (Ảnh ND) |
Tại phiên tòa chiều nay, bị cáo Tường tự bào chữa cho mình. Bị cáo Tường nói: Trong bản cáo trạng có nhiều điểm không đúng sự thật. Bị cáo chỉ pha thuốc và chị Huyền không co giật. Bị cáo cũng không chỉ đạo tẩu tán tang vật. Bị cáo chỉ dùng 3,5 chai chứ không phải 5 chai để vượt quá 1,5 lần như vậy. Bản án VKS đưa ra sáng nay cho bị cáo chưa hợp lý.
Không một BS nào thấy bệnh nhân có biến chứng mà lại để mặc. Khi ra phòng hậu phẫu 30 phút, bị cáo chỉ định tiêm 1 mũi cắt cơn co giật, điều đó là đúng. Bản cáo trạng nói bị cáo đi 1 tiếng thì xuất hiện bất thường, nhưng thực tế là 1 hay 2 tiếng? Đó là điều vô lý.
Còn ý định vứt xác có từ trước như LS Tưởng nói là hoàn toàn bịa đặt. Chủ đích là đưa vào viện cấp cứu, nhưng trong khi hốt hoảng và chỉ 1 lời nói của Khánh như thế mới dẫn đến hành động đó…
Bị cáo không quanh co mà chỉ muốn làm rõ sự thật là như vậy.
Cũng trong phiên tòa, bà Hiền – mẹ chị Huyền vừa khóc vừa nói: Con tôi không bị động kinh, hoàn toàn khỏe mạnh bình thường, nhưng BS Tường lại bảo người đi mua thuốc động kinh để tiêm. Vì lòng tham Tường không đưa con tôi đi cấp cứu mà tiếp tục tiêm thuốc. Đây thực sự là BS máu lạnh, bỏ mặc con tôi để cùng bạn gái đi lễ chùa.
Con chết, hai con mất mẹ, mà Tường lại không bị truy tố về tội giết người. Như vậy không thể răn đe được những người như Tường trong xã hội.
Mặc dù thi thể không nguyên vẹn nhưng chúng tôi cũng thấy thật may vì đã tìm thấy xác con. Nhưng cũng thất vọng vì vẫn chưa tìm ra nguyên nhân cái chết của con tôi.
Tôi mong tòa xét xử công bằng, đúng người đúng tội. Đồng thời đề nghị HĐXX xem xét truy cứu tội của Phó GĐ Lê Thị Thúy Mai. Hai gia đình tha thiết đề nghị xét xử nghiêm minh bị cáo Nguyễn Mạnh Tường và một số đồng nghiệp khác. Đề nghị cấm hành nghề vĩnh viễn bị cáo Tường.
Trước đó, LS Vũ Gia Trưởng cho rằng bị cáo Khánh không có động cơ mục đích phi tang. Khánh là 1 nhân viên bảo vệ, làm công ăn lương, sẽ không quan tâm đến bệnh nhân thế nào. Đó là lỗi của Tường và Tường phải chịu trách nhiệm.
Khi chị Huyền chết, Tường đã họp bàn tổ chức phi tang tài liệu, tang vật, trong đó có phi tang toàn bộ hóa đơn chứng từ…và đã thực hiện những hành vi này.
Theo LS, hành vi tội ác của tường khiến cả XH bàng hoàng, hết sức nguy hiểm, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, khiến mỗi người dân phải lên án. Hành vi phi tang xác là tội ác chồng chất tội ác, xâm phạm nghiêm trọng đến phong tục tập quán, đời sống tâm linh tín ngưỡng của dân tộc, trong đó có gia đình nạn nhân. Theo LS Trưởng, phải truy tố bị can Nguyễn Mạnh Tường tội giết người !
LS Phạm Hương Giang thì đề nghị cấm hành nghề vĩnh viễn bị cáo Tường. Vì nếu để một BS như vậy tồn tại thì sẽ có bao nhiêu nạn nhân như chị Huyền nữa?
